Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ngày 21/2 diễn ra tại đảo Bô-ra-cay (Boracay), Phi-li-pin, Hội nghị do Ngoại trưởng Phi-li-pin Y-a-xay (Yasay) chủ trì, đây là hội nghị quan trọng đầu tiên do Phi-li-pin tổ chức với tư cách là nước Chủ tịch luân phiên ASEAN năm nay.
Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã thảo luận việc làm thế nào để tiếp tục thúc đẩy "xây dựng Cộng đồng ASEAN", bao gồm "Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN năm 2025" cũng như các công việc khu vực và quốc tế mà ASEAN quan tâm. Ngoài ra, Ngoại trưởng các nước tham dự Hội nghị đã thảo luận các chương trình nghị sự về hòa bình, ổn định và phồn thịnh của khu vực và ngoài khu vực, bao gồm tấn công khủng bố, cướp biển, buôn bán người, ma tuý cũng như an ninh mạng, biến đổi khí hậu, an ninh và hợp tác hàng hải, v.v., ngoài ra còn thảo luận tình hình khu vực Trung Đông, bán đảo Triều Tiên và Nam Hải.
Kết thúc Hội nghị, ông Y-a-xay nói với báo giới rằng, Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN đạt được nhận thức chung, Mỹ và Trung Quốc là lực lượng quan trọng giữ gìn hòa bình và ổn định của khu vực.
Về thành quả của Hội nghị lần này, ông Y-a-xay cho biết, Hội nghị nhấn mạnh cần thực hiện toàn diện và hiệu quả "Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải", phấn đấu cùng Trung Quốc hoàn thành khung "Bộ Quy tắc ứng xử trên Nam Hải" vào giữa năm nay, đặt nền tảng tốt cho xây dựng Bộ Quy tắc này.
Ngày 10/2, tại Bắc Kinh, khi trao đổi một số quan điểm và suy nghĩ của Trung Quốc đối với quan hệ Trung Quốc – ASEAN năm nay với phái đoàn ngoại giao 10 nước ASEAN, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân đề xuất cần xử lý thỏa đáng vấn đề Nam Hải. Ông nói, sau những bấp bênh và điều chỉnh trong năm 2016, tình hình Nam Hải một lần nữa trở lại quỹ đạo đối thoại và hiệp thương. Một gợi ý quan trọng là, sự can thiệp của các thế lực bên ngoài không thể mang lại hòa bình và an ninh thực sự cho Nam Hải, mà chỉ gây ra những vấn đề nan giải mới cho ổn định của khu vực, phương hại tới lợi ích của Trung Quốc và các nước ASEAN. Trọng điểm công tác trong vấn đề Nam Hải của Trung Quốc và ASEAN năm nay là cần phải tiếp tục thực hiện toàn diện và hiệu quả "Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải", phấn đấu sớm hoàn thành dự thảo khung "Bộ Quy tắc ứng xử trên Nam Hải" vào nửa đầu năm nay trong tình hình không bị quấy nhiễu.
Ông Lưu Chấn Dân cho biết, lập trường của Trung Quốc trong vấn đề Nam Hải là nhất quán. Điều mà Trung Quốc quan tâm nhất là duy trì hòa bình và ổn định của Nam Hải, đây cũng là lợi ích chung của Trung Quốc và các nước ASEAN. Hòa bình và ổn định của Nam Hải liên quan an ninh và sự phát triển của khu vực, tin rằng các nước ASEAN nhận thức tỉnh táo về điều này. Trung Quốc và ASEAN cần cùng nhau nỗ lực, duy trì xu hướng Trung Quốc và các nước ASEAN xử lý thỏa đáng vấn đề Nam Hải bằng "ý tưởng kép".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |