![]() |
|
![]() |
![]() |
Mới đây, tại buổi họp báo diễn ra tại Thủ đô Bát-đa, Thủ tướng I-rắc An A-ba-đi tuyên bố, quân đội Chính phủ I-rắc liên tiếp thu được tiến triển tích cực trên chiến trường Tây Mô-xun, hành động quân sự giành lại Mô-xun đã bước vào "giai đoạn chót". Thủ tướng A-ba-đi nói:
"Binh sĩ I-rắc đang tiếp tục giành được thắng lợi tại Tây Mô-xun, phiến quân 'Nhà nước Hồi giáo' liên tiếp thất bại, chúng bị quân đội Chính phủ bao vây trong một khu vực chật hẹp, tình cảnh hết sức thê thảm. Quân đội Chính phủ không lâu sẽ giành lại hoàn toàn lãnh thổ I-rắc bị chúng đánh chiếm".
Ngày 19/2, quân đội Chính phủ I-rắc và liên quân bắt đầu mở chiến dịch giải phóng Tây Mô-xun, hiện đã giành lại khoảng 1/3 khu vực nội thành. Cùng với cuộc chiến tiếp tục được đẩy mạnh, một số thủ lĩnh của phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" bị bắt hoặc bị tiêu diệt. Đồng thời, cùng với việc quân đội Chính phủ liên tiếp giành lại lãnh thổ I-rắc bị phiến quân đánh chiếm, dân thường bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chiến tranh loạn lạc cũng dần dần thoát khỏi sự kiểm soát của phiến quân cực đoan.
Thủ tướng I-rắc A-ba-đi còn tuyên bố, nhận lời mời của Mỹ, ông sẽ thăm Mỹ vào tuần tới, tiến hành hội đàm với Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm và một số quan chức cấp cao Mỹ. Ông nói:
"Trong chuyến thăm, tôi sẽ hội đàm với Tổng thống Đô-nan Trăm và các quan chức cấp cao Mỹ, và sẽ gặp lãnh đạo của một số doanh nghiệp Mỹ. Chúng tôi không những sẽ thảo luận hợp tác trong lĩnh vực an ninh và chống khủng bố, mà còn sẽ thảo luận vấn đề tái thiết I-rắc".
Ông A-ba-đi từng thăm Mỹ vào tháng 4 năm 2015, hội đàm với Tổng thống Mỹ lúc đó Ô-ba-ma, tìm kiếm sự viện trợ của Mỹ trong việc tấn công tổ chức cực đoan "Nhà nước Hồi giáo". Sau đó, Mỹ đã viện trợ nhân đạo 200 triệu đô-la Mỹ cho I-rắc để giúp người dân I-rắc không chốn nương thân vì chiến tranh loạn lạc.
Khi vừa nhậm chức tháng 1 năm nay, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm đã yêu cầu quân Mỹ xây dựng kế hoạch mới tiêu diệt tổ chức cực đoan "Nhà nước Hồi giáo". Ông ký sắc lệnh hành pháp, yêu cầu quân Mỹ xây dựng kế hoạch "chiến thắng" tổ chức cực đoan trong vòng 30 ngày. Cùng với việc khoảng 300 lính thủy đánh bộ Mỹ đến Xy-ri tháng này, cũng như Mỹ tuyên bố dự định cử hàng trăm binh sĩ Mỹ đến quốc gia vùng Vịnh Cô-oét để tham gia chiến đấu với tổ chức cực đoan trong tình hình cần thiết vào bất cứ lúc nào, nhân sĩ phân tích cho biết, dự kiến sẽ có càng nhiều binh sĩ và trang thiết bị quân sự Mỹ tiến vào Xy-ri và I-rắc.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |