• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Triển lãm Nghệ thuật điêu khắc đồng lần đầu tiên tạo mặt bằng giao lưu quốc tế về nghệ thuật điêu khắc đồng và tôn vinh văn minh đồng đen

    2010-10-21 16:42:05     CRIonline

    Nghe Online

    Mới đây, Triển lãm Nghệ thuật điêu khắc đồng Trung Quốc lần đầu tiên diễn ra tại Đồng Lăng, tỉnh An Huy. Những nghệ sĩ điêu khắc đến từ 15 nước đã tham dự lễ khai mạc. Là một trong những hoạt động quan trọng thuộc Triển lãm văn hóa đồng đen Trung Quốc lần thứ 11, triển lãm nghệ thuật lần này với chủ đề "Xây dựng văn minh đồng đen" nhằm mục đích tôn vinh văn hóa đồng, lần đầu tiên tạo mặt bằng giao lưu quốc tế về nghệ thuật điêu khắc đồng.

    Thành phố Đồng Lăng nằm ở phía Trung-nam tỉnh An Huy, ở bờ phía nam hạ du sông Trường Giang, được tôn vinh là "cố đô đồng của Trung Quốc", có nền văn minh đồng đen lâu đời. Kể từ thời nhà Thương và Chu, Trung Quốc bắt đầu khai thác và luyện đồng, và không hề gián đoạn trong suốt hơn 3000 năm qua. Đồng Lăng được xây dựng thành phố chính vì có mỏ đồng, được gọi là "Cơ sở đồng đương đại", văn hóa đồng đen đã trở thành đặc trưng của thành phố Đồng Lăng.

    Khi phát biểu tại lễ khai mạc, Thị trưởng thành phố Đồng Lăng Lý Minh nói, Đồng Lăng có ưu thế đặc biệt về lịch sử, tài nguyên và địa lý trong việc tổ chức Triển lãm Nghệ thuật điêu khắc đồng. Đồng thời, tổ chức triển lãm nghệ thuật có ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật điêu khắc đồng của Trung Quốc và tăng cường giao lưu quốc tế. Thị trưởng Lý Minh nói:

    "Đồng Lăng được tôn vinh là thành phố có lịch sử lâu đời về nền văn hóa đồng. Hàng thủ công mỹ nghệ bằng đồng, đồ dùng hàng ngày bằng đồng, điêu khắc nổi bằng đồng, tượng điêu khắc bằng đồng v.v đều có sức ảnh hưởng nhất định trong và ngoài nước. Tượng điêu khắc làm cho đô thị càng thêm tươi đẹp. Triển lãm Nghệ thuật điêu khắc đồng Quốc tế Trung Quốc lần đầu tiên là một trong những hoạt động quan trọng thuộc Triển lãm Văn hóa đồng đen Trung Quốc lần thứ 11, là một ngày hội nghệ thuật điêu khắc đồng mang tính quốc tế, nghệ thuật và sáng tạo, triển lãm nghệ thuật được tổ chức thành công có ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật điêu khắc đồng của Trung Quốc, tăng cường giao lưu quốc tế về nghệ thuật điêu khắc đồng, và làm cho Đồng Lăng nổi tiếng hơn trên trường quốc tế."

    Triển lãm Nghệ thuật điêu khắc đồng cả thảy thu hút hơn 500 tác phẩm điêu khắc xuất sắc đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia, sau khi bình chọn, 30 tác phẩm xuất sắc và 3 tác phẩm được mời tham gia sẽ được đặt ở ngoài trời theo đúng tỷ lệ, để xây dựng Khu trưng bày tác phẩm của Triển lãm Nghệ thuật điêu khắc đồng Quốc tế Trung Quốc lần đầu tiên. Trong 30 tác phẩm xuất sắc được bình chọn, có một nửa tác phẩm đến từ nước ngoài, bao gồm tác phẩm của những nghệ sĩ điêu khắc đến từ Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Anh, Đức, I-ta-li-a, Ca-na-đa, Ru-ma-ni, Thụy Điển v.v.

    Nghệ sĩ điêu khắc Ca-na-đa Bơ-nát Hu-xây là một trong những nghệ sĩ được trao Giải thưởng tác phẩm xuất sắc, ông nói, rất vinh dự tác phẩm của mình được trao Giải thưởng tác phẩm xuất sắc và được đặt lâu dài ở Vườn Nghệ thuật điêu khắc Quốc tế Đồng Lăng. Đồng Lăng có lịch sử luyện đồng lâu đời và văn hóa đồng sâu sắc, nơi đây có thể cung cấp cảm hứng sáng tác và hy vọng cho nghệ sĩ. Ông nói:

    "Đồng Lăng là quê hương đúc đồng, nơi nào có đúc đồng, thì có nghệ sĩ và tác phẩm điêu khắc. Triển lãm lần này coi như là một lời cam kết về quy hoạch tương lai, ban tổ chức mời nghệ sĩ điêu khắc quốc tế đến tham gia không chỉ tham gia vào quá khứ của Đồng Lăng, mà còn tham gia vào tương lai của Đồng Lăng. Hiểu biết lịch sử Đồng Lăng có lợi cho nghệ sĩ hiểu biết nghệ thuật là vĩnh hằng, nơi đây đã cung cấp cảm hứng sáng tác và hy vọng cho nghệ sĩ."

    Là nghệ sĩ gốc Hoa duy nhất trong các nghệ sĩ xuất sắc được chọn ra, ông Trịnh Phó An, nghệ sĩ người Anh gốc Hoa cho biết, sự cường thịnh của tổ quốc khiến ông cảm thấy hết sức tự hào, ông rất vui mừng tác phẩm của mình được bảo tồn lâu dài ở tổ quốc, mong non nước tổ quốc gợi ý mới cho tác phẩm mình. Ông nói:

    "Tôi cho rằng, môi trường này rất tốt, nhiều nghệ sĩ điêu khắc đều cho rằng tác phẩm phải phù hợp với môi trường. Đồng thời, là Hoa kiều, tôi rất tự hào vì tổ quốc. Thứ nhất, tôi cho rằng, tình hình kinh tế và chính trị của tổ quốc đều rất tốt, có kinh tế giàu mạnh, nếu không thì không thể mời rất nhiều nghệ sĩ có thực lực đến tham gia Triển lãm. Hơn nữa, là nghệ sĩ, tôi cảm thấy rất vui mừng, vì tác phẩm của chúng tôi được đặt ở môi trường tốt như vậy. Tôi mong tổ quốc sẽ bảo tồn tốt tác phẩm điêu khắc và gợi ý mới cho tác phẩm điêu khắc."

    Nghệ sĩ Xu-xô Va-dư-quét Pa-đô đến từ Tây Ban Nha cảm thấy rất hài lòng đối với triển lãm nghệ thuật lần này. Ông nói:

    "Địa điểm tổ chức hoạt động lần này rất tốt, ở các nước châu Âu rất ít tổ chức những hoạt động tương tự. Trung Quốc là một quốc gia mở cửa, có thái độ mở cửa đối với các nền văn hóa, điều khiến tôi rất ngạc nhiên là, người Trung Quốc rất có hứng thú về nghệ thuật điêu khắc đồng, không những nhiều nghệ sĩ Trung Quốc đến tham gia Triển lãm nghệ thuật điêu khắc đồng lần này, dân chúng địa phương cũng rất hào hứngtham gia."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>