Trong Thông cáo báo chí công bố trong ngày, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết, đầu năm đến nay, số lượng người tị nạn từ châu Phi thông qua Li-bi đến châu Âu tiếp tục tăng lên, họ phải đối mặt với rủi ro to lớn trong quá trình vượt qua sa mạc Xa-ha-ra và Địa Trung Hải. Theo thống kê của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, nửa đầu năm nay, có khoảng 110.000 người tị nạn thông qua Địa Trung Hải đến châu Âu, trong đó có khoảng 10.000 người đến Hy Lạp, hơn 90.000 người đến I-ta-li-a, có khoảng 2.000 người bị chết hoặc mất tích.
Để ứng phó với vấn đề này, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn kêu gọi cộng đồng quốc tế áp dụng hành động chiến lược đa phương hóa, đa dạng hóa, tìm biện pháp thay thế an toàn đáng tin cậy hơn cho những người tị nạn đến châu Âu. Người Phát ngôn Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Xpin-le nói:
"Để đối phó với cục diện này, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn đang tìm kiếm biện pháp thay thế cho những người tị nạn và nhập cư trên con đường nguy hiểm này, chúng tôi vừa đưa ra lời kêu gọi gây quỹ tổng cộng 421 triệu USD, để thúc đẩy hành động này."
Phương án hành động của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn bao gồm: Ở các nước châu Phi phía Nam Xa-ha-ra, phải đảm bảo những người tị nạn giành được sự che chở, cung cấp dịch vụ bảo hộ và giải pháp hiệu quả cho những người cần được bảo hộ quốc tế; ở Bắc Phi, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn sẽ nỗ lực cải thiện cơ hội tìm kiếm che chở cho người tị nạn, đặc biệt là cung cấp sự đào tạo chuyên môn cho lực lượng bảo vệ bờ biển, để thực thi hiệu quả hơn các hành động cứu hộ trên biển; ở châu Âu, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn sẽ tiếp tục hỗ trợ tăng cường xây dựng năng lực chính phủ hiện có, để đảm bảo những người có nhu cầu được giành được sự che chở hiệu quả và an toàn.
Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) có trụ sở tại Giơ-ne-vơ ngày 18/7 cũng ra Thông cáo tại Giơ-ne-vơ cho biết, từ tháng 7 năm 2016 đến nay, Tổ chức Di trú Quốc tế thông qua "Chương trình Hỗ trợ gia đình" của mình, đã hỗ trợ hơn 50.000 người tị nạn ở Đức đoàn tụ gia đình."
"Chương trình Hỗ trợ gia đình" do Bộ Ngoại giao Đức khởi xướng và tài trợ, mục đích của nó là trong quá trình xin visa Đức, dành sự hỗ trợ đặc biệt đối với những người xin đoàn tụ gia đình I-rắc, Thổ Nhĩ Kỳ và Li Băng, lấy đó để tránh gia quyến những người tị nạn tìm con đường di cư bất hợp pháp không an toàn, và nỗ lực giúp những người tị nạn hòa nhập vào xã hội Đức. Theo thống kê, từ năm 2015 đến nay, cả thảy có hơn 500.000 người Xy-ri và người I-rắc xin tị nạn tại Đức, có khoảng 355.000 người được cấp quy chế tị nạn. Theo luật pháp của Đức, những người được cấp quy chế tị nạn có đủ điều kiện để đoàn tụ gia đình.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |