Ngày 12/9, cuộc khủng hoảng ngoại giao Vùng Vịnh bước sang ngày thứ 100, tình hình bế tắc vẫn đang tiếp tục. Đêm ngày 8/9, Quốc vương Ca-ta Ta-mim đã điện đàm với Hoàng tử A-rập Xê-út Mô-ham-mét, đây là cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước sau khi bùng phát cuộc khủng hoảng. Mặc dù sau đó quan hệ hai bên một lần nữa xấu đi, đã cắt đứt mọi đối thoại, nhưng cho thấy mong muốn hòa giải qua đàm phán của hai bên đang gia tăng, ánh bình minh hòa giải cuộc khủng hoảng bắt đầu hiển hiện.
Trước sự diễn biến tình hình, Phó Giáo sư Khoa Chính trị quốc tế Viện nghiên cứu Đô-ha, Ca-ta Xê-ha-ta cho biết, cùng với sự bế tắc kéo dài, sức ép mà Ca-ta và A-rập Xê-út phải đối mặt đều đang gia tăng, cộng thêm Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm mới đây chủ động dàn xếp, cơ hội cho phá băng cuộc khủng hoảng có thể không còn bao xa. Ông Xê-ha-ta cho biết, nếu Ca-ta giữ thái độ mềm dẻo, giải quyết cuộc khủng hoảng qua đàm phán là điều có thể.
"Ca-ta cần đưa ra một số thay đổi, có lẽ chưa chắc phải có hành động thực tế, chỉ cần để 4 nước, trong đó có A-rập Xê-út giữ thể diện là được. Đây là một phương thức tương đối tốt, khiến các bên có thể tìm được cách nhượng bộ giữa hai phương thức cực đoan là chấp nhận tất cả và bác bỏ tất cả".
Người dân Ca-ta cũng mong cuộc khủng hoảng sớm được giải quyết. Dù sao đi nữa phong tỏa đã mang lại sự bất tiện rất lớn cho công việc và sự đi lại của người dân Ca-ta, giá thành cuộc sống cũng tăng lên rất nhiều. Ông Áp-đu-la sống ở Đô-ha mong cuộc khủng hoảng được giải quyết hòa bình bằng phương thức của người A-rập.
"Tất cả các nước Vùng Vịnh đều thuộc một sắc tộc, chúng tôi nên đoàn kết, chứ không phải chia rẽ. Người A-rập thường giải quyết mâu thuẫn bằng phương thức của người A-rập, với cái hôn chào nhau hữu hảo lại như xưa. Tôi hy vọng các nước hòa giải như vậy, có lẽ một vài tuần sau".
"Nụ hôn xua tan mọi hận thù", đây có lẽ chỉ là một nguyện vọng tốt đẹp. Cho dù cuộc khủng hoảng có thể hòa giải trong tương lai, nhưng sự rạn nứt giữa hai bên rất khó tiêu tan trong thời gian ngắn. Bởi vì cuộc khủng hoảng không những gây tổn thất kinh tế lớn cho Ca-ta, mà cũng thay đổi triệt đề cuộc sống của rất nhiều người.
Giám đốc Điều hành Hãng Hàng không Ca-ta A-cơ-ba (Akbar) cho biết, người Ca-ta sẽ không quên sự phương hại bởi cuộc khủng hoảng.
"Cuộc khủng hoảng đã để lại một vết thương dài cho chúng tôi, rất khó lành trong thời gian ngắn. Đặc biệt là rất nhiều gia đình bị phương hại, khiến trẻ em bị thất học, vợ chồng ly tán. Vì vậy, người Ca-ta sẽ không quên điều đó. Thế hệ này đều sẽ không quên".
Bên cạnh đó, hệ lụy của cuộc khủng hoảng ngoại giao cũng sẽ thể hiện lâu dài trong quan hệ nhà nước và hợp tác trong nội khối Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh. Phó Giáo sư Viện Nghiên cứu Đô-ha, Ca-ta Xê-ha-ta cho biết, cuộc khủng hoảng ngoại giao cho thấy mâu thuẫn trong nội bộ Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh đã rất khó hàn gắn, cho dù không bị chia rẽ, nhưng tầm ảnh hưởng trong các vấn đề khu vực cũng sẽ bị suy giảm rất nhiều.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |