
Núi Trường Bạch còn có khá nhiều truyền thuyết hay, dân tộc Mãn ra đời tại đây, còn dân tộc Triều Tiên thì coi nó là núi thần hồ thánh.
Do núi Trường Bạch là một trái núi lửa sống, nên nguồn tài nguyên suối nước nóng rất phong phú, du khách đến nơi thâm sơn cùng cốc phủ đầy băng tuyết này ngâm mình trong suối nước nóng cũng là một sự thưởng thức. Bà Hứa Hạo Nhiên nói:
"Ngâm mình trong suối nước nóng, ngửa mặt nhìn khoảng không bông tuyết bay vờn, bốn bề đều là băng tuyết một màu trắng xóa, với những cây thông phủ tuyết tạo thành muôn hình vạn dạng. Ngâm mình trong suối nước nóng dưới bầu trời tuyết rơi và ngắm cảnh thông tuyết, cũng là một sự thưởng thức khi đến du lịch núi Trường Bạch trong mùa đông ".

Diên Biên nằm giữa biên giới ba nước Trung Quốc, Triều Tiên và Nga, vị trí địa lý đặc thù này cũng đã tạo nên cảnh quan nhân văn rất đặc sắc. Khu thắng cảnh Phòng Xuyên nằm ở phía nam thành phố Huy Xuân, nơi dòng sông Tumen đổ ra biển Nhật Bản, phía đông tiếp giáp với thị trấn Hasan của Nga, tây nam tiếp giáp với sông Đauman của Triều Tiên. Từ trên cao ở nơi giáp ranh giữa ba nước này phóng xa tầm mắt, thì sẽ nhìn thấy phong cảnh của ba quốc gia khác nhau.
Châu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên dưới núi Trường Bạch có 80% là dân tộc Triều Tiên, người ở đây nhiệt tình hiếu khách, văn minh và lễ phép, giỏi nghề ca múc, các trò chơi đặc sắc ở đây có Vật, Ván bập bênh, Chơi đu, Kéo co, Thả bè, Múa trống dài, Múa mặt nạ, Múa vui được mùa v v.
<< 1 2 >>