• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc lần đầu tiên tham gia Hội chợ sách Quốc tế Phrăng-phuốc với tư cách khách mời danh dự

    2009-10-29 16:16:32     cri

    Nghe Online

    Hội chợ sách Quốc tế Phrăng-phuốc năm 2009 vừa bế mạc. Tại Hội chợ sách lần này, Trung Quốc lần đầu tiên tham gia với tư cách khách mời danh dự, không những có gian hàng triển lãm rộng 1200 mét vuông, mà còn có nhà triển lãm với chủ đề Trung Quốc rộng 2500 mét vuông. Nhà triển lãm với chủ đề Trung Quốc được thiết kế bằng nguyên tố văn hóa truyền thống của Trung Quốc, đã thu hút rất nhiều khán giả, và nhận được sự quan tâm rộng khắp của phương tiện truyền thông trong và ngoài nước.

    Hội chợ sách Quốc tế Phrăng-phuốc là hội chợ sách có quy mô lớn nhất, phạm vi ảnh hưởng rộng nhất trên thế giới hiện nay, cũng là mặt bằng giao dịch quyền sở hữu trí tuệ quốc tế quan trọng nhất trên toàn cầu. Trong thời gian diễn ra Hội chợ năm nay, hơn 7000 công ty tham gia triển lãm đến từ hơn 100 nước và vùng lãnh thổ đã tiến hành giao lưu sách và giao dịch bản quyền. Kể từ năm 1988, Hội chợ sách Quốc tế Phrăng-phuốc bắt đầu thiết lập cơ chế khách mời danh dự, giới thiệu ngành xuất bản cũng như văn hóa và truyền thống phong phú của khách mời danh dự.

    Tại Hội chợ sách Quốc tế Phrăng-phuốc lần này, Trung Quốc tham gia với tư cách khách mời danh dự thứ 22. Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu về tăng cường giao lưu văn hóa. Phó Chủ tịch nói:

    "Trung Quốc tham gia Hội chợ sách Quốc tế Phrăng-phuốc với tư cách khách mời danh dự, vừa tạo cơ hội quan trọng cho Trung Quốc tìm hiểu văn hóa ưu tú của các nước trên thế giới, vừa mở một cánh cửa quan trọng cho bạn bè các nước quan sát và cảm nhận văn hóa Trung Quốc ở cự ly gần. Trung Quốc mong rằng thông qua tham gia Hội chợ sách quốc tế Phrăng-phuốc lần này giới thiệu văn hóa Trung Hoa có bề dày lịch sử và sức cuốn hút đặc biệt, để thúc đẩy hơn nữa sự giao lưu và hợp tác giữa giới xuất bản Trung Quốc với giới xuất bản các nước trên thế giới."

    Ngành xuất bản Trung Quốc phát triển bừng bừng, tính đến nay đã tiến hành giao lưu sách và giao dịch bản quyền với gần 200 nước và vùng lãnh thổ trên toàn cầu, ký hiệp định dịch tác phẩm kinh điển của nhau với 35 nước. Trong năm vừa qua, Trung Quốc cả thảy xuất bản hơn 270 nghìn đầu sách, mua bản quyền của gần 17 nghìn đầu sách nước ngoài.

    Khi phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ, Thủ tướng Đức Méc-ken chúc mừng Trung Quốc trở thành khách mời danh dự của Hội chợ sách Quốc tế Phrăng-phuốc và bày tỏ tin tưởng rằng Hội chợ sách chắc chắn sẽ tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Trung Quốc—một nước lớn về văn hóa với thế giới. Thủ tướng Méc-ken nói:

    "Văn học là một con đường quan trọng để tìm hiểu văn hóa của một quốc gia. Đa số người Đức vẫn không hiểu biết nhiều về văn học Trung Quốc. Tôi hoan nghênh đoàn đại biểu nhà văn Trung Quốc đến tham gia Hội chợ lần này. Tôi rất vui mừng trước việc Trung Quốc trở thành khách mời danh dự của Hội chợ sách Quốc tế Phrăng-phuốc năm nay. Tôi cũng mong đợi những hoạt động triển lãm phong phú đa dạng do Trung Quốc tổ chức trong thời gian diễn ra Hội chợ, những hoạt động này cũng được rất nhiều người Trung Quốc quan tâm."

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>