Theo con số công bố của các nước gần đây, tăng trưởng kinh tế của nhiều nước Đông Nam Á trong quý hai năm nay nhanh hơn dự báo thị trường, tình hình phát triển tổng thể khiến mọi người vui mừng.
Tăng trưởng kinh tế của Phi-li-pin là điểm sáng nhất trong các nước Đông Nam Á, đạt 6,5%, chỉ xếp sau Trung Quốc đứng đầu châu Á. Theo Cục Thống kê Nhà nước Phi-li-pin, được sự kích thích của thực thi quy mô các dự án hạ tầng chi tiêu công cộng và phục hồi nhanh chóng của nông nghiệp, tăng trưởng kinh tế trong quý hai lại tăng 0,1% so với quý một, cao hơn dự báo thị trường. Quan chức cao cấp phụ trách công việc quy hoạch kinh tế Cục Thống kê Nhà nước Phi-li-pin cho biết, tăng trưởng kinh tế trong cả năm có thể đạt 7,5%, mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 8% trong nhiệm kỳ Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê cũng có thể được thực hiện.
Trong quý hai, tăng trưởng kinh tế của Ma-lai-xi-a đạt 5,8%, cao hơn dự báo thị trường trước đó là 5,4%, cũng đã lập kỷ lục trong hơn hai năm qua. Theo đó, Ngân hàng Trung ương Ma-lai-xi-a sẽ nâng dự báo tăng trưởng kinh tế trong cả năm lên đến 4,8%, dự báo trước đó chỉ là 4,3%. Theo phân tích, nguyên nhân kinh tế Ma-lai-xi-a chính phục hồi nhanh chóng là nhu cầu trong nước mạnh mẽ cùng xuất khẩu tăng tốc, tăng trưởng của nhiều ngành nghề như xây dựng, chế tạo, dịch vụ, v.v đều tăng rõ rệt, lạm phát giảm tới mức khá ôn hòa là 4%, đồng Rinh-ghít Ma-lai-xi-a lũy kế tăng giá 4,5% so với đồng USD trong sáu tháng đầu năm nay.
Tăng trưởng kinh tế của Thái Lan cũng đạt 3,7%, lập kỷ lục trong hơn 4 năm nay, cao hơn nhiều so với dự báo thị trường trước đó là 3,2%. Khác với cách làm kích cầu trong nước của các nước khác, tăng trưởng kinh tế của Thái Lan, nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á chủ yếu dựa vào đà xuất khẩu mạnh, ngành du lịch phát triển nhanh chóng và đồng Bạt Thái Lan tăng mạnh vững chắc. Có nhà phân tích cho rằng, tăng trưởng kinh tế trong cả năm của Thái Lan có thể đạt 4%; trong đó đóng góp của xuất khẩu cho tăng trưởng kinh tế sẽ vượt 2/3, tốc độ tăng trưởng sẽ đạt 5,7%.
Hiện nay, thị trường cho rằng nhân tố không xác định bên ngoài lớn nhất của tăng trưởng kinh tế khu vực Đông Nam Á vẫn là động thái chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch của Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm và nhịp độ tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Ngoài ra, thị trường cũng quan tâm cao đến ảnh hưởng của việc điều chỉnh cơ cấu kinh tế Trung Quốc đối với các nước Đông Nam Á.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |