Ngày 19/11, quân đội chính phủ Xy-ri tuyên bố thu hồi toàn diện Abu Kamel, cứ điểm chính cuối cùng của "Nhà nước Hồi giáo" tại Xy-ri. Các nhà phân tích Xy-ri chỉ rõ, điều này không có nghĩa là "Nhà nước Hồi giáo" từ nay biến mất tại Xy-ri.
Chuyên gia quân sự Xy-ri Sheriff Chehade nói, phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" thua chạy có thể xé lẻ thành nhiều nhóm nhỏ, tiến hành cuộc chiến tranh du kích tại khu vực sa mạc với hình thức quân lính tản mạn, chúng có thể nương nhờ vào các tổ chức cực đoan khác ở Xy-ri hoặc thay hình đổi dạng để tồn tại, cũng có thể di chuyển đến Li-bi và Áp-ga-ni-xtan, v.v, hợp nhất với phiến quân địa phương để chờ đợi cơ hội, xâm lược trở lại. Nhà phân tích chính trị Xy-ri Husam cho rằng, sự chia rẽ và bấp bênh của Xy-ri đã tạo điều kiện và môi trường nảy sinh và lan rộng cho tổ chức khủng bố, "chỉ có sớm kết thúc cuộc xung đột vũ trang, thực hiện hòa giải dân tộc, mới có thể tránh để 'Nhà nước Hồi giáo' khơi lại đống tro tàn.
Đồng thời, hành động quân sự truy quét "Nhà nước Hồi giáo" của quân đội chính phủ I-rắc đã đến giai đoạn cuối cùng. Các nhà phân tích chỉ rõ, đe dọa an ninh của "Nhà nước Hồi giáo" đối với I-rắc vẫn tồn tại. "Nhà nước Hồi giáo" trước đây chính đã lợi dụng mâu thuẫn giữa các giáo phái và rối loạn xã hội I-rắc, nắm lấy cơ hội dần dần lớn mạnh.
Tổng thống I-ran Ru-ha-ni mới đây tuyên bố, phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" đã bị xóa sổ hoàn toàn. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo I-ran công bố thông báo trên trang web chính thức cho biết, cố vấn quân sự của I-ran đã phát huy vai trò to lớn trong cuộc chiến đánh báo "Nhà nước Hồi giáo".
Sự bày tỏ thái độ này của I-ran đã dẫn đến sự quan tâm cao của dư luận. Các nhà phân tích cho rằng, I-ran không nằm trong tuyến đầu công việc chống khủng bố khu vực, đã đặc biệt nhấn mạnh họ đã phát huy vai trò quan trọng trong cuộc chiến đánh bại "Nhà nước Hồi giáo", là nhằm mượn việc tích cực tham gia công việc chống khủng bố quốc tế để nâng cao tầm ảnh hưởng trong khu vực, tăng thêm thực lực đối đầu với kẻ địch xưa trong khu vực như A-rập Xê-út, v.v.
Gần đây, mâu thuẫn giữa A-rập Xê-út và I-ran không ngừng leo thang. Đồng thời, I-ran cũng mượn sự bày tỏ thái độ này để lên án Mỹ. Tổng thống I-ran Ru-ha-ni trong khi tuyên bố hủy diệt "Nhà nước Hồi giáo" công khai phê phán Mỹ là người đứng sau giật dây cho "Nhà nước Hồi giáo" tiến hành các hoạt động khủng bố.
Các nhà phân tích cho rằng, nếu các nước lớn ở khu vực Trung Đông tiếp tục đọ sức quyết liệt, có thể sẽ dẫn tới sự bấp bênh vòng mới của tình hình khu vực, cũng sẽ tạo cơ hội cho tổ chức cực đoan xâm lược trở lại.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |