• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cuộc thi giai đoạn một Liên hoan Hợp xướng Thế giới kết thúc, quốc gia Đông Nam Á và Nam Phi giành giải vàng nhiều nhất

    2010-07-22 18:00:32     cri

    Nghe Online

    Ngày 19 tháng 7, lễ trao giải cuộc thi giai đọan một Liên hoan Hợp xướng Thế giới lần thứ sáu đã diễn ra tại Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang. Lễ trao giải đã công bố kết quả giải vàng, bạc và đồng của 20 nội dung thi bao gồm cuộc thi mở rộng và cuộc thi vô địch, 10 đoàn hợp xướng đến từ 7 nước In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Nam Phi, Trung Quốc, E-xtô-ni-a, Mỹ và Thụy Điển đã giành 12 giải vàng, trong đó, hai đoàn hợp xướng Nam Phi lần lượt giành được 2 giải vàng, In-đô-nê-xi-a giành 3 giải vàng, Ma-lai-xi-a giành 1 giải vàng, quốc gia Đông Nam Á và Nam Phi trở thành ngôi sao sáng chói nhất trong lễ trao giải. Sau đây, Duy Hoa xin giới thiệu tình hình chi tiết.

    Tại Lễ trao giải, các đoàn hợp xướng đến từ khu vực Đông Nam Á rất thu hút sự chú ý của mọi người, họ đã giành thành tích cao trong 20 môn thi. Trong đó, đoàn hợp xướng đến từ In-đô-nê-xi-a nổi bật nhất.

    Trong cuộc thi giai đoạn một, 3 đoàn In-đô-nê-xi-a gồm Đoàn hợp xướng Karangturi, Đoàn hợp xướng sinh viên Voca Erudita của trường Đại học Sebelas Maret và Đoàn hợp xướng Vocalista lần lượt giành giải vàng dòng hợp xướng thiếu nhi, hợp xướng thính phòng giọng nam và nữ và dòng dân ca kèm động tác múa, 3 nội dung thi này đều thuộc cuộc thi vô địch.

    Đoàn hợp xướng sinh viên Voca Erudita của trường Đại học Sebelas Maret cả thảy có 28 thành viên, đều không phải là sinh viên chuyên ngành âm nhạc, vì yêu thích âm nhạc, họ tập trung nhau lại cùng học hát hợp xướng, cùng tham gia thi. Khi người chủ trì tuyên bố họ đoạt chức vô địch, toàn bộ thành viên đều không giấu được xúc động và phấn khởi, vừa hoan hô vừa chạy ùa lên sân khấu, họ không quản sự bất tiện vì mặc sarong truyền thống của In-đô-nê-xi-a, vui mừng nhảy múa trên sân khấu với quốc kỳ cầm trong tay, khiến bầu không khí tại hiện trường trở nên hết sức sôi nổi. Anh Ligit Bayvdono, thành viên của đoàn hợp xướng cho phóng viên biết:

    "Đoàn hợp xướng của In-đô-nê-xi-a chúng tôi giành thành tích cao như vậy, tôi hết sức vui mừng và xúc động, tôi mong có càng nhiều đoàn hợp xướng In-đô-nê-xi-a cũng sẽ giành thành tích cao. Đây là lần đầu tiên đoàn chúng tôi tham gia Liên hoan Hợp xướng Thế giới, chúng tôi đã chuẩn bị 6 tháng để tham gia Liên hoan lần này, chúng tôi ngày nào cũng tập, cứ đến thứ sáu và chủ nhật chúng tôi còn đi biểu diễn để kiếm kinh phí cho đoàn. Sở dĩ chúng tôi đến tham gia Liên hoan Hợp xướng Thế giới, thứ nhất là vì có thể trao đổi và học tập lẫn nhau với đoàn hợp xướng của nhiều quốc gia, thứ hai là vì có thể tăng thêm một số kinh nghiệm và kiến thức ở nước khác."

    Đoàn Hợp xướng nữ sinh của Học viện Nghệ thuật Ma-lai-xi-a cũng đến từ khu vực Đông Nam Á, đã giành giải vàng của dòng hợp xướng thính phòng giọng nữ. Đoàn hợp xướng này đã thành lập tròn 10 năm, hiện nay có 20 thành viên ở độ tuổi từ 17 đến 21, các thành viên trong đoàn đều là sinh viên của các khoa âm nhạc như pi-a-nô, vi-ô-lông, thanh nhạc v.v. Lần đầu tiên tham gia Liên hoan Hợp xướng Thế giới đã giành giải vàng, các thành viên hết sức vui mừng, họ cũng lấy làm tự hào vì thành tích xuất sắc của các đoàn hợp xướng đến từ khu vực Đông Nam Á.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>