Theo tờ "Thairath", hít "khí gây cười" do du khách nước ngoài mang đến Thái Lan vào khoảng năm 2008-2009. Tại đường Khaosan ở Băng-cốc, các đảo phía Nam Thái Lan, v.v, những nơi tập trung du khách nước ngoài là những "nơi thảm họa" hít "khí gây cười". Video do phương tiện truyền thông Thái Lan quay tại đường Khaosan năm 2014 cho thấy, người bán mang chiếc bình đựng khí gây cười, dùng một ống sắt dài bơm khí vào bóng bay rồi bán, nhiều du khách phương Tây và người địa phương Thái Lan đã hít khí ở ngay bên đường. Đài Truyền hình Thairath tháng 5 năm nay đưa tin, đường Khaosan vẫn còn có người bán "khí gây cười".
Tại Thái Lan, "khí gây cười" có tên khoa học là ôxit nitơ thuộc loại hóa chất bị cấm. Khí gây cười có thể dùng để tạo bọt kem, phẫu thuật gây mê. Trực tiếp hít vào gây hưng phấn, gây cười. "Luật Dược" năm 1967 của Thái Lan quy định, những người tùy tiện cung cấp "khí gây cười" khi chưa được phép có thể bị kết án không qua 5 năm tù và phạt tiền không quá 10.000 Bạt Thái Lan.
Giới chức Cảnh sát Thái Lan những năm gần đây dốc sức cho việc bắt giữ những người bán "khí gây cười"bất hợp pháp. Ngày 30/8 năm 2015, giới chức cảnh sát Thái Lan đã bắt được một người đàn ông 30 tuổi bán bóng bay "khí gây cười" ở đảo Kok Phangang, tịch thu bình khí gây cười và 780 quả bóng bay, người đàn ông này cho biết du khách nước ngoài rất thích hít "khí gây cười", bán loại khí này thu nhập cũng rất khá.
Ngày 13/3 năm nay, giới chức cảnh sát Thái Lan đã bắt được 6 người tình nghi bán dược phẩm bị cấm tại "Liên hoan đầy tháng" ở đảo Kok Phangang, trong đó có 2 người tình nghi bán "khí gây cười", đồng thời tịch thu 2 bình khí và 1400 quả bóng bay.
Những năm gần đây, dư luận Thái Lan tăng cường đưa tin về tác hại của việc hít "khí gây cười". Tháng 12 năm 2016, một phụ nữ Ô-xtrây-li-a bị hãm hiếp vào ban đêm ở Băng-cốc, giới chức cảnh sát điều tra cho thấy, sở dĩ người phụ nữ này bị dẫn đi là vì đã mơ màng sau khi hít "khí gây cười".
"Khí gây cười" được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực y tế và công nghiệp, Thái Lan đối mặt với vấn đề khó có thể quy phạm từ đầu nguồn. Phóng viên tìm kiếm các từ khóa trên phương tiện truyền thông xã hội địa phương, phát hiện vẫn có người bán "khí gây cười" trên mạng. Ngoài ra, tại một số nơi vui chơi giải trí tập trung người phương Tây cũng còn có người bán "khí gây cười", làm thế nào chống lại có hiệu quả hơn những người bán "khí gây cười" là một vấn đề lớn mà Thái Lan phải đối mặt.
Tác hại của việc hít "khí gây cười" đối với con người giống như ngộ độc khí ga, là không thể đảo ngược, hít lâu dài có thể gây tâm thần, gây rối loạn chức năng thị giác, thính giác, dẫn đến tổn thương thần kinh, chân tay tê liệt, đi lại khó khăn, những người hít còn có thể bị hôn mê thậm chí tử vong do thiếu ô-xy.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |