Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự hội nghị. Ngày 6/7, tại Hăm-buốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói, "chúng tôi ủng hộ Đức đăng cai tốt Hội nghị Thượng đỉnh ở Hăm-buốc lần này. Chúng tôi cũng mong Hội nghị Thượng đỉnh lần này giành được thành quả đáng ghi nhận trên cơ sở Hội nghị Thượng đỉnh ở Hàng Châu năm ngoái, truyền đi thông điệp tích cực cởi mở và hợp tác với bên ngoài."
So với một năm trước, kinh tế thế giới xuất hiệu dấu hiệu tích cực, xu hướng tăng trưởng tiếp tục được củng cố. Điều này đã tạo điều kiện có lợi cho nhà lãnh đạo các bên cùng nhau thương thảo kế hoạch phát triển bền vững bao trùm tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Hăm-buốc. Nhưng kinh tế thế giới hiện nay vẫn đối mặt với nhiều thách thức cam go, bao gồm làn sóng chống toàn cầu hóa, chủ nghĩa bảo hộ thương mại, rủi ro ổn định tài chính, biến đổi khí hậu, khủng hoảng người tị nạn, chủ nghĩa khủng bố, v.v. Để chung tay đối phó với những thách thức toàn cầu này, nhà lãnh đạo các bên cần tăng cường điều phối tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Hăm-buốc. Đúng như Thủ tướng Đức Méc-ken đã nói: "Chúng ta bức thiết cần G20 hơn bao giờ hết."
Bắt đầu nắm giữ vai trò Chủ tịch G20 năm 2017 từ tháng 12 năm ngoái, Đức đã bước đầu dự kiến thiết lập trọng điểm của Hội nghị Thượng đỉnh, bao gồm ba mục tiêu cốt lõi: Bảo đảm ổn định, nâng cao năng lực trong tương lai và gánh vác trách nhiệm.
Cụ thể, trọng điểm quan tâm của Hội nghị Thượng đỉnh bao gồm: Tăng cường sự dẻo dai của nền kinh tế, hoàn thiện hệ thống tài chính quốc tế, tiếp tục phát triển thị trường tài chính, nâng cao tính minh bạch, công bằng và độ tin cậy của hệ thống thuế toàn cầu, sâu sắc hợp tác thương mại và đầu tư, xúc tiến việc làm; bảo vệ môi trường, thúc đẩy nguồn cung cấp năng lượng bền vững, thúc đẩy việc thực hiện chương trình nghị sự phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc vào năm 2030, tận dung cơ hội kỹ thuật số, tăng cường sức khỏe, thúc đẩy phát triển của phụ nữ; đối phó với vấn đề tị nạn và di dân, sâu sắc quan hệ đối tác với châu Phi, chống hỗ trợ tài chính cho chủ nghĩa khủng bố, chống rửa tiền, chống tham nhũng, tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm. Trong đó nổi bật nhất là vấn đề thương mại và biến đổi khí hậu.
Chủ đề của Hội nghị Thượng đỉnh ở Hăm-buốc là "Tạo dựng một thế giới kết nối" đã phản ánh lập trường kiên định thúc đẩy toàn cầu hóa của Đức. Nguyên thủ nhiều nước châu Âu gần đây cũng tái khẳng định ủng hộ thương mại tự do. Nhưng giới bên ngoài phổ biến cảm thấy không lạc quan về lập trường thương mại mà chính phủ Mỹ sẽ bày tỏ tại Hăm-buốc. Thủ tướng Đức Méc-ken nói, châu Âu và Mỹ bất đồng rõ rệt, đàm phán tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Hăm-buốc nhất định rất khó khăn.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Chu Quang Diệu nói, Hội nghị Thượng đỉnh thiết lập ba trọng tâm nghị sự tại kênh tài chính—tăng cường nguyên tắc sự dẻo dai của nền kinh tế, xúc tiến đầu tư, đặc biệt là đầu tư ở châu Phi và thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế kỹ thuật số, cũng đã tiếp tục chủ đề của Hội nghị Thượng đỉnh ở Hàng Châu, Trung Quốc đánh giá cao và kiên định ủng hộ.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |