Trong sáng tác cắt giấy mấy chục năm, với chiếc kéo nhỏ và đôi bàn tay khéo léo, cô Vương Cách không ngừng tô vẽ cho một Tân Cương tươi đẹp và cuộc sống tốt đẹp của các dân tộc sinh sống ở vùng này. Mỗi một tác phẩm cắt giấy, đều chứa đựng một mối tình đoàn kết dân tộc. Từ tác phẩm cắt giấy dài 10 mét đón Ô-lim-pích Bắc Kinh, đến tác phẩm "Lịch sử huy hoàng" chào mừng 60 năm Ngày thành lập Nước Trung Hoa mới, cho đến tác phẩm "Đao lang Mai-xi-lai-pu", chùm tranh về điệu múa dân tộc Uây-ua sáng tác mới đây... mỗi một tác phẩm cắt giấy của cô Vương Cách đều thể hiện không khí đầm ấm, đoàn kết các dân tộc. Cô nói:
"Tôi rất thích điệu múa Tân Cương, người Tân Cương chúng tôi rất hiếu khách, nhưng thể hiện bằng cách nào? Tôi nghĩ dùng cắt giấy là tốt nhất. Để mọi người hiểu biết về Tân Cương, dùng hình thức cắt giấy thể hiện cái đẹp nhất của Tân Cương."
"Đao-lang Mai-xi-lai-pu" là tác phẩm cắt giấy mới được cô Vương Cách dày công sáng tác. Từ khi có ý tưởng sáng tác cho đến thu thập tài liệu, cô đã chuẩn bị hơn một năm, đến khi suy nghĩ chín muồi mới bắt tay sáng tác. Cô Vương Cách giở tác phẩm "Đao-lang Mai-xi-lai-pu" cho phóng viên xem:
"Chương này là 'Yêu Trung Hoa, yêu Tân Cương', bởi vì cô gái và chàng trai các dân tộc Tân Cương ca hát nhảy múa, đón chào bạn bè bốn phương đến với Tân Cương. cô gái này đội bánh trên đầu, cô gái này đội dưa hấu, đây là dưa Tân Cương, đây là nho, lựu vv, dùng các loại hoa văn thể hiện điệu múa và trang phục dân tộc. Đây là anh em các dân tộc tay trong tay, nhảy múa ca hát trong đại gia đình các dân tộc Trung Hoa hài hòa. Nơi này là Thiên Sơn, đây là núi hỏa, đây là núi băng."
Tác phẩm này cô Vương Cách dự định sáng tác thành một tác phẩm dài 10 mét, chia 6 chương. Hiện nay đã hoàn thành 3 chương đầu, lần lượt dùng điệu múa thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc, nhạc cụ của dân tộc thiểu số, nghệ thuật múa vv của Tân Cương. Ba chương còn lại sẽ chủ yếu thể hiện trang phục truyền thống của các dân tộc Tân Cương.
Hiện nay, cắt giấy đã là một phần không thể thiếu được trong cuộc sống của cô Vương Cách. Sau khi về hưu, cô Vương Cách có càng nhiều thời gian để làm những việc mình yêu thích. Nhưng cô thích nhất là phát huy sở trường của mình, để càng nhiều người hiểu biết về nghệ thuật cắt giấy, truyền tải tình đoàn kết dân tộc của Tân Cương đến với mọi người.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |