Nói đến tiểu thuyết "Bạch Lộc Nguyên", thì không thể không nói đến Điền Tiểu Nga, cô gái xinh đẹp trong tiểu thuyết. Nhà văn Trần Trung Thực sáng tác nhân vật Điều Tiểu Nga tính tình "nổi dậy". Điền Tiểu Nga là vợ lẽ của cử nhân họ Quách, lại có quan hệ tình dục với Hắc Oa, Bạch Hiếu Văn và Lộc Tử Lâm. Điền Tiểu Nga giao tiếp với nhiều đàn ông là hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh phụ nữ Trung Quốc trong cuốn sách "Chinh phụ liệt nữ" mà nhà văn Trần Trung Thực đọc được khi tra cứu lịch sử của huyện.
"Trong sách 'Chinh phụ liệt nữ', phụ nữ 15, 16 tuổi đã lấy chồng, rồi sinh con, chồng qua đời, sống suốt cuộc đời cùng gia đình, trông nom con cái, chăm sóc cha mẹ của chồng, bản thân mình không được hưởng thụ gì cả. Khi đọc những tư liệu này, tôi có một ý nghĩ phải sáng tác một nhân vật tính 'nổi dậy', thế rồi tôi đã sáng tác Điền Tiểu Nga. Điền Tiểu Nga không được tư tưởng gì mở mang khai sáng, cũng không có lý luận đời sống gì, thuần tuý là một cá nhân cần phải được sinh tồn trong xã hội này."
Nhà văn Trần Trung Thực sinh ra ở Tây An vào ngày 3 tháng 8 năm 1942. Thành phố Tây An từng là kinh đô của nhiều triều đại Trung Quốc, nhất là trong đời nhà Đường, Tây An đã chứng kiến thời kỳ thịnh vượng của triều đại phong kiến Trung Quốc. Nhưng, từ lâu Tây An đã bắt đầu suy sụp, không còn là trung tâm chính trị và kinh tế của Trung Quốc nữa. Vì vậy, nhà văn Trần Trung Thực không được chia sẻ thời kỳ huy hoàng, tự hào của thành phố này, chỉ được kế thừa quan niệm văn hóa ngấm vào tận xương tủy được truyền từ thế hệ này sang thế hệ kia.
"Trên mảnh đất ở phía trung tỉnh Thiểm Tây đã từng tạo nên thời kỳ huy hoàng trong lịch sử, nhưng đến thế hệ tôi, mọi thứ huy hoàng đều đã biến thành gạch ngói vỡ vụn chôn vùi dưới đất. Cho đến thời kỳ cải cách mở cửa, người dân có ý thức lịch sử và văn hóa mạnh hơn, mới bắt đầu không ngừng chỉnh lý cổ vật. Lịch sử dài 1000-2000 năm có ảnh hưởng sâu sắc tới người dân sống trên mảnh đất này, người dân đã biến nhiều quan niệm chính trị phong kiến thành phong tục dân gian. Dù cha mẹ là người mù chữ, con cái từ thuở nhỏ cũng được giáo dục bằng đạo đức truyền thống như trung dung, thành thực, không thể làm việc xấu, những quan niệm này được truyền từ thế hệ này sang thế hệ kia."
Trong 9 năm từ khi sáng tác xong tiểu thuyết "Bạch Lộc Nguyên" tháng 3 năm 1992 đến năm 2001, nhà văn Trần Trung Thực không hề sáng tác tiểu thuyết, chỉ viết tản văn và tuỳ bút.
Năm 2009, nhà văn Trần Trung Thực xuất bản cuốn sách "Tìm kiếm câu văn thuộc về mình"—sổ tay ghi lại tình trạng sáng tác tiểu thuyết "Bạch Lộc Nguyên". Tác phẩm này cách thời gian xuất bản đầu tiên "Bạch Lộc Nguyên" đã 16 năm. 16 năm sau, nhà văn Trần Trung Thực trên cương vị Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhà văn Trung Quốc nhìn lại và "mổ xẻ" quá trình sáng tác của mình, là nhằm cung cấp tài liệu tham khảo cho những người đi lên con đường sáng tác văn học.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |