Các cô gái dân tộc Choang Trung Quốc đeo tú cầu hát đối, nhảy múa tại lễ hội; chàng trai Việt Nam đánh đàn T'rưng-nhạc cụ dân tộc truyền thống một cách thắm tình, tiếng đàn thánh thót uyển chuyển.... Ngày 18/4, tức Mùng 3 tháng 3 âm lịch, tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Việt Nam, người dân hai nước Trung Quốc và Việt Nam kết bạn bằng tiếng hát, gửi gắm tình cảm qua điệu múa, cùng chào mừng lễ hội "Mùng 3 tháng 3", ngày lễ dân tộc truyền thống.
Lễ hội "Mùng 3 tháng 3" là ngày lễ dân tộc truyền thống và lễ hội hát đình long trọng nhất tại khu vực dân tộc Choang. Dân tộc Choang là dân tộc thiểu số có dân số đông nhất Trung Quốc, hiện có hơn 19 triệu người. Ngoài Quảng Tây và các tỉnh thành lân cận ra, nhiều nước Đông Nam Á cũng có hậu duệ của dân tộc Choang.
Cùng ngày, hoạt động "Hành trình Văn hóa Con đường Tơ lụa" "Mùng 3 tháng 3" của Quảng Tây năm 2018 tổ chức chương trình ca múa dân tộc quy mô tại Đại học Văn hóa Hà Nội, Việt Nam. Trung Quốc đã biểu diễn ca khúc và điệu múa truyền thống của các dân tộc đời đời sinh sống tại Quảng Tây gồm sơn ca dân tộc Choang, đàn Thiên cầm, ca múa dân tộc Mao Nam như "Tả Giang Muội", "Hoa Sơn Lạc", "Tráng Hương Tình Duyên", "Anh Hùng Tụng Ca", "Hồng Nhạn"..., trong khi Việt Nam biểu diễn sáo trúc, đàn đá, trống và các điệu múa dân tộc đặc sắc.
Trong trường, các đầu bếp Trung Quốc và Việt Nam còn chế biến các món ăn đặc sắc hai nước tại hiện trường, bày thành bàn tiệc dài cho hàng nghìn người thưởng thức, trong đó có bánh trôi, cơm lam, nem Việt Nam, cơm nếp ngũ sắc, v.v., thu hút nhiều thực khách đến thưởng thức.
Sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành văn hóa và du lịch Đại học Văn hóa Hà Nội Việt Nam Phương Thị Thanh Hương cho biết, trong các dân tộc thiểu số của Việt Nam, dân tộc Tày, Nùng có cùng cội nguồn với dân tộc Choang của Trung Quốc, đều thuộc dân tộc Bách Việt thời cổ, rất nhiều phong tục tập quán đều rất giống nhau. Mùng 3 tháng 3 âm lịch hàng năm, cũng là ngày lễ long trọng nhất của dân tộc Tày và Nùng Việt Nam.
Tại Làng dân tộc Tày ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam và Làng Na Đảng, thị trấn Yêu Điếm, huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc giáp với Việt Nam, cũng diễn ra trọng thể hoạt động liên hoan đoàn kết dân tộc chào mừng lễ hội "Mùng 3 tháng 3" giữa người dân biên giới Trung – Việt. Đại diện các dân tộc Trung Quốc và Việt Nam như dân tộc Choang, dân tộc Hán, dân tộc Dao, dân tộc Nùng và dân tộc Tày đi " thăm thân", cùng tham dự các hoạt động như hát sơn ca, ném tú cầu, bữa tiệc gắn kết lòng dân và đoàn kết dân tộc Trung – Việt, đêm liên hoan, v.v., hết sức tưng bừng.
Tham tán Phòng Văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Bành Thế Đoàn cho biết, "Truyền thống văn hóa dân dộc chung như những viên ngọc trai trên Con đường Tơ lụa", lần này Quảng Tây tổ chức hoạt động "Hành trình văn hóa Con đường Tơ lụa" "Mùng 3 tháng 3" tại Việt Nam, người dân Trung Quốc và Việt Nam cùng chào mừng lễ hội "Mùng 3 tháng 3", sẽ thúc đẩy nhân dân hai nước tăng cường sự hiểu biết, củng cố hữu nghị truyền thống.
Phong tục truyền thống "Mùng 3 tháng 3 dân tộc Choang" được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của Trung Quốc. Năm nay, Quảng Tây tích cực xây dựng thương hiệu giao lưu văn hóa dân tộc quốc tế, tổ chức hàng nghìn hoạt động văn hóa và du lịch phong phú, trên khắp mọi miền Quảng Tây –quê hương dân tộc Choang đều là "biển cá múa".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |