Những người thợ dưới sự hướng dẫn của ông Lý Bang Hoa có thể chế tạo mấy chục loại đèn hoa đăng với hình thức đa dạng, hoàn toàn tuân thủ phương pháp chế tạo truyền thống, toàn bộ làm bằng tay.
Kể đến tác phẩm ông hài lòng nhất, thì phải nói đến đèn hoa đăng "thuyền rồng" chế tạo vào thập niên 80 thế kỷ 20. Ông Lý Bang Hoa nói:
"Sở dĩ tôi thiết kế đèn hoa đăng thuyền rồng là vì lúc đó Trung Quốc đã thực thi chính sách cải cách mở cửa, nhà nước phát triển bừng bừng về mọi mặt, đèn hoa đăng thuyền rồng tượng trưng tổ quốc như con rồng, thể hiện tinh thần dân tộc Trung Hoa. Đèn hoa đăng dài 2,6 mét, cao 1,5 mét, hình dáng là chiếc thuyền rồng, bên trong là đèn kéo quân hai tầng. Đèn kéo quân là do Trung Quốc phát minh, không dùng điện, mà dùng nhiệt lượng do nến đốt sản sinh, đèn có thể tự chuyển động, như chiếu phim."
Lúc đó, đèn hoa đăng thuyền rồng đã được trao Giải thưởng thiết kế thủ công mỹ nghệ. Sau đó, ông Lý Bang Hoa cùng những người thợ dưới sự hướng dẫn của ông ngày càng coi trọng đổi mới công nghệ. Ngày xưa, bên trong đèn hoa đăng là nến, ánh sáng do nến toả ra không sáng, hơn nữa còn dễ gây nên hoả hoạn. Sau đó, người ta lắp dây điện trong đèn hoa đăng, giải quyết vấn đề ánh sáng. Hiện nay, ông Lý Bang Hoa lắp đèn LED trong đèn hoa đăng, nhiệt độ đèn LED không cao, điện áp cũng từ 220 vôn chuyển sang 3 vôn, vừa giải quyết vấn đề an toàn, vừa tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu tiêu hao, tạo điều kiện tiện lợi cho tổ chức triển lãm đèn hoa đăng lớn. Ngoài ra, ông Lý Bang Hoa còn áp dụng công nghệ dán đặc thù, "áo ngoài" đèn hoa đăng không phai màu, không ngại mưa gió, thích hợp treo ở ngoài trời.
Đèn hoa đăng là một tác phẩm nghệ thuật tổng hợp, chủ yếu dùng vào thời gian trước và sau tết Nguyên Tiêu. Nắm bắt công nghệ thủ công truyền thống không phải là một chuyện dễ dàng, hơn nữa thu nhập của người thợ thủ công cũng hơi thấp, nên công nghệ truyền thống làm đèn hoa đăng Bắc Kinh từng một dạo đứng trước nguy cơ thất truyền. Ông Lý Bang Hoa mong Trung tâm chế tạo đèn hoa đăng của ông sẽ chế tạo càng nhiều tác phẩm nghệ thuật mới mẻ và sành điệu, thu hút ngày càng nhiều người trẻ, tôn vinh công nghệ truyền thống. Ông nói:
"Là người kế thừa công nghệ đèn hoa đăng Bắc Kinh, tôi có nghĩa vụ dạy công nghệ này. Vì tuổi tác của tôi chưa cao lắm, tôi sẵn sàng truyền lại công nghệ này cho thế hệ sau, khiến công nghệ này không bị thất truyền. Công nghệ làm đèn hoa đăng Bắc Kinh là công nghệ được kế thừa nhiều thế hệ, thậm chí hàng nghìn năm, tôi cho rằng tôi có trách nhiệm phải truyền công nghệ này tới thế hệ sau. Theo tôi, đèn hoa đăng tượng trưng cho ánh sáng, tượng trưng cho tương lai."
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |