Trọng tâm phát triển của In-đô-nê-xi-a lâu nay tập trung trên đảo Gia-va. Trên 60% dân số In-đô-nê-xi-a sống trên đảo này, khiến đảo này trở thành đảo có mật độ dân số cao nhất toàn cầu. Trong đó, thủ đô Gia-các-ta—Trung tâm của đảo Gia-va đã mang nhiều chức năng chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, thu hút nhiều nguồn lực từ xung quanh và các đảo Ca-li-man-tan, Xu-la-uê-xi, v.v, dẫn đến sự phát triển mất cân bằng nghiêm trọng giữa các khu vực toàn quốc. Ủy ban Điều phối Đầu tư In-đô-nê-xi-a mới đây công bố con số đầu tư sáu tháng đầu năm cho thấy, đảo Gia-va vẫn là sự lựa chọn đầu tiên của đại đa số các nhà đầu tư trong tình hình xây dựng cơ bản ở ngoài đảo được tăng tốc thúc đẩy, "Năm nay tỉ lệ tăng trưởng đầu tư ở ngoài đảo chỉ cao hơn 0,5% so với năm ngoái". Ngoài ra, báo cáo nghiên cứu này còn cho thấy, mặt biển phía Bắc Gia-các-ta đang dâng cao tới tốc độ trung bình 25 cm/năm, đồng thời nạn ngập lụt ngày càng ác liệt trong thành phố cũng khiến chính quyền thành phố phải vất vả đối phó mỗi khi đến mùa mưa.
Bởi vậy, chính phủ các khóa của In-đô-nê-xi-a đã nhiều lần thảo luận vấn đề di dời thủ đô. Tổng thống Giô-cô nhắc lại việc này là nhằm phát triển trung tâm kinh tế mới ngoài đảo Gia-các-ta. Tuy nhiên, để ngăn chặn các nhà phát triển tích trữ đầu cơ đất đai, hiện nay chính phủ Giô-cô giữ bí mật cao đối với việc lựa chọn địa điểm làm thủ đô mới, chỉ cho biết một số thành phố tại ba tỉnh là đối tượng khảo sát trọng điểm. Được biết, ngoài thủ phủ tỉnh Trung Ca-li-man-tan ra, Gia-ya-pu-ra của tỉnh Pa-pua và Balikpapan của tỉnh Đông Ca-li-man-tan cũng nằm trong danh sách ứng cử.
Bộ trưởng Kế hoạch phát triển nhà nước In-đô-nê-xi-a Bam-bang cho biết, trọng điểm nghiên cứu khả thi chủ yếu là khảo sát mức độ khó khăn của việc trưng dụng đất đai và huy động vốn, mức độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng, mức độ dồi dào của tài nguyên thiên nhiên, điều kiện chống lại các thiên tai, v.v của các thành phố ứng cử. Bộ trưởng Công trình công cộng và Nhà ở In-đô-nê-xi-a Ba-xu-ki cho biết, sau khi thông qua nghiên cứu khả thi, công tác xây dựng thủ đô mới vẫn cần 4-5 năm, "đây còn chưa tính đến công tác sắp xếp hơn 900.000 công chức và người làm thuê trong các Bộ, Ủy ban ở Gia-các-ta hiện nay, đủ thấy mức độ khó khăn của công tác này."
Song, cũng có nhiều ý kiến phản đối di dời thủ đô. Có ý kiến cho rằng, phân giải một số chức năng hành chính Gia-các-ta ra các thành phố khác là sự lựa chọn dễ dàng thao tác hơn. Ngoài ra, vấn đề tài chính cũng là một khó khăn. Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Nhân dân—cơ quan lập pháp của In-đô-nê-xi-a Zulkifli Hasan kêu gọi chính phủ Giô-cô trì hoãn việc di dời thủ đô, "trong tình hình ngân sách chính phủ nhìn chung căng thẳng hiện nay, kế hoạch này tốn kém to lớn, sẽ ảnh hưởng đến việc thúc đẩy thuận lợi các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng chiến lược khác.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |