![]() |
|
![]() |
![]() |
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mát-tít (James Mattis) đã thăm Hàn Quốc và Nhật Bản từ ngày 2-4/2, đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông sau khi nhậm chức. Các nhà phân tích cho rằng, chuyến thăm lần này của ông Mát-tít đã truyền đi thông điệp tăng cường quan hệ đồng minh với hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản, tuy nhiên hai bên chưa đạt được nhất trí trong các vấn đề như phân chia chi phí quân sự, v.v., để lại mối hiểm họa tiềm ẩn cho quan hệ đồng minh. Trong khi đó Mỹ-Hàn và Mỹ-Nhật tăng cường quan hệ đồng minh có thể mang lại những nhân tố không ổn định cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, phát biểu tại cuộc gặp quyền Tổng thống, Thủ tướng Hàn Quốc Hoang Ky-ô-an, ông Mát-tít cho biết, Chính quyền Đô-nan Trăm cho rằng đồng minh Mỹ-Hàn có "tầm quan trọng ưu tiên", sẽ tiếp tục tăng cường đồng minh Mỹ-Hàn. Trong thời gian ở thăm Hàn Quốc, ông Mát-tít còn cho biết, Mỹ sẽ giữ thái độ cùng ứng phó các mối đe dọa từ Triều Tiên với Hàn Quốc. Mỹ và Hàn Quốc còn quyết định mở rộng quy mô tập trận chung, thúc đẩy triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa "THHAD" tại Hàn Quốc.
Do Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm trước đó cho biết sẽ áp dụng chính sách đối với đồng minh khác với trước đây, dư luận Hàn Quốc phổ biến lo ngại quan hệ Hàn-Mỹ sẽ thay đổi. Chuyên gia Hàn Quốc cho rằng, việc ông Mát-tít chọn Hàn Quốc làm nước đến thăm đầu tiên sau khi nhậm chức nói lên sự coi trọng của Chính quyền Đô-nan Trăm đối với đồng minh Mỹ-Hàn. Chuyến thăm lần này của ông Mát-tít mong gửi thông điệp tới Hàn Quốc là Chính quyền Đô-nan Trăm áp dụng thái độ cơ bản chấp thuận và tiếp tục đối với quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn trước đây.
Trong thời gian ở thăm Nhật Bản, ông Mát-tít đã đến chào xã giao Thủ tướng Nhật Bản A-bê. Trong buổi tiếp, Thủ tướng A-bê cho biết, Nhật Bản là một trong những nước tới thăm đầu tiên của ông Mát-tít trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, nói lên sự coi trọng của Mỹ đối với Nhật Bản và đồng minh Mỹ – Nhật. Còn ông Mát-tít thì cho biết, Mỹ "kiên định và trăm phần trăm kề vai sát cánh cùng ông A-bê và nhân dân Nhật Bản".
Theo tuyên bố báo chí của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông A-bê và ông Mát-tít đã đạt được nhận thức chung trong các vấn đề như tình hình khu vực, tăng cường đồng minh Mỹ – Nhật, di dời căn cứ quân sự Phư-tên-ma (Futenma) của Mỹ, v.v.. Ông Mát-tít còn tái khẳng định "Hiệp ước An ninh Mỹ – Nhật" áp dụng cho cả đảo Điếu Ngư. Lập trường này bị Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ.
Phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tô-mô-mi I-na-đa, ông Mát-tít cho biết đồng minh Mỹ – Nhật là nền tảng của hòa bình và ổn định của châu Á – Thái Bình Dương, Chính quyền Đô-nan Trăm sẽ đặt khu vực châu Á – Thái Bình Dương lên vị trí "ưu tiên cao độ". Ông còn tái khẳng định nghĩa vụ bảo vệ Nhật Bản của Mỹ.
Các nhà phân tích nêu rõ, mặc dù chuyến thăm của ông Mát-tít là "liều thuốc an thần" cho hai nước đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản, nhưng chưa thực sự giải quyết một số vấn đề then chốt ảnh hưởng đến các quan hệ đồng minh. Chẳng hạn như, trong thời gian ở thăm Hàn Quốc, ông Mát-tít không đề cập đến một vấn đề tiêu điểm ảnh hưởng quan hệ Mỹ – Hàn Quốc sau khi Chính phủ mới của Mỹ lên nắm quyền, đó là vấn đề phân chia chi phí quân sự của quân Mỹ tại Hàn Quốc. Ông Đô-nan Trăm từng hoài nghi quan hệ quốc phòng giữa Mỹ và các đồng minh, cho biết cần nâng cao tỷ lệ đóng góp của các đồng minh đối với chi phí quân sự của quân Mỹ đồn trú. Dư luận Hàn Quốc phổ biến cho rằng, vấn đề này là một "quả bom nổ chậm" có thể ảnh hưởng quan hệ đồng minh Hàn Quốc – Mỹ.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |