Hồ Na-mu-sô không những có phong cảnh tươi đẹp, mà còn là một hồ nước thiêng trong lòng người dân Tây Tạng. Hồ thiêng trong lòng người Tây Tạng này hàng năm đã thu hút rất nhiều tín đồ Phật giáo Tạng của Tây Tạng, Thanh Hải, Tứ Xuyên, Cam Túc, Vân Nam v.v đến hành hương, các tín đồ không quản ngại đường xa vạn dặm, đến đây vòng quanh hồ thánh để hành hương, cầu cho linh hồn được siêu thoát. Anh Ni-ma Tê-rinh, dân tộc Tạng nói:
"Hàng năm có rất nhiều tín đồ đến hành hương ở Na-mu-sô, nhất là vào năm Mùi có phong tục là tụng kinh vòng quanh hồ, người trẻ quay kinh vòng quanh hồ một lần mất 7 đến 10 ngày, người già phải mất nửa tháng. Người thì rập đầu khấn, người thì đi bộ khấn, có rất nhiều cách, trở thành hình thức quay kinh quanh hồ độc đáo của Phật giáo Tạng."
Ngoài ra, phong cảnh tươi đẹp ở đây cũng thu hút rất nhiều du khách trong và nước ngoài. Mặt hồ Na-mu-sô rộng mênh mông, một bên ôm lấy thảo nguyên, một bên dựa vào chân núi tuyết, nước-trời hòa làm một. Nước hồ trong xanh phẳng lặng, đồng cỏ phì nhiêu xanh rờn, khiến mọi người cảm giác như lạc vào một thế giới cổ tích. Anh Ni-ma Tê-rinh nói, mỗi mùa, hồ Na-mu-sô đều có cái đẹp khác nhau.
"Hồ Na-mu-sô mỗi mùa đều có màu sắc khác nhau, đẹp nhất là vào tháng 6, nếu may mắn có thể nhìn thấy phong cảnh bốn mùa trong một ngày, có thể nhìn thấy mưa, tuyết, mưa đá, hơn nữa còn có thể nhìn thấy núi tuyết, đồng cỏ, nước trong xanh, trời cũng trong xanh, mây cũng trong xanh."
Những năm gần đây, chính quyền huyện Đương Hùng chú trọng bảo vệ khu du lịch Na-mu-sô, tăng cường quản lý đối với khu du lịch. Chủ tịch huyện Đương Hùng Ni-ma nói, phát triển du lịch Na-mu-sô chú trọng khuyến khích và hỗ trợ nông dân và người dân chăn nuôi phát triển ngành du lịch, thông qua phát triển du lịch thúc đẩy phát triển nông nghiệp và chăn nuôi, như vậy có thể cải thiện cuộc sống của nông dân và người dân chăn nuôi địa phương.
"Hiện nay chúng tôi khuyến khích bà con tham gia phát triển dịch vụ khu du lịch, những người cho thuê ngựa, bò ở bên bờ hồ Na-mu-sô đều là bà con, thông qua phương thức này để bà con tham gia phát triển dịch vụ khu du lịch. Ngoài ra, chính quyền còn dành phần lớn thu nhập của khu du lịch vào việc cải thiện đời sống của bà con."
Hiện nay ở Tây Tạng, nông dân và người dân chăn nuôi đang tích cực tham gia dịch vụ du lịch như anh Kun-ga ngày càng nhiều. Ở thảo nguyên phía bắc Tây Tạng, người dân chăn nuôi dựng lều bạt mở nhà nghỉ, cung cấp các món ăn thảo nguyên chính thống và dịch vụ cưỡi ngựa cho khách tham quan. Ở Hà Cốc, La-sa, nông dân cũng mở nhà nghỉ dân tộc Tạng, cung cấp dịch vụ tiện lợi cho du khách.
Phó Chủ tịch thường trực Khu Tự trị Tây Tạng Ngô Anh Kiệt cho biết, sau này, Tây Tạng sẽ tăng cường tập huấn dịch vụ du lịch cho đông đảo nông dân và người dân chăn nuôi, tập trung hỗ trợ và khuyến khích khu vực nông nghiệp và chăn nuôi có tài nguyên du lịch phong phú, phấn đấu đến năm 2015 nâng số nông dân và người dân chăn nuôi tham gia làm dịch vụ du lịch lên 150 nghìn người.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |