Biên bản ghi nhớ ký giữa Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Chính phủ Mi-an-ma này, cho phép các nhân viên của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc đến bang Ra-khin, Mi-an-ma, khảo sát tại chỗ nơi ở trước đây cũng như các khu định cư có thể trong tương lai của người tị nạn Rô-hinh-y-a, và triển khai công tác bảo vệ liên quan. Thỏa thuận này cũng cho phép Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc triển khai điều tra và đánh giá nhu cầu của các cộng đồng bị ảnh hưởng, tăng cường khả năng của chính quyền địa phương để hỗ trợ người tị nạn tự nguyện hồi hương.
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét cùng ngày ra Tuyên bố bày tỏ hoan nghênh việc ký thỏa thuận. Ông cho rằng, thỏa thuận sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người tị nạn Rô-hinh-y-a hồi hương từ Băng-la-đét một cách tự nguyện, an toàn, có danh dự và bền vững, đồng thời giúp họ tái hội nhập vào bang Ra-khin.
Tổng Thư ký Gu-tê-rét hoan nghênh Chính phủ Mi-an-ma đã cất bước đi đầu tiên theo hướng giải quyết vấn đề nhằm giúp giải quyết vấn đề mang tính nguồn gốc của cuộc xung đột bang Ra-khin. Ông còn khuyến khích Chính phủ Mi-an-ma áp dụng biện pháp quả quyết, sớm thực hiện thỏa thuận. Bên cạnh đó, ông một lần nữa kêu gọi chấm dứt bạo lực, hỗ trợ nhân đạo ở tất cả các khu vực ở bang Ra-khin, thực hiện các khuyến nghị liên quan của Ủy ban Cố vấn về bang Ra-khin.
Tháng 8 năm 2016, Chính phủ Mi-an-ma và Quỹ Cô-phi An-nan cùng thành lập Ủy ban Cố vấn về bang Ra-khin, Ủy ban gồm 6 chuyên gia Mi-an-ma và 3 chuyên gia quốc tế, do cựu Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Cô-phi An-nan làm Chủ tịch. Là một cơ quan trung lập, Ủy ban đã đề ra một loạt biện pháp thiết thực, để cải thiện điều kiện sống của cư dân bang Ra-khin. Khuyến nghị của Ủy ban còn bao gồm dưới tiền đề tự nguyện, cung cấp phương án cho người Rô-hinh-y-a giành được tư cách công dân, đảm bảo tất cả cư dân bang Ra-khin không bị hạn chế về tôn giáo, sắc tộc hay tư cách công dân, đều có thể tự do hành động, v.v.
Bang Ra-khin nằm ở phía Tây Mi-an-ma, là nơi sinh sống chủ yếu của người Ra-khin theo Phật giáo và một số lượng lớn người Rô-hinh-y-a theo Hồi giáo, mối quan hệ giữa hai nhóm này từ lâu bất hòa. Ngày 25/8 năm ngoái, "Đội quân Cứu thế A-ra-can Rô-hinh-y-a" (ARSA) đã tấn công hàng chục đồn cảnh sát ở miền Bắc bang Ra-khin, quân đội Chính phủ đã mở cuộc phản công lớn. Sau đó khoảng 700.000 người Rô-hinh-y-a đã rời bỏ nhà cửa, bỏ chạy sang nước láng giềng Băng-la-đét.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |