![]() |
|
![]() |
![]() |
Các chuyên gia kinh tế tài chính của Trung Quốc chú ý rằng, báo cáo điều tra theo Điều khoản 301 của Mỹ cáo buộc cách làm của Trung Quốc về mặt chuyển nhượng công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ là không có chút căn cứ cụ thể, chỉ dùng những xuất xứ mơ hồ như "theo nói", "các bên lợi ích liên quan cho rằng" v.v để cáo buộc thương mại hàng hóa của nước khác. Họ cho rằng, cáo buộc này của Mỹ là chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch điển hình.
Giám đốc sở Nghiên cứu châu Mỹ và châu Đại Dương Viện Nghiên cứu Bộ Thương mại Trung Quốc Lý Vĩ nhấn mạnh, Trung Quốc không có bộ luật nào quy định doanh nghiệp nước ngoài cần phải chuyển nhượng công nghệ cho đối tác hợp tác Trung Quốc. Ông đã phân tích dụng ý chân thực động thái này của Mỹ:
"Trung Quốc ta không hề có một bộ luật nào quy định phải ép buộc chuyển nhượng công nghệ, hành vi cụ thể phải do doanh nghiệp tự chủ tiến hành, điều này không liên quan gì đến Chính phủ Trung Quốc. Giữa các doanh nghiệp thường đều coi trọng lợi nhuận, (doanh nghiệp Mỹ) coi trọng thị trường to lớn của Trung Quốc. Những cáo buộc này trên thực tế là Mỹ muốn gây sức ép đối với Trung Quốc về chính sách kinh tế vĩ mô, mặt khác cũng có sự lo lắng của Mỹ đối với sự rượt đuổi công nghệ của Trung Quốc."
Sự thực là, theo thống kê của Cục Sở hữu trí tuệ Trung Quốc, năm 2013 Mỹ nhận được 23679 bằng độc quyền sáng chế của Trung Quốc, Công ty Qualcomm Mỹ đã trở thành doanh nghiệp nước ngoài giành được nhiều bằng độc quyền sáng chế nhất của Trung Quốc vào năm ngoái. Còn Trung Quốc năm 2016 cũng đã trở thành nước đầu tiên có trên một triệu đơn xin thụ lý bằng độc quyền sáng chế trên thế giới, trở thành nước nước thứ ba có trên một triệu bằng độc quyền sáng chế trên thế giới sau Mỹ và Nhật.
Đứng trước sự thật này, Mỹ lại xuất phát từ Điều khoản 301, chỉ dẫn lại một số báo cáo điều tra nghiên cứu làm căn cứ, cáo buộc Trung Quốc thông qua hạn chế quyền cổ phần và trình tự phê duyệt cho phép hành chính, gây sức ép với các doanh nghiệp Mỹ ép buộc chuyển nhượng công nghệ.
Thế nhưng, Mỹ công bố báo cáo điều tra theo Điều khoản 301, gần đây lại công bố danh mục kiến nghị thu thuế đối với hàng nhập khẩu trị giá khoảng 50 tỉ USD của Trung Quốc, và lại xem xét tăng mức thuế đối với hàng nhập khẩu trị giá khoảng 100 tỉ USD của Trung Quốc. Giáo sư Thôi Phàm cho rằng, động thái này của Mỹ mới thực sự là xóa bỏ cam kết của Tổ chức Thương mại Thế giới.
Sự thật hợp tác doanh nghiệp Trung-Mỹ là, rất nhiều doanh nghiệp Mỹ đã thực hiện được lợi ích to lớn thông qua hình thức thành lập doanh nghiệp hùn vốn tại Trung Quốc, lợi nhuận giành được thậm chí vượt quá lợi nhuận của họ trên nước Mỹ. Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế vĩ mô Trung Quốc Tất Cát Diệu cho rằng, doanh nghiệp Mỹ đang giành được lợi nhuận to lớn từ thị trường Trung Quốc trong khi Mỹ vô lý cáo buộc Trung Quốc.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |