![]() |
|
![]() |
![]() |
Ngày 28/2, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Tâp đoàn Lotte chính thức ký thoả thuận đổi đất để triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa "THAAD". Theo thỏa thuận, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ dùng một mảnh đất quân sự với diện tích khoảng 67 nghìn m2 ở thành phố Nam-y-ang-du-si, tỉnh Gi-ê-ông-gi đổi lấy Sân gôn Xê-un-du với diện tích 1,48 triệu m2 của Tập đoàn Lotte để triển khai hệ thống "THAAD".
Hãng tin Yonhap Hàn Quốc đưa tin, giá trị ước tính trước đó của Sân gôn Xê-un-du là 89 tỷ Uôn, khoảng 78 triệu đô la Mỹ. Bước tiếp theo, quân đội Hàn Quốc sẽ thúc đẩy tiến trình triển khai hệ thống THAAD, chuyển nhượng đất cho Mỹ theo Hiệp định về quy chế các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, sau đó tiến hành các khâu như thiết kế, đánh giá tác động môi trường, xây dựng, thi công, v.v.. Do điều kiện cơ sở hạ tầng như thủy điện, đường xá ở Sân gôn Xê-un-du tương đối tốt, những cơ sở cần xây mới không nhiều, quân đội Hàn Quốc dự định hoàn thành triển khai hệ thống THAAD từ tháng 5-7 năm nay.
Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 28/2, các nhân sĩ hữu quan của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, sau khi ký thỏa thuận đổi đất, Sân gôn Xê-un-du được chỉ định là khu quản lý quân sự kể từ cùng ngày, quân đội sẽ khởi động công tác cắm mốc ranh giới. Phóng viên từ người dân ở gần Sân gôn Xê-un-du được biết, cùng ngày, quân đội Hàn Quốc đã bắt đầu lắp đặt dây thép gai ở khu vực xung quanh Sân gôn Xê-un-du. Sau khi thông tin ký thỏa thuận đổi đất được truyền đi, rất nhiều người dân ở gần đó đã biểu tình dưới chân núi nơi sở tại của Sân gôn Xê-un-du, có người dân địa phương lái máy kéo chặn đường không cho xe cộ của quân đội đi vào. Người dân biểu tình đụng độ dữ dội với cảnh sát.
11 giờ sáng cùng ngày, người dân huyện Xê-ông-du, tỉnh Gi-ông-sang và thành phố Gim-chê-ôn (Gimcheon) cũng như thành viên nhiều đoàn thể nhân dân biểu tình trước cổng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, phản đối Tập đoàn Lotte và Bộ Quốc phòng ký thỏa thuận đổi đất. Những người biểu tình giương cao các biểu ngữ như "Chấm dứt vụ giao dịch nội gián giữa Tập đoàn Lotte và Bộ Quốc phòng", " 'THAAD' cút đi, đón chào hòa bình", v.v., đọc thư kháng nghị, lên án mạnh mẽ hành vi bán nước của Bộ Quốc phòng vì lợi ích của Mỹ và Nhật Bản mà hy sinh chủ quyền và lợi ích của nước mình, cho rằng triển khai hệ thống "THAAD" là dự án phạm pháp mà Hàn Quốc và Mỹ cưỡng chế thúc đẩy, thỏa thuận giữa Hàn Quốc và Mỹ là hoàn toàn vô hiệu. Người dân biểu tình cho biết sẽ khởi kiện hành chính hành vi của Bộ Quốc phòng lên Tòa án Hành chính Xơ-un. Kết thúc hoạt động biểu tình, hai đại diện người biểu tình đã chuyển thư kháng nghị lên Bộ Quốc phòng.
Tháng 9 năm ngoái, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác định Sân gôn Xê-un-du ở huyện Xê-ông-du, tỉnh Gi-ông-sang của Tập đoàn Lotte là địa điểm cuối cùng để triển khai hệ thống "THAAD", sau đó lập tức vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân các nơi như huyện Xê-ông-du và thành phố Gim-chê-ôn ở gần đó, người dân hai nơi này đã tổ chức biểu tình thắp nến phản đối hệ thống "THAAD" vào mỗi buổi tối hàng ngày, đồng thời nhiều lần đến Xơ-un tổ chức biểu tình. Những người biểu tình cho rằng, hệ thống "THAAD" không những không được triển khai tại huyện Xê-ông-du, mà cũng không được triển khai tại bất cứ một nơi nào ở Hàn Quốc, cực lực yêu cầu đưa hệ thống "THAAD" ra khỏi Hàn Quốc.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |