![]() |
|
![]() |
![]() |
Ngày 4/12, tại Brúc-xen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Giăng-cơ sau khi hội đàm với Thủ tướng Anh Tê-rê-xa Mây cho biết, hai bên đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong đàm phán giai đoạn một về việc "Anh rút khỏi Liên minh châu Âu", nhưng cùng ngày chưa đạt được thỏa thuận hoàn chỉnh. Ông Giăng-cơ cho biết, tin tưởng rằng hai bên có thể đạt được thỏa thuận vào trước khi Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu diễn ra vào ngày 15 tháng này. Thủ tướng Anh cũng đã có những nhận xét tương tự. Xét từ những bày tỏ thái độ này cho thấy, cuộc đàm phán về việc Anh rút khỏi Liên minh châu Âu sắp tới có thể bước vào giai đoạn hai, cũng tức là đàm phán về quan hệ trong tương lai giữa Liên minh châu Âu và Anh.
Khoảng một rưỡi chiều 4/12, giờ địa phương, Thủ tướng Anh Tê-rê-xa Mây đã đến trụ sở Liên minh châu Âu, cùng dự tiệc trưa làm việc với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Giăng-cơ. Ông Giăng-cơ cho biết, hai bên hiện đã đạt được sự đồng thuận về đa số vấn đề, chỉ có hai, ba vấn đề cần phải thảo luận thêm. Ông nhấn mạnh, do Thủ tướng Anh và Ủy ban châu Âu đều có nguyện vọng đạt được thỏa thuận công bằng, bởi vậy hai bên cùng ngày đã thu hẹp trên mức độ rất lớn khoảng cách về lập trường. Hai bên còn sẽ khôi phục đàm phán tại Brúc-xen vào cuối tuần này. Ông Giăng-cơ cho biết ông rất có niềm tin về việc đạt được thỏa thuận nội trong tuần này.
Cuộc đàm phán giai đoạn một về việc Anh rút khỏi Liên minh châu Âu đã tiến hành 6 vòng kể từ khi chính thức khởi động vào cuối tháng 3 năm nay đến nay. Hai bên đã mặc cả quyết liệt về ba vấn đề cốt lõi là "chi phí chia tay", quyền công dân và biên giới giữa Anh với Ai-len, nhưng luôn chưa giành được đột phá quan trọng, khiến đàm phán rơi vào tình trạng bế tắc, không sao bước vào đàm phán giai đoạn hai trong đó có thỏa thuận về thương mại. Ngày 24/11, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Xtu-cơ đã yêu cầu Anh phải đưa ra trả lời rõ ràng về vấn đề "chi phí chia tay" nội "trong 10 ngày cuối cùng". Thủ tướng Anh Tê-rê-xa Mây lần này đến thăm Liên minh châu Âu được coi là sự phản hồi đối với "thông điệp cuối cùng".
Thủ tướng Anh Tê-rê-xa Mây đã đưa ra nhận xét hầu như tương đồng với ông Giăng-cơ. Bà cho biết, hai bên đã đàm phán rất vất vả, đã đạt được rất nhiều tiến triển.
Mặc dù hai bên đều chưa cho biết liệu đã giành được đột phá ở những mặt nào, nhưng theo truyền thông Anh, Anh đã đưa ra sự nhượng bộ quan trọng về ba vấn đề "chi phí chia tay", quyền công dân và biên giới giữa Anh với Ai-len. Về "chi phí chia tay", tháng 9 năm nay Thủ tướng Anh Tê-rê-xa Mây từng cam kết tiếp tục trả tổng cộng 20 tỉ Ơ-rô cho Liên minh châu Âu nội trong hai năm, nhưng con số này chưa nhận được sự đồng ý của Liên minh châu Âu, truyền thông dự báo Anh sẽ có thể cuối cùng đồng ý trả khoảng 50 tỉ Ơ-rô. Về vấn đề biên giới giữa Anh với Ai-len, có truyền thông cùng ngày đưa tin, Anh đã chuẩn bị chấp nhận việc Bắc Ai-len có thể vẫn ở lại trong Liên minh Thuế quan và Thị trường chung châu Âu, cách nói này đã đã gây phản ứng mạnh mẽ trong nước Anh. Trên vấn đề quyền lợi của 3 triệu công dân Liên minh châu Âu đang sinh sống tại Anh, Anh có thể đồng ý những công dân Liên minh châu Âu đã có quyền được cư trú vĩnh cửu không cần phải trả tiền để xin định cư, nhưng những người lần đầu tiên xin định cư sau khi Anh rút khỏi Liên minh châu Âu sẽ phải trả số tiền vào khoảng như xin cấp hộ chiếu.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |