• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Huy động vốn chắp cánh bay cho doanh nghiệp văn hóa vừa và nhỏ của Trung Quốc

    2010-05-20 15:17:05     cri

    Nghe Online

    Ngành văn hóa Trung Quốc phát triển nhanh chóng đang đứng trước vấn đề khó khăn về huy động vốn. Tài sản cố định ít, quyền sở hữu sản phẩm văn hóa khó xác định giá trị, khó đánh giá chất lượng và khó thế chấp, đã cản trợ sự phát triển của nhiều doanh nghiệp. Mới đây Trung Quốc đưa ra một chính sách tài chính hỗ trợ ngành văn hóa phát triển phồn vinh nhằm làm dịu cục diện này, để doanh nghiệp văn hóa, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể nhận được vốn vay một cách tiện lợi, phát hành trái phiếu, thậm chí niêm yết huy động vốn, có càng nhiều tiền vốn sáng tạo sản phẩm văn hóa.

    Việc gặp khó khăn khi vay vốn ngân hàng là "ác mộng" của nhiều công ty văn hóa nhỏ. Công ty TNHH môi giới về chương trình biểu diễn Bảo Lợi là một doanh nghiệp dân doanh, chỉ có hơn 30 nhân viên làm việc. Bà Điền Hải Yến, Phó Tổng Giám đốc công ty này cho biết, họ nhiều lần cần gấp tiền vốn để quảng bá một số dự án rất có tiềm năng thị trường, nhưng khi vay vốn ngân hàng, "ngưỡng cửa" cao của ngân hàng đã ngăn họ ở ngoài cửa. Bà nói:

    "Chúng tôi từng thương lượng với nhiều ngân hàng, muốn nhận được vốn vay, nhưng chưa hề nhận được sự hỗ trợ. Ngân hàng nêu ra nhiều điều kiện khắt khe, đối xử chúng tôi như đối xử doanh nghiệp kinh tế. Chúng tôi là công ty cung cấp dịch vụ biểu diễn, không giống như công ty địa ốc có thể thế chấp tài sản nhà ở, nhà làm việc của chúng tôi đều là thuê. Chúng tôi từng đề xuất, liệu có nên áp dụng cách đối xử khác nhau giữa ngành văn hóa với công ty có tài sản cố định hay không, liệu có thể hạ thấp ngưỡng cửa, cho phép chúng tôi thế chấp dự án để vay vốn ngân hàng hay không. Nhưng chúng tôi chưa hề nhận được hỗ trợ về mặt này."

    Kể từ năm ngoái, Bộ Văn hoá Trung Quốc bắt đầu tạo điều kiện trao đổi giữa các tổ chức tài chính và doanh nghiệp văn hóa, xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược với các tổ chức tài chính, ngân hàng ưu tiên cung cấp vốn vay cho các dự án và doanh nghiệp quan trọng được Bộ Văn hóa giới thiệu. Một năm qua, 23 dự án đã nhận được vốn vay 6 tỷ nhân dân tệ, liên quan tới nhiều lĩnh vực như dàn dựng kịch biểu diễn, xây dựng vườn công nghiệp văn hóa, doanh nghiệp văn hoá sát nhập với công ty nước ngoài v.v.

    Công ty Tiếu Giai Nhân là một công ty truyền thông ở Bắc Kinh, công ty này đã sử dụng vốn cho vay thu mua một công ty truyền thông nước ngoài, mở rộng nghiệp vụ đến thị trường Mỹ. Bà Lý Phong, Tổng Giám đốc của công ty này nói:

    "Công ty chúng tôi được Bộ Văn hóa xác nhận là doanh nghiệp xuất khẩu quan trọng đợt đầu, là một trong 15 dự án quan trọng, là công ty đợt đầu nhận được vốn vay ngân hàng, được hưởng chính sách ưu đãi. Lần này, chúng tôi thế chấp bằng tài sản cố định, thương hiệu Tiếu Giai Nhân cũng như các bộ phim và chương trình sản xuất trong mười mấy năm qua. Trong khoản vốn vay, giá trị của tài sản cố định chiếm khoảng 2/3, ngân hàng vẫn đang tìm biện pháp đánh giá tài sản vô hình, theo chúng tôi, thương hiệu của công ty có giá trị vài trăm triệu nhân dân tệ, ngân hàng vẫn đánh giá thương hiệu với thái độ bảo thủ."

    Ngành văn hóa đang trở thành điểm tăng trưởng mới trong kinh tế Trung Quốc. Mấy năm qua, ngành văn hóa Nội địa Trung Quốc duy trì tốc độ phát triển khiến mọi người kinh ngạc, tốc độ nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng GDP cùng kỳ. Theo con số thống kê, kể từ năm 2004 đến nay, ngành văn hóa duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 15%, dù trong bối cảnh khủng hoảng tài chính năm 2009, ngành văn hóa Trung Quốc vẫn lội ngược dòng phát triển. Tháng 4 năm nay, 9 bộ ngành bao gồm Ngân hàng Trung ương, Bộ Tài chính v.v phối hợp đưa ra một văn bản chính sách về ngành tài chính hỗ trợ ngành văn hóa phát triển, cho biết sẽ hỗ trợ doanh nghiệp văn hóa nhận được khoản vốn từ nhiều mặt.

    Ông Mục Hoài Bằng, Vụ trưởng Vụ Thị trường tài chính Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho rằng, phát triển ngành văn hóa đòi hỏi sự hỗ trợ của ngành tài chính, các tổ chức tài chính cũng bắt đầu có hứng thú rót vốn cho dự án và doanh nghiệp văn hóa, sẽ cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho doanh nghiệp văn hóa theo yêu cầu.

    Văn bản chính sách này còn chỉ rõ, khuyến khích doanh nghiệp văn hóa huy động vốn trực tiếp thông qua các phương thức niêm yết, phát hành trái phiếu v.v. Các công ty bảo hiểm của Trung Quốc cũng bày tỏ sẵn sàng đổi mới sản phẩm và dịch vụ, mở rộng lĩnh vực dịch vụ, khai thác sản phẩm bảo hiểm phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp văn hóa và đáp ứng nhu cầu của ngành văn hóa, chẳng hạn bảo hiểm chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo hiểm dưỡng lão cho tập thể viên chức, bảo hiểm sức khỏe v.v, như vậy sẽ khiến mọi người làm trong ngành biểu diễn có nguy hiểm lớn như xiếc v.v có thể yên tâm.

    Chính phủ Trung Quốc cũng đang tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp văn hóa, thành lập quỹ chuyên cấp ngân sách, hỗ trợ các dự án có triển vọng phát triển tốt đẹp. Hiện nay Trung ương và một số tỉnh thành có thực lực đã thành lập quỹ hỗ trợ phát triển ngành văn hóa, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Trung Quốc Âu Dương Kiên cho biết, công tác này sẽ được tăng cường hơn nữa. Thứ trưởng nói:

    "Các tỉnh thành và khu tự trị có điều kiện cần phải nhanh chóng thành lập quỹ chuyên hỗ trợ phát triển ngành văn hóa, nếu đã thành lập quỹ, thì phải tăng thêm tiền vốn, thực sự thực hiện các chính sách hỗ trợ thông qua các phương thức như hỗ trợ tài chính vay vốn, trợ cấp phí bảo hiểm, trợ cấp cho dự án, bổ xung thêm vốn của dự án v.v."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>