Về vấn đề hạt nhân Triều Tiên, lập trường của Trung Quốc là nhất quán và rõ ràng, tức: Kiên trì thực hiện phi hạt nhân hóa trên bán đảo, kiên trì giữ gìn hòa bình và ổn định trên bán đảo, chủ trương giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo bằng biện pháp hòa bình. Trung Quốc đã truyền đi một số thông điệp trong bày tỏ thái độ mới nhất, đáng để các bên liên quan cân nhắc kỹ càng.
Trước hết, Trung Quốc không phải là tiêu điểm mâu thuẫn của vấn đề. Thực chất của vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên là vấn đề an ninh, là vấn đề quan hệ Mỹ-Triều Tiên. Tình hình bán đảo Triều Tiên hiện nay kỳ thực rất lập dị: Cuộc chiến tranh Triều Tiên đã qua đi hơn 60 năm, thế nhưng hai bên giao chiến lại chưa ký thỏa thuận hòa bình, điều này chẳng lẽ vẫn còn trong tình trạng chiến tranh chăng? Song, do hai bên Mỹ-Triều Tiên không tin cậy lẫn nhau, cộng thêm vướng víu lợi ích giữa các bên, trên cơ bản là đàm phán hai bước lùi một bước. Xu hướng của vấn đề hạt nhân Triều Tiên quan hệ mật thiết với xu hướng quan hệ Mỹ-Triều Tiên. Song, có một số người thường đổ trách nhiệm cho Trung Quốc, tình hình bán đảo Triều Tiên cứ căng thẳng thì nói Trung Quốc làm việc chưa đủ. Điều này rõ ràng là cố ý đánh lạc hướng, làm xáo trộn dư luận, không có lợi cho giải quyết vấn đề. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh "Trung Quốc sẽ không bị lừa gạt bởi mọi cách nói", ý nghĩa của nó chính là ở đó.
Hai là, chìa khóa giải quyết vấn đề bán đảo không nằm trong tay Trung Quốc. Như đã biết, thực chất vấn đề hạt nhân Triều Tiên là quan hệ Mỹ-Triều Tiên, vậy thì vấn đề hạt nhân Triều Tiên có xu hướng như thế nào tất sẽ quyết định bởi sự tương tác như thế nào giữa Mỹ và Triều Tiên. Nói cách khác, chìa khóa giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo nằm trong tay Mỹ và Triều Tiên. Đương nhiên, là nước lớn chịu trách nhiệm, những năm qua Trung Quốc luôn bôn ba bận rộn nhằm giữ gìn hòa bình và ổn định bán đảo. Không những đứng ra tổ chức cuộc hội đàm 6 bên, mà còn đề xuất "ý tưởng kép" và sáng kiến "hai tạm ngừng" nhằm vào diễn biến tình hình gần đây tại bán đảo Triều Tiên. Tháng 4 năm nay, từ cuộc gặp Trang trại Ma-a La-gô giữa Nguyên thủ Trung Quốc-Mỹ, đến hai lần điện đàm giữa Nguyên thủ hai nước sau đó, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tái khẳng định lập trường giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.
Sở dĩ Trung Quốc dốc sức thúc đẩy đàm phán hòa bình, bởi vì biết rõ rằng: Bán đảo Triều Tiên xảy ra chiến tranh loạn lạc, không phù hợp lợi ích các bên; chỉ có thực hiện phi hạt nhân hóa trên bán đảo, duy trì hòa bình và ổn định, mới là ước số chung lớn nhất của các bên.
Hiện nay tình hình báo đảo phức tạp nhạy cảm cao, trong giờ phút then chốt này, cần có lý trí, chứ không phải tùy tiện, cần hòa bình chứ không phải vũ lực. Các bên chỉ có kiên trì tư tưởng hòa bình, đưa ra tiếng nói lý trí, chịu trách nhiệm đi cùng hướng với nhau, mới có thể tìm được biện pháp hữu hiệu tháo gỡ bế tắc bán đảo Triều Tiên.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |