Ngày 25/9, bất chấp sự phản đối của nhiều bên, khu tự trị người Cuốc, I-rắc khăng khăng tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về độc lập. Chính phủ Trung ương I-rắc cũng như các nước xung quanh như Thổ Nhĩ Kỳ, I-ran, v.v. đồng loạt khởi động biện pháp đáp trả cuộc trưng cầu ý dân của khu tự trị người Cuốc. Các tổ chức quốc tế và các nước như Liên Hợp Quốc, Mỹ, Nga, v.v. nhất trí cho biết phản đối khu tự trị người Cuốc độc lập, ủng hộ sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của I-rắc.
Ngày 27/9, phát biểu tại Quốc hội, Thủ tướng I-rắc A-ba-đi cho biết, nếu khu tự trị người Cuốc vẫn mong tiếp tục đối thoại với Bát-đa, thì cần phải từ bỏ kết quả trưng cầu ý dân, trở lại khuôn khổ Hiến pháp. Quốc hội I-rắc cũng tái khẳng định yêu cầu chính phủ áp dụng biện phá trọn gói đáp trả cuộc trưng cầu ý dân ở khu tự trị người Cuốc, trong đó bao gồm triển khai lại quân đội tại khu vực tranh chấp, kiểm soát lại các mỏ dầu ở Ki-cớt (Kirkuk) với trữ lượng dồi dào, v.v..
Chính phủ I-rắc còn tích cực điều phối với các nước xung quanh và cộng đồng quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài, cùng ứng phó cuộc trưng cầu ý dân ở khu tự trị người Cuốc.
Thổ Nhĩ Kỳ luôn kiên quyết phản đối khu tự trị người Cuốc tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về độc lập. Ngày 26/9, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố các đại diện khu tự trị người Cuốc thường trú tại Thổ Nhĩ Kỳ là những người không được hoan nghênh, cấm họ trở lại Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời cam kết sẽ mở cửa hai cửa khẩu trên bộ cho Chính phủ Trung ương I-rắc để phòng ngừa quan hệ căng thẳng với khu tự trị người Cuốc tác động đến trao đổi thương mại bình thường với I-rắc.
Ngoài ra, I-rắc còn đã tăng cường điều phối và hợp tác quân sự với các nước xung quanh. Ngày 27/9, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Chính phủ I-rắc Ô-xman đã dẫn đầu đoàn đại biểu quân đội tới thăm I-ran, trước đó, ông còn tới thăm Thổ Nhĩ Kỳ, cùng quan chức Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ra tuyên bố cho biết sự toàn vẹn lãnh thổ của I-rắc bất khả xâm phạm. Thổ Nhĩ Kỳ và I-rắc tổ chức tập trận chung tại vùng biên giới hai nước từ ngày 26/9. I-ran tăng cường triển khai các lực lượng quân sự tại vùng biên giới phía tây giáp với khu tự trị người Cuốc, I-rắc, đồng thời đóng cửa không phận, cấm các chuyến bay I-ran bay tới khu tự trị người Cuốc, đồng thời cấm các chuyến bay cất cánh từ khu tự trị người Cuốc bay vào không phận I-ran.
Các tổ chức quốc tế và các nước như Liên Hợp Quốc, Mỹ, Nga, Ai-cập, v.v. đều phản đối cuộc trưng cầu ý dân về độc lập của khu tự trị người Cuốc. Ngày 25/9, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét thông qua người phát ngôn ra tuyên bố, bày tỏ quan ngại sự bấp bênh có thể do cuộc trưng cầu ý dân về độc lập của khu tự trị người Cuốc mang lại. Tổng Thư ký Gu-tê-rét cho biết tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và đoàn kết của I-rắc, đồng thời cho rằng các vấn đề chưa giải quyết giữa Chính phủ Trung ương I-rắc và Chính quyền địa phương người Cuốc cần giải quyết qua đối thoại và thỏa hiệp mang tính xây dựng.
Ngày 27/9, Bộ Quốc phòng Mỹ bày tỏ thất vọng về cuộc trưng cầu ý dân của khu tự trị người Cuốc. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cùng ngày cho biết, cuộc trưng cầu ý dân ở khu tự trị người Cuốc là không đúng lúc, tái khẳng định ủng hộ sự thống nhất của I-rắc.
Trong một tuyên bố ngày 27/9, Bộ Ngoại giao Nga cho biết ủng hộ hai bên tìm được mô hình cùng tồn tại trong một quốc gia.
Hội đồng A-rập Thượng viện Ai-cập ngày 27/9 kêu gọi Liên đoàn A-rập nhóm họp khẩn cấp, mời Thủ tướng I-rắc A-ba-đi và lãnh đạo khu tự trị người Cuốc Ba-da-ni tham dự, cùng nghiên cứu giải pháp chính trị cho bất đồng giữa hai bên, tránh chia cắt lãnh thổ I-rắc.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |