Anh Pau Be-lan-gơ, nghệ sĩ tạo hình khí cầu đến từ Ca-na-đa cả thảy mang đến liên hoan các loại khí cầu lớn, nhỏ, đủ các hình dáng, chứa đầy 6 hộp, khí cầu dài nhất có chiều dài 3 mét. Anh Pau cùng các bạn dùng khí cầu xây dựng các hình ảnh như vịt Donald, thỏ Bugs Bunny v.v, ngoài ra còn làm nhiều quần áo khí cầu cho nghệ sĩ mặc để biểu diễn. Anh Pau hy vọng sẽ thành lập một đoàn tạo hình khí cầu ở Trung Quốc, khiến càng nhiều người được chia sẻ niềm vui:
"Tôi có một ước mơ, mong chia sẻ kỹ xảo tạo hình khí cầu trên cả nước Trung Quốc, cho nên mỗi khi tôi đến một thành phố, tôi đều hướng dẫn kỹ xảo cho người khác, như vậy sẽ có càng nhiều người ở nhiều thành phố nắm bắt kỹ xảo này. Dù tôi rời khỏi thành phố đó, những người ở thành phố đó vẫn có thể tiếp tục tạo hình khí cầu. Điều này khiến tôi rất phấn khởi."
Theo những người tham gia liên hoan nhiều lần, liên hoan xiếc đã thể hiện bước đổi mới của nghệ thuật xiếc Trung Quốc. Mười mấy năm trước, khi tham gia Liên hoan xiếc lần thứ 3, ông Lâm Minh Hiền vẫn là diễn viên, hiện nay ông đã là người dẫn đoàn xiếc Đài Loan đến tham gia liên hoan. Ông cho rằng, xiếc Trung Quốc đang đột phá phong cách biểu diễn chú trọng thể hiện kỹ xảo trước kia sang phong cách thể hiện nghệ thuật hấp dẫn hơn. Ông nói:
"Tiết mục xiếc đã thay đổi rất lớn. Tại Liên hoan xiếc lần thứ 3, tiết mục xiếc chỉ thể hiện kỹ xảo, hiện nay tiết mục xiếc đã kết hợp múa, âm nhạc, ánh sáng và nội dung xiếc, sự thay đổi này rất lớn, đã hoàn toàn đổi thay phương thức biểu diễn trước kia. Khán giả đều rất thích tiết mục hiện nay, đây là một bước đột phá lớn."
Những năm qua, đoàn xiếc ở các địa phương Trung Quốc cũng đang tìm tòi phương thức biểu diễn mới, mong thu hút khán giả, nhất là lớp trẻ vào rạp hát xem. Năm 2008, đoàn xiếc Đại Liên đã cải biên kịch múa ba-lê kinh điển châu Âu "Kẹp hạt dẻ" thành một vở kịch đồng thoại, kết hợp biểu diễn xiếc, múa ba-lê, ảo thuật và kịch câm, vở kịch này đã đi vào thị trường châu Âu một cách thành công. Bà Từ Quyên, Giám đốc ban liên lạc đối ngoại của Đoàn xiếc Đại Liên cho biết, xiếc đang phát triển trở thành một môn nghệ thuật tổng hợp, trang phục, đạo cụ, mỹ thuật sân khấu đều là nguyên tố quan trọng.
Bà Đặng Bảo Kim, Phó Chủ tịch Hiệp hội nghệ sĩ xiếc Trung Quốc cho rằng, tiết mục xiếc của Trung Quốc muốn thu hút khán giả, đứng vững trên thị trường biểu diễn thương mại, thì phải chú trọng quảng cáo và tiếp thị, áp dụng biện pháp biểu diễn khiến tiết mục hấp dẫn, quan niệm sáng tác và biện pháp tiếp thị mới mẻ, còn phải thu hút nhân tài đến từ những ngành khác, học tập kinh nghiệm nước ngoài. Bà nói:
"Chúng tôi phải học biện pháp tuyên truyền, tiếp thị bản thân với nước ngoài. Hiện nay tiết mục xiếc của Trung Quốc đã có ý thức tiếp thị bản thân, nhưng vẫn tiếc tiền đầu tư. Nói chung, đoàn xiếc Trung Quốc dàn dựng tiết mục trước, rồi mới làm quảng cáo và tiếp thị, để người ta lựa chọn. Nước ngoài không làm như vậy, trước khi có tiết mục đã tuyên truyền bản thân, sau khi tìm được nhà đầu tư mới tiếp tục dàn dựng tiết mục."
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |