Chính phủ Phi-li-pin thu được tiến triển quan trọng trong cuộc tấn công các nhóm phiến quân, trong đó có tổ chức Mau-tê (Maute). Mới đây, phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra tại Phủ Tổng thống, Người phát ngôn Tổng thống Phi-li-pin A-bê-la (Abella) cho biết, sau cuộc chiến kéo dài hơn một tuần, quân đội Phi-li-pin đã giành lại 90% khu vực của thành phố Ma-la-uy, đảo Min-đa-nao. Chính phủ hiện đang cung cấp sự viện trợ nhân đạo cho hàng chục nghìn người dân chạy khỏi quê nhà.
Ngày 1/6, Bộ trưởng Quốc phòng Phi-li-pin Lô-ren-da-na cho biết, ước tính hiện chỉ còn lại 50-100 phiến quân, "chúng tôi sắp giành thắng lợi", quân đội đã tăng viện thêm hàng trăm binh sĩ Hải quân và 21 xe thiết giáp.
Được biết, vẫn còn hơn 2.000 người dân bị mắc kẹt trong khu chiến sự. Nhằm đẩy nhanh việc sơ tán những người dân này đến khu vực an toàn, Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê đã đồng ý chính phủ hợp tác với nhóm vũ trang địa phương lớn nhất nước này "Mặt trận giải phóng Hồi giáo Mô-rô".
Hiện có khoảng 90 nghìn người buộc phải chạy khỏi quê nhà, trong đó chỉ có 13 nghìn người ở trong 22 trung tâm sơ tán của chính phủ.
Thành phố Ma-la-uy là tỉnh lỵ tỉnh Nam La-nao trên đảo Min-đa-nao với khoảng 200 nghìn dân. Chiều 23/5, quân đội và cảnh sát Phi-li-pin truy lùng tổ chức Mau-tê và phiến quân A-bu Xay-áp tại thành phố Ma-la-uy, hai bên giao tranh dẫn đến cuộc khủng hoảng Ma-la-uy lần này, hiện đã làm hơn 100 người thiệt mạng.
Chính phủ Phi-li-pin luôn duy trì thế tấn công các nhóm phiến quân chủ nghĩa ly khai và tổ chức khủng bố ở nước này. Năm 1996, Mặt trận giải phóng dân tộc Mô-rô và Chính phủ Phi-li-pin đạt được thỏa thuận ngừng bắn, năm 2014, Mặt trận giải phóng Hồi giáo Mô-rô ký thỏa thuận hòa bình với chính phủ. Các nhóm phiến quân hiện vẫn hoạt động tại miền nam gồm có A-bu Xay-áp, Mau-tê, Lực lượng Các chiến binh Hồi giáo Tự do Bang-xa-môn (Bangsamon), v.v., trong đó nhóm phiến quân A-bu Xay-áp có quan hệ chặt chẽ với mạng lưới An Kê-đa.
Đảo Min-đa-nao xảy ra xung đột vũ trang lần này nằm ở miền Nam Phi-li-pin, cùng với đảo Lu-dôn ở miền Bắc và đảo Vi-xay-ác (Visayas) ở miền Trung là ba đảo lớn của Phi-li-pin. Ngoài nổi tiếng với núi lửa A-pô, núi lửa cao nhất Phi-li-pin ra, đảo Min-đa-nao thu hút sự quan tâm của dư luận trong những năm qua còn do thường xuyên xảy ra các vụ bắt cóc, ám sát, v.v..
Vì sao khu vực Min-đa-nao luôn không yên bình? Có phân tích nêu rõ, khu vực Min-đa-nao trở thành đại bản doanh của các nhóm phiến quân nổi dậy do ảnh hưởng của lịch sử thực dân, chính sách sai lầm đối với khu vực này của chính phủ cũng như các nhân tố quốc tế. Mặc dù Phi-li-pin là nước theo đạo Thiên Chúa giáo, nhưng khu vực Min-đa-nao là nơi sinh sống tập trung của các tín đồ Hồi giáo. Sau khi Phi-li-pin giành độc lập và trong thời kỳ thống trị của Mỹ, chính sách đối với tín đồ Hồi giáo và Thiên Chúa giáo của chính phủ lúc đó có thiên lệch, đã làm gia tăng mâu thuẫn sắc tộc, các thế lực tôn giáo ly khai, khủng bố thừa cơ thâm nhập vào khu vực này. Thế lực các bên cài răng lược tranh giành ở đây, để lại hiểm họa tiềm tàng cho xung đột.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |