Ngày 8/9, người dân Hàn Quốc phản đối hệ thống THAAD đã tổ chức hoạt động biểu tình trước Nhà Xanh, Phủ Tổng thống Hàn Quốc, hối thúc chính phủ dỡ bỏ hệ thống THAAD. Một ngày trước đó, Mỹ và Hàn Quốc hoàn thành triển khai tạm thời hệ thống THAAD tại Hàn Quốc. Các nhà phân tích cho rằng, Chính phủ Hàn Quốc phớt lờ ý dân và nhiều lần thay đổi lập trường trong vấn đề triển khai hệ thống THAAD, gặp phải sự phản đối của người dân và đảng đối lập. Làm thế nào để hàn gắn sự chia rẽ xã hội do hệ thống THAAD, thoát khỏi cảnh khốn đốn ngoại giao là những thách thức cam go đặt ra cho Chính quyền Mun Chê-in.
Sau cuộc đụng độ dữ dội thâu đêm với người dân phản đổi hệ thống THAAD, rạng sáng 7/9, Quân đội Mỹ và Hàn Quốc đưa 4 bệ phóng còn lại của hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD và các vật tư liên quan vào Căn cứ hệ thống THAAD của Quân Mỹ tại huyện Xê-ông-du, tỉnh Gi-ông-sang, Hàn Quốc.
Nhằm xoa dịu lòng người, tối 8/9, Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê-in ra tuyên bố khẩn biện hộ rằng, lần này là triển khai tạm thời do cân nhắc đến tính cam go và cấp bách của tình hình an ninh, việc triển khai cuối cùng hệ thống THAAD sẽ được quyết định sau khi hoàn thành đánh giá tác động môi trường.
Tờ "Hankyoreh" Hàn Quốc đăng xã luận, phê bình cách nói triển khai tạm thời chẳng qua chỉ là một sự ngụy biện chính trị, trong tình hình thực tế đã hoàn thành triển khai hệ thống THAAD, cách nói này của chính phủ chỉ là một cái cớ mà thôi.
Lên cầm quyền 4 tháng qua, Chính quyền Mun Chê-in luôn bị chỉ trích bởi nhiều lần thay đổi thái độ trong vấn đề triển khai hệ thống THAAD. Kết quả thăm dò ý dân của cơ quan điều tra dân ý Realmeter Hàn Quốc cho thấy, tỷ lệ ủng hộ của ông Mun Chê-in lần đầu tiên giảm xuống dưới 70% kể từ khi nhậm chức Tổng thống. Các nhà phân tích cho rằng, tỷ lệ ủng hộ của ông Mun Chê-in sẽ tiếp tục giảm xuống, đồng thời làm lung lay nền tảng cầm quyền nếu chính quyền của ông không hàn gắn được sự chia rẽ xã hội trong nước,.
Các nhà phân tích nêu rõ, sau khi ông Mun Chê-in lên nắm quyền, tình hình ngoại giao xung quanh Hàn Quốc phức tạp đan xen, chính sách ngoại giao và an ninh của ông thu hút sự quan tâm của mọi người. Tuy nhiên, từ khẩu hiệu coi trọng quan hệ ngoại giao với 4 nước khi mới cầm quyền, đến chính sách nghiêng hẳn về Mỹ mới đây; từ chủ trương cải thiện quan hệ liên Triều thông qua đối thoại, đến yêu cầu áp dụng biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt nhất cắt đứt nguồn cung dầu mỏ cho Triều Tiên; giống như lập trường trong vấn đề hệ thống THAAD, chính sách ngoại giao và an ninh của ông Mun Chê-in cũng thường xuyên thay đổi, thậm chí trước sau mâu thuẫn.
Người dân bất mãn về tình hình ngoại giao và an ninh hiện nay cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến tỷ lệ ủng hộ của ông Mun Chê-in lao dốc.
Ông Mun Chê-in nói rằng, mối đe dọa hạt nhân từ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên không ngừng leo thang đã làm gia tăng tình hình an ninh của Hàn Quốc, bởi vậy, triển khai hệ thống THAAD là biện pháp tốt nhất mà Chính phủ Hàn Quốc có thể áp dụng hiện nay.
Tuy nhiên, tờ "Ky-ung-hy-ang Xin-mun" Hàn Quốc đăng xã luận chỉ rõ, triển khai hệ thống THAAD không những không thể giúp Chính quyền Mun Chê-in giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên, mà còn là sự mở đầu của rắc rối. Triển khai hệ thống THAAD là chính sách ngoại giao và an ninh quan trọng đầu tiên của Chính quyền Mun Chê-in sau khi lên nắm quyền, cũng là chính sách sai lầm, sẽ khiến quan hệ Hàn Quốc – Trung Quốc rất khó dịu lại trong thời gian ngắn.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |