Ngày 25/7, Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 10 các nước Nhóm BRICS diễn ra trong ba ngày đã khai mạc tại Giô-han-ne-xbớc, Nam Phi. Cùng ngày, trong phân tích với tiêu đề "Mối đe dọa của cuộc chiến tranh thương mại của Tổng thống Mỹ Trăm đã trao 'ý nghĩa mới' cho các nước Nhóm BRICS", Hãng Roi-tơ Anh chỉ rõ, "năm ngoái GDP của Nhóm BRICS tổng cộng đạt hơn 17 nghìn tỷ USD, đã làm lu mờ Liên minh châu Âu. Do hành động thuế quan của Tổng thống Mỹ Trăm có thể dẫn đến cuộc chiến thương mại toàn cầu, dự kiến các nhà lãnh đạo BRICS sẽ chung tay bảo vệ chủ nghĩa đa phương. Tình hình rối loạn thương mại toàn cầu có thể tiếp thêm sức sống cho tổ chức này."
Lần này, các phương tiện truyền thông phương Tây đã đoán đúng. Khi đối mặt với những cơ hội và thách thức do nền kinh tế kỹ thuật số của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, đồng thời đối mặt với cuộc xung đột thương mại do Mỹ gây ra, đây là sự lựa chọn nhất trí của các nước Nhóm BRICS.
Các nhà lãnh đạo Nhóm BRICS đã phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Nhóm BRISC khai mạc trong ngày, cho biết phải nắm bắt cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tăng cường thương mại và đầu tư trong nội khối Nhóm BRICS, thúc đẩy thương mại tự do trên lục địa châu Phi, tăng cường tăng trưởng kinh tế và hạnh phúc của nhân dân.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Diễn đàn Doanh nghiệp Nhóm BRICS tại Giô-han-ne-xbớc nêu rõ, tỉ lệ đóng góp của các nước thị trường mới nổi và các nước đang phát triển cho tăng trưởng kinh tế thế giới đã đạt 80%. Tính theo tỉ giá hối đoái, tổng sản lượng kinh tế của các nước này chiếm gần 40% của thế giới, duy trì tốc độ hiện nay, sẽ tiếp cận một nửa tổng sản lượng kinh tế thế giới trong 10 năm tới. Không nghi ngờ gì nữa, mong muốn mạnh mẽ và cấp bách đối với sự phát triển đã khiến các nước Nhóm BRICS không muốn mất đi xu hướng tốt đẹp không phải dễ dàng mà có được này, và "hợp tác để thực hiện sự tăng trưởng bao trùm và thịnh vượng chung" do Trung Quốc để xuất sẽ là con đường tất yếu để tiếp tục xu hướng phát triển này.
Nắm vững vận mệnh và nhịp độ phát triển của mình là sự đồng thuận cao trong nội khối Nhóm BRICS. Bao trùm hay loại trừ? Chủ nghĩa đa phương hay đơn phương? Mọi người chắc chắn sẽ tìm thấy câu trả lời rõ ràng từ sự đồng thuận của các nhà lãnh đạo các nước Nhóm BRICS trong những năm gần đây, từ trong nhiều mặt bằng hợp tác và các dự án hợp tác đang được xúc tiến như Ngân hàng Phát triển mới của Nhóm BRICS, "Sáng kiến một vành đai, một con đường", "Các đối tác cuộc cách mạng công nghiệp mới Nhóm BRICS", v.v.