Giáo sư Quách Anh Kiếm, Giám đốc Học viện Ngoại ngữ trường Đại học Dân tộc Trung ương cho rằng, nếu thói quen đọc sách hời hợt, theo đuổi mục đích thực dụng, lan rộng trong toàn xã hội, sẽ mang lại hậu quả trình độ văn hóa tổng thể của quốc dân sụt giảm, chúng ta cần phải đề phòng tâm lý đọc sách chỉ theo đuổi mục đích thú vị. Giáo sư Quách Anh Kiếm cho rằng, đọc sách kinh điển phải trở thành phương thức sinh hoạt đáng đề xướng, theo Giáo sư, Trung Quốc cần phải tham khảo cách làm của một số nước, triển khai công tác về mặt xây dựng giáo trình giảng dạy, đưa ra mục lục sách giới thiệu mang tính thẩm quyền và được người dân tin cậy. Giáo sư Quách Anh Kiếm nói: (tiếng động)
"Chẳng hạn, Mỹ có một truyền thống tốt, một số tác phẩm kinh điển có phiên bản khác nhau, học sinh tiểu học có thể đọc sách kinh điển với phiên bản dễ hiểu, trong quá trình từ tiểu học đến trung học, đại học, không ngừng có người hướng dẫn phải đọc những sách kinh điển gì. Các tờ báo lớn của Mỹ mỗi tháng, mỗi năm đều đưa ra mục lục giới thiệu sách bán chạy, những sách được giới thiệu này khác với khái niệm sách bán chạy ở Trung Quốc, mục lục sách đó có ý nghĩa hướng dẫn, nhiều sách được giới thiệu đều đã trở thành sách kinh điển. Trong khi đó, ở Trung Quốc chưa có tổ chức nào có thể đưa ra bảng xếp sách mang tính thẩm quyền, được độc giả và người dân công nhận và tin cậy, ảnh hưởng lớn tới độc giả. Điều này rất đáng để Trung Quốc học tập."
Những năm qua, Thư viện Quốc gia Trung Quốc đưa ra những hoạt động để người dân tiếp cận với thư viện, đồng thời ra sức thúc đẩy kế hoạch thư viện số, số hóa các đầu sách kinh điển lưu giữ trong thư viện, để độc giả dù ở nhà, hay ở quán cà phê, hay trên đường đi ở ngoài, đều có thể thông qua mạng in-tơ-nét, điện thoại di động, thậm chí ti-vi để tìm đọc các đầu sách kinh điển.
Một số nhà xuất bản qua mạng in-tơ-nét cũng đang thử thay đổi ấn tượng "hời hợt" của người dân đối với ấn phẩm điện tử. Công ty Văn học Thịnh Đại, công ty làm văn học trên mạng in-tơ-nét có quy mô lớn nhất Trung Quốc đang đưa ra kế hoạch quy mô lớn "Một người Một đầu đọc sách điện tử". Họ mong tập trung sức mạnh của bên cung cấp nội dung, bên môi giới và bên cung cấp dịch vụ phần mềm, mong mỗi một người Trung Quốc trong tương lai đều có một đầu đọc sách điện tử, đọc nhiều sách hay một cách tiện lợi và phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường. Ông Chu Hồng Lập, Giám đốc chuyên trách công việc bản quyền của Công ty Văn học Thịnh Đại nói:
"Chúng tôi có một đội ngũ lớn, mỗi ngày đều mua bản quyền sách của các nhà xuất bản. Sau khi mua được bản quyền, chúng tôi đưa các đầu sách lên mạng, lên điện thoại di động và vào đầu đọc sách điện tử, để đáp ứng nhu cầu của độc giả. Đây là một hành động tương tác giữa xuất bản truyền thống và xuất bản điện tử, tôi tin rằng cuối cùng sẽ thực hiện cùng thắng. Về chủng loại sách đưa vào đầu đọc sách điện tử, tiểu thuyết nhẹ nhàng với đề tài in-tơ-nét chỉ là một phần trong đó."
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |