• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Giải mã bức tranh "Thanh Minh Thượng Hà Đồ", để bộ tranh nổi tiếng "sống" trở lại

    2010-07-08 20:21:58     cri

    Nghe Online

    "Thanh Minh Thượng Hà Đồ" là một trong những bức tranh nổi tiếng nhất Trung Quốc, là bảo vật cấp quốc gia, hiện nay được cất giữ ở Viện bảo tàng Cố Cung Bắc Kinh. Mới đây, Viện bảo tàng Cố Cung Bắc Kinh tuyên bố, dự án trưng bày số hóa và lồng tiếng mang tên "Giải mã bức tranh Thanh Minh Thượng Hà Đồ" do Viện bảo tàng Cố Cung và Viện nghiên cứu Microsoft tại châu Á hợp tác nghiên cứu và khai thác đã chính thức hoàn thành. Dự án này tái hiện 51 tình huống trong bức tranh, có hơn 700 đoạn đối thoại, khán giả sẽ có cảm giác như đi vào bức tranh, có thể thưởng thức từng chi tiết trong bức tranh "Thanh Minh Thượng Hà Đồ", đích thân cảm nhận không khí sầm uất náo nhiệt của kinh đô đời Bắc Tống cách đây hơn 800 năm trước.

    "Thanh Minh Thượng Hà Đồ" do hoạ sĩ cuối đời Bắc Tống Trương Trạch Đoan sáng tác, có chiều rộng 24 cm, chiều dài 528 cm, với hình thức tranh cuốn giấy, mô tả không khí sầm uất náo nhiệt và phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp ở kinh đô Biện Lương và trên hai bờ sông Biện đời Bắc Tống trong tiết Thanh Minh, ngày lễ truyền thống Trung Quốc.

    Trong bức tranh này có rất nhiều nhân vật, phong cảnh rất hoành tráng, các nhân vật gồm trí thức, nông dân, người buôn bán, thầy bói, bác sĩ, nhà sư, phu kéo thuyền v.v, ngoài ra còn có các loại gia súc như lừa, ngựa, bò, lạc đà v.v. Về vấn đề trong tranh tất cả có bao nhiêu nhân vật, có nhiều cách nói, có người nói trong tranh có 500-600 nhân vật, có người nói có hơn 700 nhân vật, còn có người nói có hơn 1000 nhân vật. Bức tranh miêu tả sinh động các hoạt động và tình tiết như đi chợ, buôn bán, dạo phố, uống rượu, tán chuyện, kéo thuyền, kéo xe, đi kiệu, đi ngựa, lễ cưới v.v. Bất cứ các hình ảnh hoành tráng như đồng bằng bao la, dòng sông mênh mông, hay là các chi tiết rất nhỏ như đinh tán trên thuyền và xe, các thứ hàng rong được bày bán, đều thể hiện hết sức sinh động.

    Nhưng, nếu không có kiến thức lịch sử và văn hóa nhất định, đa số khán giả khó mà hiểu biết chi tiết và nội hàm của bức tranh này. Hiện nay, Viện bảo tàng Cố Cung Bắc Kinh cùng Viện nghiên cứu Microsoft tại châu Á và trường Đại học Bắc Kinh hợp tác nghiên cứu và hoàn thành dự án thể hiện số hoá và lồng tiếng mang tên "Giải mã bức tranh Thanh Minh Thượng Hà Đồ", khiến bức tranh này "sống" trở lại. Sau khi đi vào Vũ Anh Điện trưng bày tác phẩm thư pháp và tranh vẽ, khán giả dùng ngón tay bấm màn hình số, thì có thể "đi vào" bức tranh "Thanh Minh Thượng Hà Đồ".

    Hình ảnh nổi tiếng nhất trong bức tranh "Thanh Minh Thượng Hà Đồ" là Hồng Kiều, trong không gian có chiều dài khoảng 20 cm, trên và dưới cầu có hơn 100 nhân vật, ngựa xe như nước, đông đúc náo nhiệt, người đi lại như mắc củi. Khán giả dùng ngón tay bấm vào màn hình đa phương tiện, có thể phóng đại bức tranh, quan sát tỉ mỉ nét mặt và cử chỉ của từng nhân vật, còn có thể nghe thấy tiếng ngựa chạy, nước chảy, tiếng ồn ào của đô thị sầm uất và đối thoại giữa nhân vật. Bà Lý Quỳnh, nhân viên công tác của Viện bảo tàng Cố Cung Bắc Kinh nói:

    "Đời Bắc Tống, triều đình đưa ra nhiều nỗ lực, mong giải quyết tình hình ùn tắc giao thông trên đường. Bức tranh này đã phản ánh hình ảnh xã hội chân thật của kinh đô Biện Kinh, lúc đó trên đường đúng là người, xe chật ních như vậy."

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>