![]() |
|
![]() |
![]() |
Hoạt động chính trong chuyến thăm lần này của Ngoại trưởng Mỹ Ti-lơ-xơn là tham dự các Hội nghị ASEAN. Tháng 7 năm 2009, Ngoại trưởng Mỹ lúc đó Hi-la-ri lần đầu tiên tham dự các Hội nghị ASEAN trong nhiều năm qua. Kể từ lúc đó, Mỹ đã coi Đông Nam Á là một "trận địa" ngoại giao lớn: Tham dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN, cử Đại sứ thường trú tại ASEAN, thiết lập Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN...
Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Đô-nan Trăm lên cầm quyền, chính sách của Mỹ đối với Đông Nam Á đến nay vẫn là "dự đoán". Các nước Đông Nam Á quan ngại sâu sắc đối với tính liên tục trong chính sách với châu Á đối với chính phủ Đô-nan Trăm theo đuổi chính sách "Nước Mỹ trên hết".
Song, giới bên ngoài dự kiến rằng, trong chuyến thăm lần này, Ngoại trưởng Mỹ Ti-lơ-xơn sẽ nhấn mạnh mối quan tâm an ninh châu Á của chính phủ Đô-nan Trăm tại Diễn đàn khu vực ASEAN được mọi người chú ý nhất, chẳng hạn như tình hình Đông Bắc Á, chống khủng bố, vấn đề Nam Hải, v.v.
Ngoài tham dự hội nghị đa phương, trong chuyến thăm lần này, Ngoại trưởng Mỹ Ti-lơ-xơn cũng sẽ bày tỏ thái độ của chính phủ Đô-nan Trăm đứng về phía các đồng minh và đối tác chủ chốt, mở rộng tham gia vào các vấn đề khu vực. Có bình luận cho rằng, đây là điều hết sức quan trọng để nâng cao lợi ích của Mỹ. Phi-li-pin, chặng dừng chân đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ Ti-lơ-xơn là nước chủ nhà các Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á khóa này. Tầm quan trọng của Phi-li-pin không chỉ vì Phi-li-pin là nhà hoạch định chương trình nghị sự của hội nghị năm nay, mà còn vì Phi-li-pin là một đồng minh lâu dài của Mỹ, nước đương sự tranh chấp Nam Hải, trung tâm mà "Nhà nước Hồi giáo" muốn thâm nhập lực lượng vào Đông Nam Á.
Phân tích cho rằng, mặc dù Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê đang muốn thông qua thiết lập quan hệ ngoại giao rộng mở hơn với Trung Quốc và Nga, để cân bằng lại đường lối ngoại giao quá phụ thuộc vào Mỹ trước đây, nhưng bản thân ông và chính phủ của ông vẫn thừa nhận Mỹ và Phi-li-pin có hội tụ lợi ích về mặt chống khủng bố, liên kết thể chế sâu, v.v. Chuyến thăm lần này của Ngoại trưởng Mỹ Ti-lơ-xơn cũng sẽ chuẩn bị cho Cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Đô-nan Trăm và Tổng thống Đu-téc-tê vào tháng 11 năm nay.
Ngoại trưởng Mỹ Ti-lơ-xơn còn sẽ thăm Thái Lan, một đồng minh khác của Oa-sinh-tơn tại Đông Nam Á. Năm 2014 sau khi chính phủ quân sự Thái Lan lên cầm quyền, quan hệ hai nước từng có lúc lạnh nhạt, nhưng hiện đã dần dịu lại. Một phần nguyên nhân là vì, Oa-sinh-tơn nhận thức được tầm quan trọng của Thái Lan đối với lợi ích của Mỹ thúc đẩy tại khu vực này, cũng như những thách thức lâu dài mà chính phủ Thái Lan phải đối mặt khi xử ký chính trị trong nước. Ngoại trưởng Mỹ Ti-tơ-xơn có thể sẽ "tăng nhiệt" cho quan hệ hai nước trong chuyến thăm lần này.
Để tăng cường cho chuyến thăm lần này, Ma-lai-xi-a cũng là một chặng dừng chân của Ngoại trưởng Mỹ Ti-lơ-xơn. Mặc dù Ma-lai-xi-a không phải đồng minh của Mỹ, nhưng Ma-lai-xi-a là một trong các nước tham gia Liên minh quốc tế chống "Nhà nước Hồi giáo" do Mỹ dẫn đầu, một nước bị ảnh hưởng trực tiếp của tình hình Đông Bắc Á. Có bình luận cho rằng, khi ấn định chính sách châu Á, chính phủ Đô-nan Trăm hiển nhiên đã nhận thức được tầm quan trọng của việc lôi kéo Cu-a-la Lăm-pơ.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |