Từ ngày 27/9 đến 1/10, Hội chợ Triển lãm Du lịch Thế giới Xan-ga-nai (Sanganai)—triển lãm du lịch quy mô lớn nhất Dim-ba-bu-ê, quốc gia ở miền Nam châu Phi đã diễn ra tại Bu-la-oa-y-ô (Bulawayo), thành phố lớn thứ hai của Dim-ba-bu-ê. Trước thềm diễn ra triển lãm, khi trả lời cuộc phỏng vấn riêng của phóng viên Đài chúng tôi, Bộ trưởng Du lịch Dim-ba-bu-ê Oan-tơ Mơ-dem (Walter Mzemb) cho biết, với các điểm đến như Thác Víc-to-ri-a nổi tiếng thế giới, di chỉ lớn ở Dim-ba-bu-ê (Great Zimbabwe Ruins), v.v., Dim-ba-bu-ê mong chờ có càng nhiều du khách Trung Quốc đến thăm.
Du lịch là một trong 4 ngành trụ cột của Dim-ba-bu-ê, đóng góp khoảng 10% GDP cho Dim-ba-bu-ê. Nhưng, du khách đến thăm Dim-ba-bu-ê chủ yếu đến từ châu Âu, châu Mỹ cũng như các nước xung quanh, lượng du khách Trung Quốc không nhiều. Bộ trưởng Du lịch Dim-ba-bu-ê Oan-tơ Mơ-dem mong thu hút nhiều du khách Trung Quốc đến Dim-ba-bu-ê du lịch. Ông nói: "Số liệu của Trung Quốc cho thấy, từ năm 2015 đến năm 2016, Trung Quốc có khoảng 128 triệu lượt người xuất cảnh du lịch, nhưng, trong đó chỉ có khoảng 1 triệu 500 nghìn lượt người đến châu Phi, còn Dim-ba-bu-ê chỉ đón tiếp 15-30 nghìn lượt du khách Trung Quốc. Chúng tôi không hài lòng với con số này. Chúng tôi mong đến năm 2020, mỗi năm sẽ thu hút khoảng 500 nghìn lượt du khách Trung Quốc đến du lịch".
Ông Oan-tơ Mơ-dem cho biết, Chính phủ Dim-ba-bu-ê đang bắt tay từ 3 mặt "tiện lợi", "phù hợp thói quen" và "khả năng tiếp cận" để nâng cao sức hấp dẫn với du khách Trung Quốc. Ông nói: "Trước tiên cần nâng cao tính tiện lợi cho du khách đến thăm Dim-ba-bu-ê. Hiện nay, du khách Trung Quốc theo tour đến Dim-ba-bu-êcó thể cấp thị thực tại cửa khẩu. Thứ hai, chúng tôi được biết, du khách Trung Quốc thích du lịch theo tour hơn. Chúng tôi đang trao đổi với cơ quan quản lý du lịch và công ty du lịch của Trung Quốc, tổ chức càng nhiều tour đến Dim-ba-bu-ê du lịch. Cuối cùng, chúng tôi cần phấn đấu nâng cao tính tiếp cận của Dim-ba-bu-ê, Hãng Hàng không Dim-ba-bu-ê đang dốc sức nối lại đường bay thẳng từ Ha-ra-rê (Harare) đến Bắc Kinh".
Hãng Hàng không Dim-ba-bu-ê năm 2004 và năm 2007 từng mở đường bay thẳng Ha-ra-rê – Bắc Kinh và Ha-ra-rê – Quảng Châu, nhưng trước và sau năm 2012, do hoạt động kinh doanh kém hiệu quả, nợ nần chồng chất, Hãng Hàng không Dim-ba-bu-ê lâm vào cảnh khó khăn về tài chính, đã ngừng hai đường bay thẳng này. Năm ngoái đã có tin về Hãng Hàng không Dim-ba-bu-ê sẽ nối lại đường bay Ha-ra-rê – Bắc Kinh. Trong cuộc phỏng vấn, ông Oan-tơ Mơ-dem cho biết, đường bay thẳng giữa hai nước có triển vọng được nối lại trong vòng nửa năm. Ông nói: "Chúng tôi đang tìm đối tác hợp tác mới, nhận máy bay mới. Tôi được biết, đường bay thẳng giữa hai nước sẽ được nối lại trong vòng nửa năm".
Cuối cùng, Dim-ba-bu-ê có những gì để thu hút du khách Trung Quốc không ngại cách xa muôn trùng đến du lịch? Ông Oan-tơ Mơ-dem cho biết lý do có 3. Ông nói: "Hòa bình và ổn định của Dim-ba-bu-ê là điều kiện quan trọng hàng đầu thu hút du khách đến thăm. Dim-ba-bu-ê là quốc gia dân chủ ổn định, một điểm đến du lịch an toàn và hoà bình. Thứ hai, nhân dân Dim-ba-bu-ê nhiệt tình và hiếu khách. Cuối cùng, tính đa dạng của Dim-ba-bu-ê có sức hút rất lớn, bao gồm Thác Víc-to-ri-a, di chỉ lớn Dim-ba-bu-ê, đều là tấm danh thiếp du lịch của đất nước chúng tôi".