• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hợp xướng giữa Trung Quốc và thế giới

    2010-07-29 16:21:55     CRIonline

    Nghe Online

    Đại hội Hợp xướng Thế giới lần thứ 6 vừa bế mạc tại Thiệu Hưng, Trung Quốc. Thiệu Hưng được tôn vinh là "Quê hương hý khúc", có bề dày văn hóa với lịch sử 2500 năm. Từ ngày 15 đến 26 tháng 7, hơn 20 nghìn thí sinh đến từ hơn 80 nước và vùng lãnh thổ đã tham gia cuộc thi hợp xướng. Các thí sinh coi Đại hội hợp xướng lần này là một cơ hội tốt để tìm hiểu văn hóa các nước, truyền bá âm nhạc dân tộc nước mình.

    Đại hội Hợp xướng Thế giới được coi là "cuộc thi Ô-lim-pích trong giới hợp xướng", do Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế với trụ sở ở Đức phụ trách tổ chức, cứ 2 năm tổ chức một lần. Lần này là lần thứ 2 Trung Quốc tổ chức cuộc thi quốc tế này, năm 2006 Hạ Môn đã tổ chức Đại hội Hợp xướng Thế giới lần thứ 4.

    Bà Trịnh Tiểu Anh, Giáo sư Học viện Âm nhạc Trung ương Trung Quốc, Tổng Giám đốc Nghệ thuật của Dàn nhạc giao hưởng Hạ Môn Philharmonic cho biết, hợp xướng không phải là hình thức nghệ thuật bản xứ Trung Quốc, hơn 100 năm trước từ phương Tây truyền sang Trung Quốc, hình thức nghệ thuật này đòi hỏi hài hoà giữa các bè, yêu cầu các bè phải phối hợp với nhau. Là Tổng Giám đốc Nghệ thuật của Đại hội Hợp xướng lần này, bà Trịnh Tiểu Anh trước đó từng lo về việc Thiệu Hưng—một thành phố nhỏ làm thế nào để tổ chức tốt cuộc thi với sự tham gia của hơn 20 nghìn thí sinh.

    "Thiệu Hưng là một thành phố có lịch sử lâu đời và bề dày văn hóa, khoảng 20 năm trước tôi từng đến du lịch ở đây, cảm nhận được bản sắc văn hóa dân tộc nồng nàn. Lần này ở Thiệu Hưng tổ chức hoạt động về nghệ thuật hợp xướng hiện đại, tôi từng lo liệu Thiệu Hưng có lịch sử 2500 năm có thể tổ chức tốt cuộc thi hay không. Nhưng, sau khi đến đây, tôi không còn lo nữa và rất vui mừng, vì Thiệu Hưng không những làm được, mà còn làm rất tốt, điều này không chỉ liên quan tới vấn đế tiếp đón, còn liên quan tới việc người dân Thiệu Hưng tiếp nhận hình thức nghệ thuật này, tìm thấy vị trí của người Thiệu Hưng nói riêng và người Trung Quốc nói chung trong môi trường lớn giao lưu giữa con người hiện đại. Đây là một cơ hội quý báu. Người dân Thiệu Hưng đã đóng góp nhiều cho hoạt động này và giành được thành tích xuất sắc."

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>