• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị giới thiệu thành quả chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25 cũng như chuyến thăm Việt Nam và Lào của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

    2017-11-15 15:34:55     Xin Hua
    Từ ngày 10-14/11, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã tới Đà Năng, Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25 và thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Lào theo lời mời. Nhân dịp Chủ tịch Tập Cận Bình kết thúc chuyến công du, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã giới thiệu với phóng viên những thành quả của chuyến thăm lần này. 

    Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, trong 5 ngày, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tham gia gần 40 hoạt động song phương và đa phương, tiếp xúc rộng rãi với nhân sĩ các giới của nhiều nước, nhận được sự ủng hộ rộng rãi hơn cho sự phát triển của Trung Quốc trong tương lai. Chuyến thăm lần này thu được những thành quả về 3 mặt.

    Một là, trình bày con đường phát triển của Trung Quốc, nâng cao sự hiểu biết và đồng thuận của cộng đồng quốc tế.

    Chủ tịch Tập Cận Bình có bài phát biểu đề dẫn tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC diễn ra ở Đà Nẵng, hội đàm, gặp gỡ, tọa đàm, giao lưu với nhà lãnh đạo các nước, giới thiệu với cộng đồng quốc tế các thành quả và ý nghĩa quan trọng của Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc, trình bày con đường và quan niệm phát triển của Trung Quốc, tiếp thêm năng lượng tích cực và tính ổn định từ Trung Quốc cho tình hình quốc tế và khu vực đối mặt với nhiều thách thức. Chủ tịch Tập Cận Bình đã trình bày sâu sắc con đường tiến lên của sự phát triển của Trung Quốc, nói lên triển vọng sáng sủa về sự phát triển của Trung Quốc, chỉ rõ bản chất hòa bình của sự phát triển của Trung Quốc, thể hiện đầy đủ ý nghĩa mang tính thế giới của sự phát triển của Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc sẽ tổ chức Hội chợ Triển lãm nhập khẩu quốc tế từ sang năm, đây là biện pháp sáng tạo chưa từng có của các nền kinh tế chủ chốt trên thế giới, thể hiện tư thế tích cực về Trung Quốc chia sẻ cơ hội thị trường, thể hiện "lợi tức phát triển".

    Hai là, dẫn dắt hợp tác trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, sâu sắc cùng có lợi và tin cậy lẫn nhau giữa các bên trong khu vực.

    Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, Hội nghị Cấp cao APEC diễn ra tại Đà Nẵng trong bối cảnh bố cục thế giới và khu vực châu Á – Thái Bình Dương có sự điều chỉnh sâu sắc, vai trò của Trung Quốc rất được quan tâm. Trong bài phát biểu, Chủ tịch Tập Cận Bình tái khẳng định, mở cửa mang lại tiến bộ, đóng cửa chắc chắn lạc hậu. Dưới sự thúc đẩy của bên Trung Quốc, nội dung thúc đẩy thương mại và đầu tư mở cửa tự do, tiếp tục phản đối chủ nghĩa bảo hộ được viết rõ trong Tuyên bố các nhà lãnh đạo. Hội nghị quyết định thúc đẩy một cách toàn diện và hệ thống xây dựng Khu vực Mậu dịch Tự do châu Á – Thái Bình Dương, thu được tiến triển mới trên cơ sở Lộ trình Bắc Kinh và Tuyên bố Li-ma.

    Ngoài ra, trong thời gian diễn ra Hội nghị, Chủ tịch Tập Cận Bình còn tổ chức nhiều cuộc gặp song phương với các nhà lãnh đạo như Tổng thống Nga Pu-tin, Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê-in, Thủ tướng Nhật Bản A-bê và Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê, thu được hiệu quả tích cực về tăng thêm tin cậy lẫn nhau, gắn kết nhận thức chung, mở rộng hợp tác. Chủ tịch Tập Cận Bình còn tham dự Đối thoại Cấp cao APEC-ASEAN, đây là lần đầu tiên nguyên thủ quốc gia Trung Quốc đối thoại chung với nhà lãnh đạo các nước ASEAN trong khuôn khổ đa phương. Đối thoại đã đạt được nhận thức chung rộng rãi về mặt ASEAN kết nối hợp tác với APEC, thúc đẩy kết nối khu vực, v.v.

    Ba là, nêu cao truyền thống láng giềng hữu nghị, tăng thêm sự thân mật và gắn bó giữa Trung Quốc và Việt Nam, giữa Trung Quốc và Lào.

    Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, chuyến thăm Việt Nam và Lào là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sau Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc, thực hiện chuyến thăm viễng lẫn nhau giữa nhà lãnh đạo tối cao hai Đảng, hai nước Trung-Việt, Trung-Lào trong cùng một năm, thể hiện sự coi trọng cao độ đối với việc củng cố láng giềng hữu nghị, thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai bên, truyền đi thông điệp rõ ràng về Trung Quốc thúc đẩy kiến tạo cộng đồng cùng chung vận mệnh với các nước láng giềng, ủng hộ phát triển sự nghiệp chủ nghĩa xã hội.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>