Cách đây không lâu, họa sĩ nổi tiếng Hà Thủy Pháp, Ủy viên Chính Hiệp đề nghị thành lập cơ quan hữu quan, mượn hai nửa bức tranh "Phú Xuân Sơn Cư Đồ" của Viện bảo tàng tỉnh Chiết Giang và Viện bảo tàng Cố Cung Đài Bắc, rồi hợp nhất hai nửa và trưng bày tại thành phố Phú Dương, tỉnh Chiết Giang—nơi ra đời của tác phẩm này vào năm 2010.
Mười mấy năm trước, Viện bảo tàng tỉnh Chiết Giang đã trao đổi với Viện bảo tàng Cố Cung Đài Bắc, bày tỏ mong hợp nhất hai nửa bức tranh để triển lãm. Nhưng Viện Bảo tàng Cố Cung Đài Bắc vẫn chưa có sự trả lời rõ ràng. Năm 2005, việc hợp nhất hai nửa bức tranh "Phú Xuân Sơn Cư Đồ" xuất hiện bước ngoặt. Viện bảo tàng tỉnh Chiết Giang thông qua Tổng Giám đốc Đài truyền hình Vệ tinh Phượng Hoàng Lưu Trường Lạc, nhận được sự trả lời của bên Đài Loan, bên Đài Loan mong "Thặng Sơn Đồ" cất giữ ở Viện bảo tàng tỉnh Chiết Giang đến Đài Loan triển lãm trước, còn việc "Vô Dụng Sư Quyển" cất giữ ở Viện bảo tàng Cố Cung Đài Bắc đến Nội Địa triển lãm tạm thời gác lại.
Cho đến nay, liệu "Vô Dụng Sư Quyển" có thể đến Nội Địa triển lãm hay không vẫn là một ẩn số. Phó Giám đốc Viện bảo tàng tỉnh Chiết Giang Trần Hạo cho biết, đây là vì có hai nguyên tố cản trở. Ông nói:
"Hiện nay bên Đài Loan có những cản trở mang tính kỹ thuật. Là cổ vật quý báu cất giữ ở Viện bảo tàng Cố Cung Đài Bắc, 'Phú Xuân Sơn Cư Đồ' là một trong 70 cổ vật hạn chế trưng bày, có những quy định hạn chế về thời gian, chu kỳ trưng bày và xuất cảnh triển lãm, đây là nguyên nhân thứ nhất; nguyên nhân thứ hai là, Đài Loan nêu ra yêu cầu 'miễn giữ lại cổ vật theo quy định tư pháp', Nội Địa hiện nay không thể đáp ứng điều này."
Cái gọi là "miễn giữ lại cổ vật theo quy định tư pháp" là chỉ Đài Loan mong Nội Địa đưa ra quy định pháp luật, không giữ lại cổ vật triển lãm ở Nội Địa, có nghĩa là Đài Loan lo cổ vật bị giữ lại khi triển lãm ở Nội Địa. Trước điều này, ông Trần Hạo nói:
"Tôi cho rằng Đài Loan không nên lo ngại như vậy. Nội Địa có 'Luật Hải quan Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa', Bộ Văn hóa và Cục Cổ vật Quốc gia cũng có điều lệ quản lý về cổ vật xuất nhập cảnh, đảm bảo đồ vật bao gồm cổ vật nhập cảnh cần phải xuất cảnh trong vòng 6 tháng, cho nên không có khả năng Nội Địa giữ lại cổ vật của Đài Loan."
Cho đến nay, cổ vật của các viện bảo tàng của chính quyền Đài Loan chưa từng trưng bày tại Nội Địa. Mặc dù hiện nay vẫn tồn tại một số cản trở mang tính kỹ thuật, nhưng Viện bảo tàng tỉnh Chiết Giang vẫn mong "Vô Dụng Sư Quyển" cất giữ ở Đài Bắc có thể đến Nội Địa triển lãm, vì ý nghĩa của việc này không chỉ về mặt triển lãm, mà còn thể hiện "giao lưu văn hóa phải thực hiện hai chiều".
Điều đáng nói là, ngày 20 tháng 3, bộ tem thể hiện hoàn chỉnh bức tranh "Phú Xuân Sơn Cư Đồ" phát hành đầu tiên ở Phú Dương, Hàng Châu. Hôm đó, còn tổ chức hoạt động mời "Thặng Sơn Đồ" và "Vô Dụng Sư Quyển" đến Phú Dương hợp nhất triển lãm, thể hiện nguyện vọng nỗ lực thúc đẩy "Phú Xuân Sơn Cư Đồ" "gương vỡ lại lành".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |