• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Học viện Ngoại ngữ Thiên Tân

    2009-10-12 16:27:03     CRIonline
    Học viện Ngoại ngữ Thiên Tân thành lập vào năm 1964, là một trường đại học với nhiều thứ tiếng. Trường có hai khu với diện tích 69 ha, diện tích kiến trúc 320 nghìn mét vuông.

    Trường hiện thành lập 15 cơ sở giảng dạy là: Ban nghiên cứu sinh, Học viện tiếng Anh, Học viện tiếng Nhật, Học viện tiếng Á Phi, Học viện tiếng phương tây, Học viện kinh tế và luật học quốc tế, Học viện truyền bá văn hoá Hán, Học viện quản lý, Học viện giao lưu quốc tế, Khoa giáo dục, Ban giảng dạy lý luận chính trị tư tưởng, Ban giảng dạy cơ bản, Ban giảng dạy thể thao, Trung tâm giảng dạy ngoại ngữ ứng dụng, Học viện giáo dục tiếp tục. Có 22 chuyên ngành hệ chính quy là: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Triều Tiên, tiếng I-ta-li-a, tiếng Bồ Đào Nha, Hán ngữ đối ngoại, kinh tế và mậu dịch quốc tế, tài chính tiền tệ, luật học, phương pháp giáo dục, quản lý thông tin và hệ thống thông tin, báo chí, quản lý hành chính, văn học ngôn ngữ tiếng Hán, tiếng A-rập, kinh tế học, quản lý nguồn nhân lực, tiếp thị. Còn có 12 cơ sở đào tạo bậc thạc sĩ như ngôn ngữ học tiếng nước ngoài và ngôn ngữ học ứng dụng, văn học cổ đại Trung Quốc, văn học so sánh và văn học thế giới, triết học nước ngoai, kinh tế thế gíới, v.v..

    Trường có các cơ sở giảng dạy hiện đại và trang thiết bị giảng dạy tiên tiến. Có 42 phòng thí nghiệm các loại, trong đó có 33 phòng thí nghiệm ngôn ngữ, 9 phòng thí nghiệm chuyên ngành. 53 lớp học đa phương tiện; 2 phòng đọc nghe nhìn; có hai phòng thí nghiệm dịch ca bin với tiêu chuẩn quốc tế; có hệ thống tiếp nhận 25 kênh truyền hình vệ tinh quốc tế với 10 thứ tiếng, tất cả phòng nghiên cứu và lớp học đều có thể xem chương trình truyền hình vệ tinh. Trong trường đã xây dựng mạng vi tính nhà trường kết nối với mạng nghiên cứu khoa học giáo dục Trung Quốc. Trừơng phát huy đầy đủ vai trò công nghệ đa phương tiện vi tính, mặt bằng mạng nhà trường và hệ thống tiếp nhận truyền hình vệ tinh quốc tế, thực hiện cùng chia sẻ tài nguyên giáo dục. Thư viện trường lưu giữ gần 1 triệu đầu sách.

    Kể từ ngày thành lập trường đến nay, trường đã đào tạo hơn 40 nghìn nhân tài với các cấp bậc, góp phần tích cực cho việc xây dựng kinh tế xã hội và giao lưu quốc tế của nhà nước. Hiện nay, trường có hơn 8100 học sinh theo học tại trường; có 517 giáo viên, trong đó có 70% có trình độ trên thạc sĩ.

    Những năm gần đây, các hoạt động giao lưu đối ngoại của trường không ngừng được tăng cường. Hiện đã xây dựng quan hệ giao lưu hữu nghị với 55 trường ̣đại học, đoàn thể và tổ chức giáo dục của 14 nước như Pháp, Ca-na-đa, Úc, Hàn Quốc, I-ta-li-a, v.v..

    Qua hơn 40 năm phấn đấu, trường đã từng bước phát triển thành một trường đại học lấy bộ môn văn học ngôn ngữ nước ngoài làm chính, trở thành cơ sở quan trọng đào tạo nhân tài ngoại ngữ cũng như cơ sở quan trọng truyền bá văn hoá đa nguyên của thành phố Thiên Tân cũng như cả nước.

    Địc chỉ: Số 117 Mã Trường Đạo quận Hà Tây Thiên Tân

    Số bưu chính: 300204

    Địa chỉ mạng: http://www.tjfsu.edu.cn

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>