• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Mỹ và Liên minh châu Âu tạm ngừng cuộc chiến chỉ là kế hoãn binh

    2018-07-27 14:37:14     cri
    Chiều 25/7, giờ địa phương, tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Giăng-cơ tổ chức cuộc họp báo chung, tuyên bố đồng ý thông qua đàm phán giảm thiểu rào cản thương mại và hòa dịu cọ xát thương mại song phương, tạm ngừng áp thuế mới đối với hàng hóa của đối phương. Bỗng chốc, tiếng nói về Mỹ và Liên minh châu Âu bắt tay giảng hòa trên vấn đề kinh tế-thương mại đã tăng lên. 

    Nếu Mỹ và Liên minh châu Âu không mở cuộc chiến thương mại, đương nhiên là chuyện đáng hoan nghênh, vì kinh nghiệm lịch sử đã nhiều lần chứng minh: chiến tranh thương mại là lạc hậu, không hiệu quả, lỗi thời, hơn nữa không có bên thắng. Nhưng, chính quyền Đô-nan Trăm lần này liệu có thực hiện lời cam kết hay không? Mọi người vẫn nhớ, hơn 2 tháng trước, cũng tại Oa-xinh-tơn, Mỹ và Trung Quốc từng đạt được nhận thức chung không mở cuộc chiến thương mại, đình chỉ áp thuế lẫn nhau, nhưng 10 ngày sau, Nhà Trắng đã tiền hậu bất nhất, tuyên bố áp 25% thuế đối với hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ trị giá 50 tỷ đô-la Mỹ, gây xôn xao cộng đồng quốc tế.

    Chính quyền Đô-nan Trăm có tiền sự thường thay đổi, khi nhìn nhận thỏa thuận đạt được giữa Mỹ với Liên minh châu Âu, người ta e rằng sẽ giữ thái độ thận trọng hơn, thiên về coi nó là cuộc "ngừng bắn" trong thời gian ngắn, chứ không phải là "đình chiến" chính thức.

    Mọi người sẽ tìm thấy chứng cứ nhiều hơn từ nội dung thỏa thuận.

    Thứ nhất, Mỹ và Liên minh châu Âu bày tỏ đồng thuận dốc sức thực hiện không thuế quan, loại bỏ rào cản thương mại và không trợ cấp cho các sản phẩm ngoài xe hơi, sẽ khởi động vòng đàm phán mới, giải quyết vụ việc liên quan thuế quan với thép và nhôm cũng như các thuế quan mang tính trả đũa, đồng thời tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.

    Qua phân tích tỉ mỉ, những lời nói trên đều mang tính định hướng và thái độ, không có thời gian biểu, chi tiết và cơ chế giải quyết liên quan việc thực hiện thỏa thuận. Trong thỏa thuận, Mỹ không dứt khoát, đồng ý đình chỉ áp thuế với sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu từ Liên minh châu Âu. Đặc biệt về thuế quan xe hơi, đây là vấn đề Liên minh châu Âu quan tâm nhất, ông Đô-nan Trăm từng nói sẽ để "ô-tô Mercedes-Benz không xuất hiện trên đại lộ số 5 ở Niu-oóc", nhưng, trong thỏa thuận không có cam kết cụ thể về giải quyết vấn đề thuế quan xe hơi.

    Thứ hai, chính quyền Đô-nan Trăm đề xuất "không thuế quan" với châu Âu, đây không phải là lần đầu tiên, mà là "bình mới rượu cũ". Ngay từ thời kỳ chính quyền Ô-ba-ma, khi tiến hành đàm phán về "Hiệp định đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương", Mỹ và Liên minh châu Âu đã đề nghị xóa bỏ thuế quan với 97% hàng hóa nhập khẩu từ đối phương, nhưng do tồn tại không ít bất đồng trong các mặt mua sắm chính phủ, thâm nhập thị trường nông sản, giám sát và quản lý tài chính, v.v., hai bên không hề đạt được thành quả sau nhiều năm đàm phán. Hiện nay chỉ còn 4 tháng là đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, vậy, chính quyền Đô-nan Trăm chỉ coi trọng phiếu bầu sẽ còn lại bao nhiêu thời gian và sự nhẫn nại để thực hiện mục tiêu không trợ cấp cho các sản phẩm công nghiệp ngoài xe hơi qua đàm phán với Liên minh châu Âu?

    Thứ ba, Liên minh châu Âu gồm 28 nước thành viên, các nước có trình độ phát triển khác nhau. Nếu bất cứ nhà lãnh đạo nào của các nước Liên minh châu Âu bày tỏ phản đối, hoặc ăn nói thiếu tôn trọng đối với ông Đô-nan Trăm, thì cả tiến trình đàm phán có khả năng xuất hiện thay đổi.

    Hiển nhiên, Mỹ và Liên minh châu Âu đạt được thỏa thuận tạm ngừng áp thuế chỉ là kế hoãn binh, muốn được nhiều lợi ích hơn. Hơn nữa, không thể loại trừ khả năng ông Đô-nan Trăm giở mặt vào bất cứ lúc nào.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>