Trong một bản tuyên bố trước đó, Chính phủ Việt Nam cho biết, trong chuyến thăm Nhà Trắng tháng 5 năm nay, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm về tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam. Tháng 4 năm nay, Phó Tổng thống Mỹ Mai-cơ Pen-xơ (Mike Pence) tuyên bố, Tổng thống Đô-nan Trăm sẽ thăm Việt Nam vào tháng 11 năm nay, và tham dự Hội nghị Cấp cao APEC.
Ngày 8/8, trong một bản thông cáo báo chí, Lầu Năm Góc cho biết, hai ông Mát-tít và Ngô Xuân Lịch đã thảo luận quan hệ quốc phòng Mỹ-Việt không ngừng phát triển và những thách thức an ninh trong khu vực, đồng thuận sâu sắc hợp tác quốc phòng giữa hai nước, về hình thức cụ thể ngoài việc tàu sân bay Mỹ tới thăm Việt Nam ra, còn bao gồm mở rộng hợp tác giữa Hải quân, tăng cường chia sẻ thông tin tình báo. Trong cuộc hội đàm, ông Mát-tít bày tỏ hài lòng đối với sự hợp tác giữa hai nước trong hành động gìn giữ hòa bình, viện trợ nhân đạo và hành pháp trên biển.
Theo cách nói của Lầu Năm Góc, quan hệ quốc phòng Mỹ-Việt dựa trên cơ sở "tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung", bao gồm "tự do hàng hải trên Nam Hải và toàn cầu, tôn trọng luật pháp quốc tế và công nhận chủ quyền quốc gia".
Nhận lời mời của ông Mát-tít, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch tiến hành chuyến thăm chính thức Mỹ từ ngày 7-10/8. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, chuyến thăm Mỹ lần này của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch góp phần tăng cường "sự tin cậy và hữu nghị" giữa nhân dân và quân đội hai nước Việt-Mỹ, thực hiện các nhận thức chung về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng đạt được giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, khiến hợp tác quốc phòng song phương phù hợp với "quan hệ đối tác toàn diện" Việt Nam-Hoa Kỳ.
Giao lưu quân sự Mỹ-Việt những năm gần đây ấm lên. Một tuần trước chuyến thăm Mỹ của ông Ngô Xuân Lịch, Đoàn đại biểu học viên cao cấp Đại học Quốc phòng Mỹ đã tới thăm Việt Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Phương Nam ngày 31/7 đã tiếp đoàn. Ngày 6/7, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh đã tiếp ông Mai-cơ Rô-giơ (Mike Rogers), Chủ tịch Tiểu ban Các lực lượng chiến lược thuộc Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ đến thăm Hà Nội, và cho biết hợp tác quốc phòng giữa hai nước có tiềm năng to lớn. Tháng 10 năm ngoái, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của quân Mỹ Ha-ri Ha-rít (Harry Harris) đã thăm Việt Nam và hội đàm với Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang. Trước đó cùng tháng, cuộc tham vấn chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng Mỹ-Việt lần thứ 7 diễn ra tại Hà Nội, do Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh và Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chuyên trách Nam Á và Đông Nam Á Ca-ra A-bơ-crôm-bi (Cara Abercrombie) đồng chủ trì.
Đằng sau của các hoạt động giao lưu quân sự Mỹ-Việt diễn ra dồn dập là quan hệ Mỹ-Việt ấm lên, là Mỹ coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại Đông Nam Á sau khi chính quyền Ô-ba-ma đưa ra chiến lược "Tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương"; còn Việt Nam lại dựa vào Mỹ để tăng cường tầm ảnh hưởng của mình, thúc đẩy đối trọng khu vực.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |