Cán bộ chính quyền làng Ta-xi Sa-u-ơ Mang-li-khơ nói, con đường làm giàu của làng Ta-xi gắn liền với khoa học kỹ thuật. Năm 1987, làng đầu tư xây dựng nhà máy chế biến bột mì, do chất lượng sản phẩm cao, chỉ trong một năm, nhà máy này đạt doanh thu 20 nghìn nhân dân tệ, dân làng kiếm được thùng vàng đầu tiên đã hiểu sâu khái niệm chế biến nông sản phẩm chất lượng cao, và đã khắc sâu vào ý thức vươn lên làm giàu.
Vào những năm đầu thập niên 90, dân làng Ta-xi thông qua điều tra được biết rau xanh của phố huyện cung không đủ cầu, đầy tiềm năng thị trường, cán bộ làng lập tức tổ chức dân làng học kỹ thuật sản xuất nhà kính, quy hoạch 10 héc-ta đất tập thể, đầu tư 300 nghìn nhân dân tệ xây dựng nhà kính, khoán cho dân làng. Trong năm đầu đã sản xuất 1000 tấn rau củ quả với trị giá lên tới hơn 2 triệu nhân dân tệ. Làng còn mời kỹ thuật viên đầy kinh nghiệm đến hướng dẫn chỉ đạo tận nhà, qua nhiều năm cố gắng, việc trồng rau quả với chủng loại đơn nhất chuyển sang trồng rau quả trái mùa, nhiều chủng loại, trình độ kỹ thuật sản xuất, sản lượng, hiệu quả kinh tế v.v đều không ngừng được nâng cao. Hiện nay, 70% rau củ quả của huyện Úy Lê đều được sản xuất từ đây, làng Ta-xi trở thành căn cứ sản xuất rau củ quả quan trọng. Làng Ta-xi hiện nay không những trồng lương thực, trồng bông, mà còn trồng rừng cây ăn quả đặc sắc, hình thành căn cứ rừng cây ăn quả lấy táo đỏ, lê thơm làm đặc sắc, đồng thời tiến hành gia công chế biến sản phẩm hoa quả chất lượng cao. Cán bộ chính quyền làng Ta-xi Sa-u-ơ Mang-li-khơ nói:
"Làng Ta-xi chúng tôi thông qua các biện pháp khoa học trồng trọt, đã có sự thay đổi long trời lở đất. Trước kia thu nhập nông dân mỗi tháng không đầy 200 nhân dân tệ, hiện nay thu nhập ròng của rất nhiều nông dân đã lên tới gần 10 nghìn tệ một tháng. Cả làng có 23 hộ nông dân giàu lên trước và đã ở vào biệt thự hai tầng, làng chúng tôi hiện có 136 chiếc xe con."
Người giàu lên trước lôi kéo những hộ nghèo cùng vươn lên làm giàu là một đặc điểm nổi bật của làng Ta-xi. Nông hộ giàu lên trước kết nghĩa với hộ nghèo, hộ giàu giúp đỡ hộ nghèo học khoa học kỹ thuật, học quản lý, còn cung cấp hỗ trợ về tiền vốn, vật tư và lao động v.v cho hộ nghèo. Chỉ trong vài năm, toàn bộ 32 hộ nghèo trong làng đều thoát nghèo, đi lên con đường làm giàu.
Làng Ta-xi chỉ là một hình ảnh thu nhỏ trên con đường vươn lên làm giàu của Khu Tự trị Uây-ua Tân Cương. Tại khu vực Ca-chê, Hoà Điền miền nam Tân Cương kém phát triển, tại châu Y-li ốc đảo xanh, miền bắc Tân Cương kinh tế tương đối phát triển, đồng bào các dân tộc Tân Cương đã dựa vào tài nguyên nông nghiệp độc đáo, vững bước đi con đường sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản phẩm chất lượng cao, khiến những sản phẩm táo đỏ, óc chó, thạch lựu, quả nho, rượu nho, nước lựu, mứt hoa hồng, dầu cỏ v.v đều trở thành "bí quyết" làm giàu.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |