Học viện Khổng Tử Đại học Hen-xinh-ki là Học viện Khổng Tử duy nhất ở Phần Lan, cũng là cơ sở giảng dạy Hán ngữ lớn nhất ở Phần Lan hiện nay, trong thời gian 10 năm qua đã cung cấp các khóa học ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc từ sơ cấp đến cao cấp, trong đó đa số khóa học đã đưa vào Hệ thống Tín chỉ Đại học. Giám đốc Học viện Khổng Tử Hen-xinh-ki của phía Phần Lan, Giáo sư Trung Quốc học Đại học Hen-xinh-ki Trần Ngọc Văn cho biết:
"10 năm qua, chúng tôi chú trọng giảng dạy Hán ngữ, truyền bá văn hóa Trung Quốc và giao lưu với văn hóa Phần Lan. Hiện nay, chúng tôi đã có hơn 300 học sinh. Trong hơn một năm từ năm ngoái đến nay, đã từ hơn 200 học sinh tăng đến hơn 300 học sinh, đây là một việc cổ vũ lòng người. Ngoài ra, học sinh của chúng tôi ngoài sinh viên tại trường ra, cũng có rất nhiều nhân sĩ trong xã hội."
Hai-đi An-na-la là nữ sinh chuyên ngành sinh học Đại học Hen-xinh-ki, vì rất thích văn hóa Trung Quốc, tháng 9 năm ngoái Hai-đi bắt đầu học Hán ngữ. Đối với Hai-đi, có lẽ khó khăn lớn nhất là viết chữ Trung Quốc:
"Phải là viết chữ Trung Quốc, nhưng tôi lại rất thích. Bạn không thể chỉ 'nghe' là viết được chữ, ví như tiếng Anh, chỉ cần nghe là có thể viết chữ, nhưng chữ Trung Quốc thì không được, do đó là việc rất khó đối với tôi."
Giáo sư Trần Ngọc Văn cho biết, những năm qua ngày càng có nhiều người Phần Lan thích văn hóa Trung Quốc, mong hiểu biết nhiều hơn về Trung Quốc:
"Hiện nay văn hóa Trung Quốc ngày càng được hoan nghênh (tại địa phương). Phần Lan là một nước nhỏ, cách xa Trung Quốc, người ở đây đều hiểu biết nửa vời về Trung Quốc, nhưng qua các học sinh tôi thấy, họ đến đây học tập là vì họ có một khao khát đối với văn hóa Trung Quốc. Trong học sinh chúng tôi có không ít người già đã nghỉ hưu, thực ra thành tích mỗi năm của họ đều khá cả, chủ yếu là vì họ muốn học, không muốn quên, điều họ chú trọng hơn là duy trì sự tiếp xúc đó."
Bà Rai-ni là một giáo viên hướng nghiệp, từng hai lần đến Trung Quốc. Tuy Hán ngữ không phải cần thiết cho công việc của bà, nhưng bà mong lần sau khi đi thăm Trung Quốc có thể hiểu biết hơn về nước lớn phương Đông này:
"Hán ngữ không phải cần thiết trong công việc của tôi, nhưng tôi rất thích việc này cũng như văn hóa Trung Quốc. Hơn nữa, (thông qua học tập) tôi đã thấy sự tiến bộ của mình, ví như bây giờ tôi đã biết hàm ý sâu sắc hơn của các con số 4, 8, v.v."
Về chuyến thăm Phần Lan lần này của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Giáo sư Trần Ngọc Văn cho biết, chuyến thăm này sẽ tiếp tục khích lệ nguyện vọng và nhiệt tình học tập văn hóa Trung Quốc và giao lưu với Trung Quốc của người địa phương.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |