• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Việt Nam: Cơn bão số 5 vừa tan  Trung Quốc: Cơn nóng nhiệt độ cao lại ập đến 

    2013-08-06 18:22:00     cri

     

    Những ngày này, nhiệt độ ở nhiều nơi Trung Quốc lên cao. Mùa hè thường gắn liền với các hiện tượng nóng nực oi bức, mưa nhiều và gió bão.

    Việt Nam là nước nằm ở miền khí hậu nhiệt đới gió mùa, cứ vào mùa hè hàng năm thường phải ứng phó với các cơn bão cấp độ khác nhau, vừa qua Việt Nam đã phải ứng phó với cơn bão số 5.

    Bão số 5 gây ngập úng tại TP Thái Bình

    Ngọc Ánh cũng đã lưu ý đến các thông tin liên quan đến cơn bão này. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 5, nhiều khu vực miền Bắc Việt Nam như thành phố Hà Nội, Hải Phòng, các tỉnh Hoà Bình, Lạng Sơn, Quảng ninh, Bắc Giang ... mưa vừa mưa to gây thiệt hại về đời sống kinh tế cho nhân dân địa phương, thậm chí có nơi còn có người bị thương bởi cơn bão này.

    Ví dụ như tỉnh Quảng Ninh có 3 người bị thương, 2 cột ăng-ten viễn thông cao 42 m ở 2 huyện Hải Hà và Đầm Hà bị đổ, 6 căn nhà bị sập, 332 căn nhà và 796 công trình phụ tốc mái... Tổng thiệt hại ước tính khoảng 10 tỉ đồng Việt Nam.

    TP Móng Cái (Quảng Ninh) nằm trong vùng đổ bộ trực tiếp của bão số 5

    Ngoài ra, đường xá một số nơi bị sạt lở, nhiều héc-ta hoa màu bị ngập úng. Qua làn sóng điện và qua trang mạng CRI, chúng tôi xin gửi lời thăm hỏi chân thành tới nhân dân các tỉnh thành Việt Nam vừa phải chịu thiệt hại bởi cơn bão số 5, thiên tai bất khả kháng, nhưng tinh thần hành động khắc phục thiên tai rất quan trọng. Được biết hiện nay cơn bão số 5 đã tan, với sự quan tâm của chính quyền địa phương và nhân dân cả nước, nhân dân các khu vực bị úng lụt bởi cơn bão số 5 ở Việt Nam đã và đang khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất và đời sống.

    Cái nóng khiến người dân thành phố TQ phải chen chúc nhau dưới sông hồ

    Mùa hè năm nay, tình hình nhiệt độ ở nhiều nơi Trung Quốc lên cao. Một đợt nắng nóng đang hoành hành 20 tỉnh thành và khu tự trị Trung Quốc như Tân Cương, Nội Mông, Thiểm tây, Sơn Tây, Hà Bắc, Hà Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, ... với nhiệt độ cao nhất trong ngày trên 35℃, nóng nhất phải kể đến tỉnh Chiết giang và tỉnh Phúc Kiến, nhiệt độ cao nhất lên đến những 40~41℃. Nhiệt độ lên cao, tiết trời nóng nực, điều quan trọng nhất là phải chú đề phòng bị say nóng hoặc cảm nóng.

    Thực ra trong mùa hè nóng nực và độ ẩm cao thường khiến số người bị say nắng không ngừng tăng lên, thậm chí dễ bị ngất, bác sĩ chẩn đoán hiện tượng này là bệnh "Sốc nhiệt". Bệnh "Sốc nhiệt" trước đây thường thấy ở trẻ em hoặc người cao tuổi, nhưng nay xuất hiện ở tất cả các độ tuổi. Hộp thư Ngọc Ánh, là mảnh vườn kiến thức, là nhịp cầu tình bạn của tất cả các quý thính giả và cư dân mạng Việt Nam, Ngọc Ánh xin giải thích khái niệm về bệnh "Sốc nhiệt" trong mùa hè, để các bạn Việt Nam ở miền khí hậu á nhiệt đới gió mùa tham khảo.

     

    Chúng tôi  xin giới thiệu và chia sẻ với các bạn về thường thức của bệnh "Sốc nhiệt", bệnh này thường xuất hiện vào mùa hè, là do nhiệt độ quá cao làm rối loạn chức năng điều tiết của cơ thể, khiến nhiệt độ cơ thể tăng cao, qua đó làm tổn hại hệ thần kinh, "sốc nhiệt" là trường hợp nặng nhất trong các loại say nắng, nếu như không cứu chữa kịp thời, thì tỷ lệ tử vong sẽ cao tới 80-90%. Gần đây ở tỉnh Chiết giang và thành phố Thượng Hải có hơn 10 người đã thiệt mạng bởi bệnh "Sốc nhiệt".

    Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu bởi thời tiết oi bức liên tục làm giảm chức năng toả nhiệt của da, trong khi tia hồng ngoại và tia tử ngoại có thể xuyên qua da đến tận cơ bắp, nhiệt độ trong cơ thể không tỏa ra được, lúc này hơi nóng tập trung ở trong nội tạng và các tế bào của cơ bắp làm da bị khô, nhiệt trong các cơ bắp tăng lên, khiến cho mồ hôi không toát ra được, vì vậy làm tổn hại đến trung khu thần kinh. Tiếp theo đó sẽ ảnh hưởng đến chức năng của các bộ phận trong cơ thể, người bệnh xuất hiện các triệu chứng như: Cơ bắp bị co rút, sốt cao, không ra mồ hôi, khô miệng, hôn mê, huyết áp tăng, ho, hen xuyễn, khó thở, thậm chí là không thở được v.v, đây là một loại bệnh say nắng nghiêm trọng nhất, dễ tử vong nhất trong mùa hè.

    Ăn uống trong mùa hè, đặc biệt là những người bị say nắng hoặc mắc bệnh này phải chú 4 điểm sau đây:

    Thứ nhất là không nên uống quá nhiều nước. Những người bị say nắng nên áp dụng biện pháp uống ít, nhưng uống làm nhiều lần, mỗi lần không nên vượt quá 300ml. Bởi vì, uống nhiều nước một lúc không những làm loãng chất a-xít trong dạ dày, làm ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa, mà còn gây nên toát mồ hôi một cách phản xạ. Kết quả sẽ làm tiêu hao rất nhiều thủy phần và chất muối trong cơ thể, những người nghiêm trọng có thể còn bị co giật.

    Thứ hai là không nên ăn nhiều hoa quả lạnh một lúc. Phần lớn những người bị say nắng là những người tỳ vị yếu, nếu như ăn nhiều hoa quả lạnh và những thức ăn lạnh, sẽ tổn hại dương khí của tỳ vị, làm cho tỳ vị vận hành yếu, những người bị nghiêm trọng sẽ xuất hiện những triệu chứng như đi ngoài, đau bụng, v.v.

    Thứ ba là không nên ăn những thức ăn nhiều mỡ. Sau khi bị say nắng, ăn ít những thức ăn nhiều mỡ để thích ứng với chức năng tiêu hóa của dạ dày trong mùa hè. Nếu như ăn thức ăn có nhiều mỡ sẽ tăng thêm gánh nặng của dạ dày, khiến một lượng lớn máu tập trung ở đường tiêu hóa, lượng máu cung cấp lên não sẽ ít đi, người bệnh sẽ cảm thấy càng mệt mỏi, dễ gây rối loạn đường tiêu hóa.

    Thứ tư là không nên tẩm bổ quá sớm. Sau khi bị say nắng, tuy cảm thấy mệt mỏi, nhưng không nên tẩm bổ quá sớm. Nếu như cho rằng sức khỏe không tốt cần phải tẩm bổ kịp thời là sai lầm lớn, bởi vì nếu như tẩm bổ quá sớm sẽ khiến cho hơi nóng không dễ hạ xuống, hoặc làm hơi nóng trong cơ thể đã hạ xuống lại được tiếp thêm nhiệt bốc lên.

    Điều khiến mọi người cảm thấy an ủi là, theo 24 tiết khí thì vào lúc 16 giờ 20 phút ngày 7 tháng 8 giờ Bắc Kinh là thời điểm Lập Thu, có nghĩa là bước vào mùa thu, tuy nhiệt độ vẫn còn cao, nhưng không bao lâu, tiết trời sẽ trở nên mát mẻ, mọi người sẽ có thể đón nhận một mùa thu hoạch quả ngọt trĩu cành, cánh đồng lúa vàng óng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>