Để chị em phụ nữ dân tộc thiểu số không phải rời quê hương mà vẫn có thể cải thiện điều kiện cuộc sống, đào tạo tay nghề, hướng dẫn và hỗ trợ thị trường là công việc chính của dự án "cỏ xanh". Cùng với sự phát triển của kinh tế-xã hội, nghề thủ công mỹ nghệ lâu đời của dân tộc thiểu số đứng trước nguy cơ bị mai một. Cô gái dân tộc Mèo Hồ Thiên Huệ đến từ Thạch Môn Khản Quý Châu nói, trước kia ở quê, những cô gái không biết làm công việc vá may thì không tìm được nhà chồng tốt, nhưng hiện nay vẫn có không ít cô gái trẻ không biết thêu thùa dệt may làm trang phục ngày tết.
"Thêu thùa của chúng tôi mỗi hình, mỗi dấu, đằng sau đều có văn hóa và lịch sử dân tộc của mình. Cứ thế truyền từ đời này sang đời khác. Nhưng hiện nay rất nhiều thanh niên cho rằng mình không cần làm, có thể mượn của người ta, hoặc nghĩ rằng mẹ và họ hàng khác vẫn còn, đến tết có thể mặc, và không cần tự may nữa."
Vì vậy, thành lập hiệp hội phát triển văn hóa, để phụ nữ nắm bắt công nghệ thêu thùa dệt may có thể truyền nghề cho các cô gái trẻ đã trở thành nội dung chính của dự án "cỏ xanh" hiện nay. Người phụ trách "Hội Viện trợ các nước đang phát triển" I-ta-li-a thiết kế và giám sát quản lý dự án này Ma-ri-a O-mô-deo nói, dự án này đã triển khai hiệu quả tại Quý Châu, Hồ Nam và Tứ Xuyên.
Tại hiện trường giới thiệu quảng bá ở Nhà trưng bày Liên minh châu Âu Triển lãm Thế giới Thượng Hải, rất nhiều khách du lịch đi đến gian hàng triển lãm công nghệ thêu thùa, chứng kiến tay nghề điêu luyện của chị em phụ nữ dân tộc thiểu số, và trao đổi với chị em. Chị Hướng Học Quân đến từ Ích Dương Hồ Nam tham gia thêu thùa với phụ nữ dân tộc thiểu số, chị nói chị rất thích thêu thùa dân tộc.
"Bà ngoại tôi cũng biết thêu thùa, lúc ấy tôi còn bé chưa được học, nhưng tôi rất thích những thứ truyền thống và dân tộc. Những đồ nguyên sơ, dân tộc này sẽ ngày càng được mọi người quan tâm và ưa chuộng. Tôi sẵn sàng mua."
Hiện nay, trên cơ sở bảo tồn công nghệ truyền thống, sử dụng chất liệu thiên nhiên, cô gái Hồ Thiên Huệ và các chị em khác đã làm ra rất nhiều trang phục, tranh treo, búp bê thêu truyền thống dân tộc tinh xảo. Việc triển khai dự án "cỏ xanh" khiến những bộ trang phục dân tộc chỉ mặc mỗi khi ngày tết và đám cưới trước đây đã trở thành niềm hy vọng mới hướng tới cuộc sống tương lai tươi sáng.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |