• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Giao lưu Hán ngữ các trường Đại học, Cao đẳng khu vực phía Bắc Việt Nam

    2014-04-29 13:49:43     cri

    Gần đây, Ngọc Ánh nhận được thư và ảnh sinh hoạt nhà trường của bạn Đỗ Văn Kiên, một thính giả trẻ tuổi năng động, đa tài, nhiệt tình, tiếng Trung rất khá. Ngọc Ánh xin chia sẻ với các bạn trong Hộp thư Ngọc Ánh CRI trên trang facbook này. Rất mong các bạn hiền sẽ đến với nhau, quen biết nhau, cùng trao đổi kiến thức, đan dệt tình bạn chân thành với nhau.

    Trang Hộp thư Ngọc Ánh trên facebook vẫn là bến hẹn tình bạn, mảnh vườn kiến thức của chúng ta. Cuối cùng xin chúc mừng bạn Đỗ Văn Kiên đã gặt hái được nhiều kiến thức và niềm vui nhé.

    Sau đây là nội dung bức thư của bạn Văn Kiên:

    ------------------------------

    Nụ cười hôm nay, nhân tài ngày mai

    Xin chào cô Ngọc Ánh thân mến!

    Cháu tên là: Đỗ Văn Kiên đến từ Sóc Sơn – Hà Nội, hiện đang là sinh viên năm thứ 3, ngành tiếng Trung của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

    Đã lâu cháu không có dịp viết thư cho chương trình Hộp thư Ngọc Ánh.

    Hôm nay, cháu viết thư này xin giới thiệu với cô Ngọc Ánh cùng các bạn về chương trình "Giao lưu Hán ngữ các trường Đại học, Cao đẳng khu vực phía Bắc" do trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cùng trường thuộc Học viện Hoa Văn Côn Minh tổ chức vào ngày 18/04/2014.

    Dự buổi giao lưu có ông Lưu Tam Chấn, Tham tán Văn hóa Đại sứ quán nước CHND Trung Hoa tại Việt Nam, Phó Giáo Sư Kim Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Hoa Văn Côn Minh, ông Kỷ Tú Sinh, Phó Viện trưởng Học viện Hoa Văn – ĐH Hoa Kiều, 9 thầy cô Ban Giám khảo của Việt Nam và Trung Quốc, cùng đại diện 7 trường Đại học Cao đẳng khu vực phía Bắc là Đại học Hà Nội, Đại học Ngoại Ngữ thuộc trường Đại học Quốc Gia Hà Nội, Đại học Sư phạm Hải Phòng, Đại học Thái Nguyên, Đại học Hùng Vương, Cao đẳng Sư phạm Lào Cai và Đại học Sư Phạm Hà Nội 2.

    Lời ca tiếng hát của sinh viên hai nước Trung-Việt

    Chương trình bao gồm 3 vòng thi giữa các trường, đó là: phần tự giới thiệu hài hước, phần thi tài năng và phần hùng biện.

    Các trường đều thi đấu hết mình, người xem có thể thấy sự ngang sức ngang tài của các trường.

    Khán giả đã không ngớt vỗ tay khi xem phần tự giới thiệu của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2. Được dàn dựng dựa trên nội dung của bộ phim truyền hình Trung Quốc Tây Du Ký, các thành viên đã giới thiệu về trường cũng như sứ mạng mà khoa Tiếng Trung phải thực hiện.

    Phần hùng biện của trường Đại học Sư phạm 2 cũng được đánh giá cao. Nội dung phần năng khiếu của chúng cháu là "diễn" đúng các động tác theo các nhân vật lịch sử của Trung Quốc cùng lời ca tiếng hát, thể hiện sự hiểu biết về văn hoá Trung Quốc.

    SV Trường Đại học Sư phạm 2 Hà Nội đang biểu diễn

    Với sự công bằng của 9 giám khảo, kết thúc giao lưu, giải nhất thuộc về trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, giải nhì Trường ĐH Hà Nội, ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia HN).

    Cháu rất vui vì trong chương trình này, cháu vừa là người dẫn chương trình tiếng Trung, vừa sắm vai yêu quái trong phần "chào hỏi" và sắm vai Lương Sơn Bá trong phần "năng khiếu".

    Chàng sinh viên Đỗ Văn Kiên

    Qua chương trình như thế này, làm cho chúng ta càng thêm hiểu biết về tiếng Hán và văn hoá Trung Quốc.

    Cháu rất vui vì sau nhiều năm nghe đài CRI cháu đã biết thêm nhiều bạn và đến nay, cháu đã có thể dùng tiếng Trung giao tiếp với người Trung Quốc ạ.

    Qua hộp thư Ngọc Ánh, cháu muốn làm quen với các bạn.

    Xin chúc cô Ngọc Ánh và mọi người, vạn sự như ý ạ!

    Chàng sinh viên Đỗ Văn Kiên

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>