Bà Hạ Hiểu Hoa cho rằng, là một hình thức nghệ thuật dân gian, nội dung truyền thống của nghệ thuật trống lớn Đông Bắc đã không đáp ứng được trình độ thưởng thức ngày càng nâng cao của người dân. Nghệ thuật này muốn tiếp tục được phát triển, cần phải hấp thu những nguyên tố hiện đại. Bà Hạ Hiểu Hoa đã cải biên một số câu chuyện và nhân vật trong đời sống hiện thực, cộng thêm những phương pháp thể hiện hiện đại như video v.v, khiến nghệ thuật trống lớn Đông Bắc—nghệ thuật truyền thống đã nhận được sự yêu thích của càng nhiều người. Ngoài ra, bà còn chỉnh lý những lý luận về nghệ thuật trống lớn Đông Bắc, và đổi mới giọng hát. Bà nói:
"Nghệ thuật trống lớn Đông Bắc vốn có tiết tấu hơi chậm. Nếu biểu diễn trước khán giả hiện đại, khi biểu diễn trên sân khấu, thì cần phải đổi mới giọng hát và hình thức biểu diễn. Về giọng hát, tôi đã hấp thu những giọng hát người miền đông bắc thích, chẳng hạn làn điệu Đông Bắc, dân ca Đông Bắc, nghệ thuật "Nhị Nhân Chuyển" Đông Bắc, Bình kịch (một loại tuồng ở miền Hoa Bắc, Đông Bắc Trung Quốc) và Kinh kịch. Như vậy, nghệ thuật truyền thống này khiến khán giả cảm thấy mới mẻ và yêu thích."
Đồng thời, bà Hạ Hiểu Hoa đã bắt đầu đào tạo nhân tài dự bị nghệ thuật trống lớn Đông Bắc. Năm 1998, bà Hạ Hiểu Hoa bắt đầu đào tạo học trò. Khi bà Hạ Hiểu Hoa đang tìm học trò có năng khiếu, chị Khưu Thục Hoa 22 tuổi đã đến với bà.
Chị Khưu Thục Hoa cũng là người miền Đông Bắc, từ thuở nhỏ đã thích nghệ thuật trống lớn Đông Bắc, và từng học biểu diễn trống lớn Đông Bắc theo một số nghệ nhân dân gian. Nhưng, chị Khưu Thục Hoa cho rằng, nếu nghệ thuật trống lớn Đông Bắc không hội nhập đời sống hiện thực, thì sẽ không có lối thoát. Còn bà Hạ Hiểu Hoa có trình độ nghệ thuật cao, sớm nhận thức được điều này, và bắt đầu đổi mới nghệ thuật truyền thống. Cô trò có chung một chí hướng. Trong thời gian 3 năm, chị Khưu Thục Hoa chăm chú theo học bà Hạ Hiểu Hoa. Hơn nữa, dưới sự kêu gọi và nỗ lực của bà Hạ Hiểu Hoa, năm 2003, Trường nghệ thuật Khúc nghệ Bắc Phương Trung Quốc dẫn đầu mở chuyên ngành nghệ thuật trống lớn Đông Bắc, chị Khưu Thục Hoa là học sinh đầu tiên học chuyên ngành nghệ thuật trống lớn Đông Bắc ở trường cao đẳng này.
Hiện nay, chị Khưu Thục Hoa đã trở thành cô giáo dạy chuyên ngành nghệ thuật trống lớn Đông Bắc ở Trường nghệ thuật Khúc nghệ Bắc Phương. Cùng với bà Hạ Hiểu Hoa, chị Khưu Thục Hoa dốc sức phát triển và kế thừa nghệ thuật trống lớn Đông Bắc. Nhân dịp nghỉ đông và nghỉ hè hàng năm, họ đều tổ chức lớp đào tạo, dạy lớp trẻ biểu diễn nghệ thuật trống lớn Đông Bắc. Em Vương Oánh năm nay 10 tuổi, năm ngoái bắt đầu học nghệ thuật trống lớn Đông Bắc, hiện nay em đã có thể biểu diễn một vài trích đoạn. Em Vương Oánh nói, em rất thích hình thức nghệ thuật này, nghệ thuật trống lớn Đông Bắc hiện nay hầu như đã chiếm toàn bộ thời gian rảnh rỗi của em. Em Vương Oánh nói:
"Em biết nghệ thuật trống lớn Đông Bắc đứng trước nguy cơ sắp thất truyền, em sẽ kế thừa nghệ thuật này, để càng nhiều người biết nghệ thuật trống lớn Đông Bắc."
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |