Ngày 22/3, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm ký bản ghi nhớ, tuyên bố sẽ áp thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và hạn chế các hoạt động đầu tư, mua lại và sáp nhập của doanh nghiệp Trung Quốc tại Mỹ. Khi trả lời cuộc phỏng vấn riêng của phóng viên Đài chúng tôi, chuyên gia nổi tiếng In-đô-nê-xi-a về vấn đề Trung Quốc, Tổng Biên tập tờ "Koran Baru In-đô-nê-xi-a" và tờ "Sắc thái tại đảo Ba-li", ông Bambang Suryono cho biết, đây là biện pháp "âm mưu từ lâu" của Mỹ. Nếu Mỹ gây nên "chiến tranh thương mại", thì chắc chắn sẽ là bên thua.
Ông Bambang Suryono chỉ rõ, mục đích của Mỹ là nhằm kiềm chế xuất khẩu và đầu tư của Trung Quốc, nhất là nhằm vào chiến lược "Trung Quốc chế tạo 2025", mưu toan cản trở sự phát triển của Trung Quốc trong các lĩnh vực như khoa học công nghệ cao. Cách làm của Mỹ là vì không tự tin vào sự phát triển của bản thân và lo sợ thách thức đến từ nước khác.
Ông Bambang Suryono cho rằng, nếu xảy ra "cuộc chiến thương mại" Trung-Mỹ, sẽ chỉ trong ngắn hạn, chủ nghĩa bảo hộ thương mại không thể ngăn cản thế giới phát triển theo hướng tốt hơn.
Ông Bambang Suryono còn giới thiệu tường tận những lợi ích do đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc mang lại cho nhân dân In-đô-nê-xi-a. Ông cho biết, ngày 1/1/2010, Khu vực Mậu dịch Tự do Trung Quốc-ASEAN chính thức hoàn thành xây dựng, lúc đó trong xã hội In-đô-nê-xi-a đích thực có không ít tiếng nói phản đối, lo ngại xuất khẩu của Trung Quốc sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế và ngành nghề địa phương In-đô-nê-xi-a, nhưng sự thật sau đó đã xóa bỏ mối lo ngại của người dân, kim ngạch nhập khẩu từ In-đô-nê-xi-a của Trung Quốc tăng mạnh, nhập siêu của In-đô-nê-xi-a từ Trung Quốc đang giảm từng năm, vốn đầu tư của Trung Quốc vào In-đô-nê-xi-a tăng từng năm.
Ông Bambang Suryono cho biết, In-đô-nê-xi-a là nước lớn về tài nguyên khoáng sản, nhưng do sản xuất công nghiệp trong nước thiếu hụt, sản phẩm công nghiệp vẫn dựa vào nhập khẩu. Những năm qua, doanh nghiệp Trung Quốc không ngừng đầu tư vào In-đô-nê-xi-a, mở nhà máy tại địa phương, khiến In-đô-nê-xi-a dần dần từ nước nhập khẩu sản phẩm công nghiệp trở thành nước xuất khẩu. Chẳng hạn, In-đô-nê-xi-a mỗi năm chỉ sản xuất 5 triệu tấn thép, còn thiếu gần một nửa so với nhu cầu xây dựng trong nước là 10 triệu tấn. Hiện nay có hơn 20 công ty Trung Quốc đầu tư vào ngành nhôm và thép không gỉ của In-đô-nê-xi-a, giúp In-đô-nê-xi-a trở thành nước mạnh trên thế giới về chế phẩm từ nhôm và thép không gỉ. Doanh nghiệp Trung Quốc xây dựng nhà máy xi măng tại nhiều đảo và tỉnh, thành hẻo lánh ở In-đô-nê-xi-a, đã giảm chi phí logistics, giúp người dân địa phương giảm chi tiêu.
Ông Bambang Suryono cho biết, Chính phủ Trung Quốc cam kết cánh cửa mở cửa đối ngoại sẽ ngày càng rộng mở, điều này sẽ thúc đẩy hàng hóa có thế mạnh của In-đô-nê-xi-a xuất khẩu sang Trung Quốc, thay thế một phần nông sản phẩm của Mỹ. Quan hệ kinh tế-thương mại giữa In-đô-nê-xi-a và Trung Quốc sẽ tiếp tục được tăng cường.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |