![]() |
|
![]() |
![]() |
Mới đây, tại Gia-các-ta, Chủ tịch Điều hành Hiệp hội Than đá thế giới Xpô-tơn cho biết, "do ưu thế giá thành thấp của việc xây dựng cơ sở than đá và nhiệt điện ngày một rõ rệt, đến năm 2030, than đá sẽ vượt khí đốt, trở thành nguồn năng lượng quan trọng nhất của khu vực Đông Nam Á", "bên cạnh đó, ngày càng nhiều nguồn vốn đầu tư hướng tầm ngắm vào việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng than đá và tác động đối với môi trường". Theo đó, nhà kinh tế học In-đô-nê-xi-a cho rằng, nhiệt điện vẫn là nguồn năng lượng chủ yếu và sẽ thực hiện sự phát triển vượt bậc tại khu vực Đông Nam Á. Trong đó, các dự án nhiệt điện sạch và hiệu quả cao sẽ là trọng điểm trong phát triển bền vững năng lượng ASEAN.
Theo dự báo mới nhất của Cơ quan Năng lượng quốc tế, xét về khung cung ứng, sản lượng nhiệt điện của khu vực ASEAN sẽ từ 255 nghìn tỷ oát năm 2013 tăng vọt đến 920 nghìn tỷ oát vào năm 2030, đến lúc đó, nhiệt điện sẽ chiếm một nửa thị phần điện Đông Nam Á. Xét về nhu cầu, do quy mô kinh tế ASEAN đã tăng gấp hơn 4 lần trong 25 năm qua, đặc biệt là quy mô tầng lớp trung lưu mở rộng nhanh chóng, đã thúc đẩy tiêu thụ năng lượng tăng 150%. Bởi vậy, hiện nay là thời kỳ then chốt cho ASEAN xác định lộ tình tăng trưởng bền vững và kết cấu tiêu thụ năng lượng. Chính phủ các nước thành viên cần phải tìm kiếm sự cân bằng giữa các nhân tố kinh tế, xã hội, môi trường, v.v., đây là một mệnh đề "vừa đòi hỏi giá rẻ, lại yêu cầu sạch và hiệu quả cao" chứ không phải miễn là rẻ hay sạch và hiệu quả cao.
Trong vài năm tới, các nước thành viên ASEAN sẽ đẩy nhanh xây dựng các nhà máy nhiệt điện để tiếp thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế. Báo cáo "Phương trình năng lượng ASEAN: Vai trò của nguồn năng lượng các-bon thấp trong chiến lược năng lượng bền vững" của Trung tâm Năng lượng ASEAN nêu rõ, trong 20 năm tới, nhu cầu đối với năng lượng của các nước ASEAN sẽ tăng xấp xỉ 4 lần, nhu cầu đối với năng lượng một cách hợp lý và khoa học cần phải là giá cả phải chăng hơn nữa lại sạch. Giám đốc Điều hành của Trung tâm này cho rằng, "điều này nói lên các nền kinh tế bước vào công nghiệp hóa tại khu vực Đông Nam Á cần sớm đầu tư cho công nghệ năng lượng các-bon thấp, như vậy mới có lợi cho thúc đẩy phồn thịnh khu vực, nâng cao phúc lợi của người dân".
Nhằm thực hiện các mục tiêu nói trên, báo cáo này đề nghị các nước thành viên ASEAN trọng điểm nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ nhiệt điện có lượng khí thải thấp và hiệu quả cao, hay còn gọi là công nghệ HELE. Báo cáo này dự báo, việc ứng dụng quy mô lớn công nghệ HELE sẽ hỗ trợ khu vực Đông Nam Á giảm phát thải 1,3 tỷ tấn vào năm 2035, tương đương tổng lượng phát thải cùng năm của Trung Quốc, Mỹ và Liên minh châu Âu gộp lại, hiệu quả giảm phát thải của công nghệ này tốt hơn các nguồn năng lượng tái tạo.
Ngoài đầu tư vào công nghệ ra, xây dựng chế độ và ủng hộ của cộng đồng cũng là sự bảo đảm quan trọng cho ASEAN phát triển nhiệt điện sạch và hiệu quả cao. Trung tâm Nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á mới đây ra báo cáo, cho biết thực hiện chưa đến nơi đến chốn tiêu chuẩn và quy định về bảo vệ môi trường cũng là nguyên nhân quan trọng khiến nguồn tài nguyên than đá chưa thể thể thực hiện sự ưu hóa nguồn lực, khuyến khích người dân thông qua các đoàn thể xã hội kêu gọi phát triển các dự án nhiệt điện sạch và hiệu quả cao cũng như giám sát quá trình thực thi các dự án, sẽ thúc đẩy kết cấu năng lượng của ASEAN chuyển đổi mô hình theo hướng thúc đẩy bằng công nghệ, thân thiện với môi trường và bền vững.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |