Gần đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần lượt điện đàm với Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm, Thủ tướng Đức Méc-ken, Tổng thống Pháp Ma-crông theo đề nghị, đều trọng điểm đề cập đến cùng một vấn đề: tức trao đổi quan điểm về tình hình bán đảo Triều Tiên. Trước đó, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Pu-tin cũng đã trao đổi ý kiến về diễn biến mới nhất về Triều Tiên lại thử hạt nhân bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm BRICS tại Hạ Môn. Rất hiển nhiên, trong lúc vụ thử hạt nhân vòng mới của Triều Tiên lại làm náo động tình hình quốc tế, nhà lãnh đạo các nước lớn đều bày tỏ mối quan tâm nghiêm trọng về xu hướng mới này, sẵn sàng tăng cường trao đổi, điều phối và hợp tác, sớm tìm được giải pháp cho vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.
Trong các tương tác kể trên, Trung Quốc truyền đi thông điệp mạnh mẽ là "ba kiên trì": Kiên trì thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đề Triều Tiên, kiên trì giữ gìn hòa bình, ổn định ở Đông Bắc Á và kiên trì vấn đề bán đảo Triều Tiên cuối cùng chỉ có thể được giải quyết thông qua phương thức hòa bình trong đó có đối thoại và hiệp thương.
Có nhiều giải pháp cho vấn đề bán đảo, nhưng chỉ có một lối thoát. Cộng đồng quốc tế cần nhận thức tỉnh táo rằng, trừng phạt, gây sức ép, cô lập Triều Tiên đã không cũng sẽ không giải quyết cơ bản vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Lối thoát duy nhất thoát khỏi khó khăn là đối thoại.
Cốt lõi của vấn đề bán đảo là vấn đề an ninh, đặc điểm cơ bản của vấn đề an ninh bán đảo là các bên đối lập đều ở trong tình thế khó khăn an ninh, mà mấu chốt tạo nên tình thế khó khăn an ninh này là ở sự không tin cậy lẫn nhau đã có từ lâu, thâm căn cố đế giữa Mỹ và Triều Tiên, mỗi bên đều có mối quan tâm an ninh hợp lý của mình, cái khó là ở việc làm thế nào giải quyết được mối quan tâm an ninh của các bên. Trung Quốc đề xuất sáng kiến "hai tạm dừng" về Triều Tiên tạm dừng các hoạt động hạt nhân và tên lửa, Mỹ-Hàn tạm dừng các cuộc tập trận quy mô lớn cùng "ý tưởng kép" thực hiện phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và xây dựng cơ chế hòa bình trên bán đảo, chính đã nắm bắt được cốt lõi vấn đề bán đảo, đã tìm đúng mấu chốt vấn đề bán đảo, có thể xử lý sách lược điểm khó của vấn đề bán đảo, chiếu cố đến mối quan tâm an ninh của các bên.
Sáng kiến và ý tưởng kể trên đã nhận được sự quan tâm và đồng thuận ngày càng nhiều trên quốc tế. Mới đây bình luận của tờ "Thời báo Niu-oóc" cũng đã đưa ra kiến nghị "hai tạm dừng" với Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm, cho rằng Tổng thống Đô-nan Trăm cần thử khả năng này trước khi xảy ra chiến tranh do cố ý hoặc sai lầm gây nên. Con đường đối thoại thế nào cũng gập ghềnh, mắc đầy gai góc, trắc trở lâu dài, nhưng còn có sự lựa chọn hiện thực hơn lối thoát này không ? Cộng đồng quốc tế mong đợi rộng khắp xử lý vấn đề bán đảo thông qua đối thoại, then chốt là ở Triều tiên và Mỹ-Hàn phải có quyết định chính trị. Nghiên cứu viên được mời của vấn đề quốc tế Trung Quốc Giả Tú Đông cho rằng, hiện nay, tình hình bán đảo đã rất nguy hiểm, cần các bên đều gánh vác trách nhiệm, đưa ra sự thỏa hiệp tương ứng.