![]() |
|
![]() |
![]() |
Trưa 22/3, tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm đã ký Bản ghi nhớ nhằm vào Trung Quốc, tuyên bố sẽ áp thuế quan cao quy mô đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc dựa trên kết quả của cuộc điều tra theo Điều luật 301, kim ngạch liên quan lên tới 60 tỷ đô-la Mỹ. Trong khi vài hôm trước việc Chính phủ Mỹ áp thuế quan 25% đối với sản phẩm thép và 10% đối với sản phẩm nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc cũng dậy sóng trên thị trường. Trước cách làm bảo hộ mậu dịch này của Chính quyền Đô-nan Trăm, không những rất nhiều nước trong đó bao gồm các nước đồng minh của Mỹ, mà ngay cả các cơ quan truyền thông, phòng thương mại của Mỹ cũng bày tỏ sự bất mãn. Hiệp hội dệt may và giầy dép cũng như 16 hiệp hội doanh nghiệp liên quan của Mỹ đã gửi yêu sách lên Nhà Trắng, kêu gọi Mỹ không nên áp thuế quan đối với sản phẩm của Trung Quốc.
Lý do chủ yếu mà Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm ký Bản ghi nhớ thương mại nhằm vào Trung Quốc là cho rằng Mỹ đã mất kiểm soát đối với nhập siêu thương mại với Trung Quốc, khiến thâm hụt của Mỹ luôn ở mức cao. Tổng mức nợ công của Chính phủ liên bang Mỹ hiện đã vượt quá 21 nghìn tỷ đô-la Mỹ. Cùng với ông Đô-nan Trăm thực thi chính sách miễn thuế, thâm hụt ngân sách sẽ tiếp tục mở rộng, có thể nói, Chính phủ Mỹ đã đi vào ngõ cụt nợ công không ngừng gia tăng, cuối cùng nợ công kếch xù có thể một lần nữa gây nên cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ, một lần nữa tác động đến kinh tế Mỹ vừa mới phục hồi.
Tuy nhiên, cuộc điều tra thương mại nhằm vào Trung Quốc của ông Đô-nan Trăm lại hoàn toàn tìm nhầm đối tượng. Trước hết, Trung Quốc và Mỹ là hai nền kinh tế đứng đầu thế giới, bên cạnh đó, Trung Quốc đã là một khâu cực kỳ quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu, đóng vai trò mang tính chỉ tiêu đối với các mặt hàng khối lượng lớn, hàng công nghiệp cũng như ngành dịch vụ như lưu thông phân phối hàng hóa, v.v.., nếu quan hệ hai nước xuất hiện biến đổi sẽ gây tác động tiêu cực rất lớn cho kinh tế thế giới.
Bên cạnh đó cũng sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp và cuộc sống của người dân bình thường Mỹ. Nhân dân Mỹ từ lâu đã cảm nhận sâu sắc rằng, hàng Trung Quốc chất lượng tốt giá rẻ, trong cuộc sống hàng ngày hầu như không thể thiếu được hàng Trung Quốc, áp thuế với hàng hóa xuất xứ từ Trung Quốc, không còn nghi ngờ sẽ đẩy giá hàng hóa lên cao. Trong khi một khi bùng nổ cuộc chiến thương mại cũng sẽ buộc các doanh nghiệp Mỹ phải tìm kiếm lại các nhà cung ứng ở thượng và hạ nguồn, tăng thêm giá thành.
Một mục đích khác của ông Đô-nan Trăm là mong giáng đòn vào kinh tế Trung Quốc để duy trì vị thế bá chủ thế giới lâu dài của Mỹ. Trong khi đó, Trung Quốc tìm kiếm hợp tác cùng thắng dựa trên nguyên tắc "cùng bàn, cùng xây dựng và cùng hưởng", cho dù Mỹ gây nên cuộc chiến thương mại, Trung Quốc cũng sẽ không ngồi im chờ chết. Điểm đến của 26% máy bay Bô-inh, 56% đậu nành, 16% ô tô và 15% vi mạch tổng hợp xuất khẩu của Mỹ là sang Trung Quốc, các mặt hàng này đều có thể trở thành biện pháp trả đũa nếu Trung Quốc muốn.
Điều quan trọng là, từ Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay, Chính phủ Trung Quốc dốc hết sức tiến hành cải cách kết cấu khung cung ứng, đẩy nhanh loại bỏ năng lực sản xuất dư thừa và nâng cấp kỹ thuật của doanh nghiệp. Bên cạnh đó cũng không ngừng mở rộng thị trường hải ngoại, giá so sánh của các mặt hàng Trung Quốc được nâng cao. Năng lực chống áp lực và rủi ro của doanh nghiệp đều được nâng cao rất nhiều.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |